Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói về bất thường người nước ngoài mua đất ĐN

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói về bất thường người nước ngoài mua đất ĐN

Thứ 5, 12/05/2016 | 10:58
0
Đối thoại với cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định không nể nang, né tránh hay có 'vùng cấm' trong phòng chống tham nhũng.

Ngày 11/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Sự có mặt của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sớm làm nóng không khí buổi tiếp xúc, khi Bí thư Nguyễn Xuân Anh đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến việc chống tham nhũng, quốc phòng an ninh, việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong thời gian tới.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND TP nhiệm kỳ tới, cũng như cương vị công tác hiện tại, tôi xin hứa sẽ tập trung trí tuệ và tâm huyết để phát triển hơn nữa TP của chúng ta.

Mục tiêu phát triển TP Đà Nẵng không đơn thuần về kinh tế - xã hội, mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên việc triển khai, giám sát việc xây dựng TP "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội - PV)".

Xã hội - Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói về bất thường người nước ngoài mua đất ĐN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết không có vùng cấm trong công tác chống tham nhũng

Sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy, đường dây "nóng" của Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng tiếp nhận trực tiếp nhiều phản ánh, ý kiến của người dân. Và trong vai trò 1 ứng viên Đại biểu HĐND, Bí thư Xuân Anh càng xem việc trực tiếp xử lý bức xúc của người dân là trách nhiệm của mình.

"Phản ánh của người dân vô cùng quan trọng để đại biểu HĐND thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan công quyền. Tôi cam kết tuyệt đối không có vùng cấm chống tham nhũng, nể nang hay né tránh", Bí thư Xuân Anh phát biểu.

Khi cử tri quận Hải Châu lo lắng trước việc có nhiều người nước ngoài ''núp" bóng người Việt thu gom đất dọc đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn), ngay sát sân bay Nước Mặn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết ý kiến: "Đà Nẵng tuyệt đối không đánh đổi độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia lấy bất kỳ lợi ích k

Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Thủ tướng yêu cầu "6 hơn" với các dự án giao thông trọng điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:10
Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:56
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối, trên cao hoặc đi ngầm.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về phòng cháy, chữa cháy

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:00
Theo Bộ Công an, các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.