Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Đông Thạnh, Nhị Bình của huyện Hóc Môn (TP HCM), khi nghe cử tri bức xúc con rạch Cầu Dừa bị ô nhiễm trầm trọng và đặt nghi vấn bãi rác Đông Thạnh chôn lấp chất thải độc hại, gây ô nhiễm khiến nhiều cư dân tại đây mắc nhiều chứng ung thư khó giải thích, ông Đinh La Thăng chất vấn ngay chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Tuấn Tài: Chủ tịch huyện đã đến bãi rác Đông Thạnh chưa? Các ý kiến người dân nêu ra hôm nay là như thế nào?
Ông Lê Tuấn Tài trả lời: Bãi rác Đông Thạnh do Công ty Môi trường Đô thị TP quản lý, trước đây chôn lấp cả rác thải y tế và rác thải sinh hoạt.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng kiểm tra bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM sau khi tiếp xúc cử tri chiều 11/5. (Ảnh: TTO)
Năm 2002 thì bãi rác bị đóng cửa nhưng đến năm 2013, bãi rác Đông Thạnh lại được bộ Tài nguyên môi trường cấp phép cho chôn lấp thử nghiệm chất thải nhưng lại không ghi thời hạn thí điểm đến bao lâu.
Huyện đã kiểm tra và có kiến nghị lên UBND TP, Sở Tài nguyên - Môi trường và các cấp liên quan nếu được thì tiếp tục, nếu không thì ngưng hoạt động bãi rác này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi, báo Người Lao Động đưa tin.
Ông Thăng hỏi: “Có kiến nghị rồi phải không, lâu chưa?”. Ông Tài đáp: “Kiến nghị rồi. Lúc đó anh Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP - PV) chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường lập hội đồng khoa học nghiên cứu tình trạng ung thư ở khu vực này. Nhưng hiện tại vẫn chưa có giải pháp căn cơ và vẫn tiếp tục kiến nghị cho bà con...”.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Thăng nói: “Vậy nước thải gây ô nhiễm ở rạch Cầu Dừa, huyện có ý kiến giải quyết chưa? Rạch đó dài bao nhiêu, nạo vét thì mất bao nhiêu tiền?”. Ông Tài cho biết kinh phí dự kiến khoảng 6 tỉ đồng.
“6 tỉ đồng mà như 6 tỉ đô la, hàng năm trời không l