Bí thư Hà Nội nói Gia Lâm "có nghề cây cảnh rất được"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 12/10/2022 | 17:19
0
Bí thư Hà Nội cho biết, huyện Gia Lâm giáp ranh với các tỉnh, nếu làm tốt có thể trở thành trung tâm với các tỉnh bạn và đặc biệt có cái làng nghề cây cảnh rất được.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở trụ sở UBND xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của đoàn Đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội vào sáng 12/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thành phố đã đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng qua, các chỉ số kinh tế đều đạt mức cao, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,69% (cả nước tăng 8,83%), thu ngân sách nhà nước trên địa ước đạt 78,3% so với dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Bí thư Hà Nội nhìn nhận, kết quả thành phố đạt được có đóng góp quan trọng của các địa phương, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm. Kinh tế chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,38% so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt 6 nhóm nội dung trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc Gia Lâm là một trong hai huyện được thành phố ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng thành quận trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. 

Qua đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân công, đôn đốc sâu sát, quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; phấn đấu đáp ứng đủ điều kiện trở thành quận vào năm 2023.

Sự kiện - Bí thư Hà Nội nói Gia Lâm 'có nghề cây cảnh rất được'

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Tp.Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, huyện Gia Lâm ở vùng giáp ranh với các tỉnh nên nếu làm tốt có thể trở thành trung tâm với các tỉnh bạn. Bên cạnh đó, Gia Lâm hội tụ nhiều yếu tố từ văn hóa, làng nghề, truyền thống… nên ông Dũng cho rằng, cơ hội phát triển của địa phương này rất bền vững.

Từ đó, Bí thư Đinh Tiến Dũng khích lệ: "Chúng ta có cái làng nghề cây cảnh rất được. Chiều hôm trước tôi có sang đây mua cây hoa giấy 40 triệu đồng. Cây to lắm, rất đẹp, để ở ngoài cổng làm đẹp cho đời. Ý tôi muốn nói là chúng ta văn hóa có, làng nghề có, truyền thống có... nên có cơ hội phát triển, quan trọng phải đoàn kết." 

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, tại hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của Tp.Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, căn cứ pháp lý để quyết tâm thực hiện lộ trình xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức và Đan Phượng thành quận đã chắc chắn. Tới đây, Bộ Chính trị cho phép Hà Nội báo cáo Chính phủ, Quốc hội để triển khai một số chính sách lớn và đây là cơ sở để thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch.

Nhấn mạnh một số khó khăn trong quá trình thực hiện như về nhóm tiêu chí, quy hoạch, cơ chế chính sách, thủ tục triển khai, bà Tuyến đề nghị, thời gian tới, từng thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục làm việc với các huyện, Sở để có lộ trình và báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy, quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 đưa 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận.

Bí thư Hà Nội: "Tôi trăn trở vì câu nói Hà Nội không vội được đâu"

Thứ 4, 12/10/2022 | 15:02
“Người ta nói Hà Nội không vội được đâu. Tôi trăn trở với câu này, nghĩa đen cũng có, nghĩa bóng cũng có”, Bí thư Đinh Tiến Dũng nói.

Đến lượt người dân Hà Nội mệt mỏi xếp hàng chờ đổ xăng

Thứ 3, 11/10/2022 | 15:12
Tình trạng người dân phải xếp hàng dài chờ đổ xăng cũng diễn ra tại Hà Nội trước giờ điều chỉnh giá, thậm chí có những cây xăng phải treo biển dừng bán.

Hiện trạng những lô đất của HUD bị Hà Nội "đòi" để xây trường học

Thứ 2, 10/10/2022 | 14:29
Những ô đất được quy hoạch để xây trường học nhưng hàng chục năm trôi qua vẫn chỉ là bãi đất trống được quây tôn kín mít, cỏ mọc hoang dại hoặc làm bãi trông giữ xe.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.