Bí thư thành ủy TP.HCM: Tạo môi trường tốt nhất để phát huy sức trẻ

Bí thư thành ủy TP.HCM: Tạo môi trường tốt nhất để phát huy sức trẻ

Chủ nhật, 21/05/2017 | 17:39
0
Ngày 21/5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành phố đã có buổi gặp gỡ với gần 100 thanh niên tiêu biểu của Thành phố.
Chính trị - Bí thư thành ủy TP.HCM: Tạo môi trường tốt nhất để phát huy sức trẻ

 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Tại chương trình, các đại biểu thanh niên đã bày tỏ cảm nhận của mình về những thành tựu của Thành phố, đồng thời cũng chia sẻ những băn khoăn về các vấn đề còn tồn tại của Thành phố trong quá trình phát triển. Từ đó nhiều ý kiến đề xuất, mong muốn đã được các bạn trẻ gửi gắm đến lãnh đạo Thành phố.

Anh Trần Trung Nghĩa, Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để xây dựng đô thị thông minh bên cạnh phát triển công nghệ, yếu tố then chốt là con người. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cho phát triển con người, nâng cao tri thức, nhận thức của người dân, trước hết là người trẻ. Nhưng hiện nay vấn đề kết nối giữa những người trẻ còn rất thiếu, Thành phố cần quan tâm tạo không gian để người trẻ trao đổi với sự dẫn dắt của các chuyên gia, những người có kinh nghiệm để người trẻ tham gia góp ý tưởng sáng tạo.

Cũng đề cập tới tới việc làm sao để phát huy sức trẻ của thanh niên đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, Trưởng khoa Khởi nghiệp Sáng tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, hơn 3 triệu thanh niên là nguồn nhân lực có giá trị giá trị lớn của Thành phố. Điều quan trọng là kết nối và tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát huy năng lực của mình. Cụ thể như hình thành những nhóm nhỏ thanh niên có cùng sở thích, lĩnh vực, tạo không gian mở để họ nghiên cứu, đóng góp ý kiến, ý tưởng cho sự phát triển chung của Thành phố.

Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ, em Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bên cạnh tạo môi trường để người trẻ tham gia hoạt động sáng tạo, cần đẩy đưa các chương trình giáo dục khởi nghiệp vào trường học, từ bậc phổ thông cho đến đại học. Bởi nếu được tiếp cận sớm, ý thức khởi nghiệp của các bạn trẻ sẽ được hình thành sớm và có những ý tưởng khả thi hơn. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp từ hỗ trợ về vốn đến chuyên gia tư vấn, dẫn dắt phát triển các ý tưởng phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển chung.

Theo anh Nguyễn Bùi Minh Quân, Kỹ sư xây dựng, Ban Quản lý Dự án 1, Gói thầu thi công ngầm 1B, bên cạnh xây dựng hạ tầng giao thông, một trong những giải pháp giảm ùn tắc giao thông được là nâng cao chất lượng hệ thống vận tải công cộng để thu hút người dân sử dụng, giảm phương tiện cá nhân. Bởi chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, cụ thể như xe buýt hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa hấp dẫn được người dân. Bên cạnh đó, việc quy hoạch hình thành các khu phố đi bộ, khu phố chuyên như ẩm thực, mua sắm, giao lưu văn hóa… có kết nối với các tuyến xe buýt, sẽ tạo được thói quen cho người dân sử dụng các phương tiện công cộng, vừa tạo được không gian mở cho người dân đến vui chơi, giải trí.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ sĩ Trần Nhật Minh, Nhà hát nhạc - Vũ - Kịch Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng trước thực trạng chất lượng giáo dục văn hóa - nghệ thuật ngày càng đi xuống, các chương trình giải trí trong tình trạng thiếu sự định hướng. Điều này ảnh hưởng làm thay đổi xu hướng thẩm mỹ, thưởng thức văn hóa của giới trẻ. Vì vậy, lãnh đạo Thành phố quan tâm đẩy mạnh các chương trình giáo dục âm nhạc, nghệ thuật cho thanh niên, đồng thời chú trọng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật có giá trị cho giới trẻ.

Chính trị - Bí thư thành ủy TP.HCM: Tạo môi trường tốt nhất để phát huy sức trẻ (Hình 2).

 Các đại biểu thanh niên trình bày ý kiến tại buổi gặp gỡ. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách quan tâm nhiều hơn tới thanh niên nông thôn, thúc phát triển nông nghiệp công nghệ cao để thu hút người trẻ tham gia phát triển kinh tế tại địa phương từ nông nghiệp. Các đại biểu cũng cho rằng cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước…

Ghi nhận những ý kiến của các bạn trẻ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh lãnh đạo Thành phố tin tưởng với truyền thống đi đầu trong đổi mới của Thành phố, thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, hiến kế để cùng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đưa Thành phố ngày càng phát triển, vì sự phát triển chung của đất nước. Thành phố luôn tạo điều kiện, môi trường để người trẻ phát huy tốt nhất khả năng của mình, phát huy sức trẻ, sáng tạo.

Về các vấn đề còn tồn tại của Thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lãnh đạo Thành phố đang quyết liệt trong chỉ đạo và hành động, nhưng sẽ quyết liệt hơn nữa trong giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Đặc biệt là vấn đề môi trường, ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị... Đồng chí mong muốn tổ chức Đoàn cùng các bạn trẻ tham gia hiệu quả hơn nữa vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đột phá của Thành phố. Đặc biệt, tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác hướng nghiệp, tạo môi trường cho các bạn trẻ rèn luyện, phát huy sức sáng tạo, năng động của mình.

Về vấn đề phát huy nguồn lực con người mà nhiều bạn trẻ quan tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Thành phố rất quan tâm đến vấn đề này và đang tích cực triển khai chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với nhiều giải pháp nhằm phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc, đạo đức cán bộ công chức.

Theo TTXVN

Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.