Bí thư Thăng muốn TP.HCM phải đúng tên gọi ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’

Bí thư Thăng muốn TP.HCM phải đúng tên gọi ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’

Thứ 2, 28/03/2016 | 05:06
0
Bí thư Thăng nói, TP.HCM đã từng là Hòn Ngọc Viễn Đông, từng là số một của khu vực. Ông nói: “Chúng ta đã từng là số một. Nay ta phải ráng hết sức để giành lại vị trí số một đó”.

Ngày 27/3, tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng TP.HCM từng là số 1 khu vực. Trước đây Singapore, Thái Lan nhìn về Sài Gòn với một sự ngưỡng mộ, khao khát, bao giờ mới được như Sài Gòn. Thế nhưng giờ đây, ngay cả so sánh các thành phố trong cả nước thì thành phố còn nhiều mặt kém. TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế, nhưng nay đã lọt khỏi top 3 về chỉ số CPI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh).

Xã hội - Bí thư Thăng muốn TP.HCM phải đúng tên gọi ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’

TP.HCM đang nỗ lực trở thành thành phố đáng sống và lấy lại tên "Hòn Ngọc Viễn Đông". Ảnh minh họa

Chuyện ngụ ngôn

Ông Thăng trăn trở về nội lực thành phố mà ông đang thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu bằng cách kể lại câu chuyện ngụ ngôn trước hội nghị. Chuyện kể, có một người nuôi ngựa, ông ta luôn muốn con ngựa của mình có thành tích cao hơn. Nhưng, phía người trực tiếp chăm sóc con ngựa của ông lại luôn bảo: "Tôi đã làm hết sức rồi, không thể chạy nhanh hơn được."

Thế là một ngày kia, khi vừa thả chú ngựa ra bãi tập như mọi lần, người chủ còn thả thêm một con hổ. Thấy hổ đuổi sát phía sau, chú ngựa dồn sức phóng hết tốc lực. Lúc trở về, người chủ nói: "Ngựa biết hôm nay ngựa chạy được bao xa không? Xa gấp đôi ngày thường, dù thời gian là như nhau”.

Kết thúc câu chuyện, Bí thư Thăng đặt vấn đề, nhìn lại thực tế thấy thành phố đã thật sự nỗ lực hết sức mình hay chưa? “Phải chăng thành phố đang thiếu chí khí quật cường, sự đoàn kết, lòng dũng cảm đã có từ thời chiến tranh. Vì vậy, phải tạo ra sức mạnh tinh thần, khí thế hừng hực như thời chiến tranh, đồng thuận xã hội để dẹp mọi gian khó, đưa thành phố tiến nhanh, mạnh hơn", ông nói.

Phải trở thành đặc khu như Thượng Hải

Theo ông, thành phố phải xây dựng một cơ chế đột phá, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để kiến ngh

Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.