Bí thư xã lĩnh án vì nhắn tin vu khống cấp trên nhận hối lộ tình dục

Bí thư xã lĩnh án vì nhắn tin vu khống cấp trên nhận hối lộ tình dục

Thứ 6, 25/08/2017 | 15:40
0
Với tội Vu khống cấp trên và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Đinh Trọng Tấn đã bị TAND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 27 tháng tù giam.

Ngày 25/8, TAND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Trọng Tấn (37 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương về tội Vu khống và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, bị cáo Tấn là cán bộ huyện Quảng Xương được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Tháng 10/2016, Tấn gặp ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương để xin giữ chức Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhưng không được. Khi bị cáo biết được vị trí trên đã có người đảm nhiệm thì nảy sinh ý định nhắn tin để bôi nhọ danh dự ông Chính.

Ngày 5/11/2016, Tấn mua một sim điện thoại rác, soạn các nội dung tin nhắn như: Bí thư Huyện ủy làm rối loạn tình hình, thâu tóm quyền lực, nhận hối lộ tình dục… rồi gửi đến các thuê bao trong danh bạ điện thoại.

Nghiêm trọng hơn, bị cáo Tấn tiếp tục soạn tin nhắn với nội dung: Bà T.T.H. bị chồng bắt quả tang quan hệ bất chính với Bí thư Huyện ủy vào 20h ngày 08/11 tại khách sạn Mường Thanh, rất may bảo vệ khách sạn kịp thời can thiệp đưa Bí thư ra xe an toàn, một số khách quay được đã tung clip lên facebook. Sau đó, Tấn gửi đến 11 số thuê bao là các cán bộ lãnh đạo trong huyện.

Pháp luật - Bí thư xã lĩnh án vì nhắn tin vu khống cấp trên nhận hối lộ tình dục

Bị cáo Tấn tại tòa.

Trước những hành vi vu khống của bị cáo Tấn, ngày 9/11/2016, ông Chính đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị điều tra người nhắn tin bôi nhọ mình. Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định, người nhắn tin bôi nhọ ông Chính là Đinh Trọng Tấn. Ngày 28/02, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tấn về hành vi vu khống.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng nêu rõ, bị cáo Tấn quen chị Trần Thị Anh Th. (SN 1992), ngụ huyện Quảng Xương, từ năm 2013. Biết chị Th. muốn xin vào bệnh viện Ung bướu để làm việc nên Tấn hứa sẽ lo cho chị này.

Tin lời Tấn, gia đình và chị Th. đã đưa cho hắn 50 triệu đồng trước để lo việc. Do không thấy lo việc cho mình nên chị Th. liên lạc với Tấn để lấy lại số tiền trên thì hắn đã trốn tránh. Sau khi Tấn bị bắt, số tiền 50 triệu đồng, cũng đã được gia đình khắc phục cho chị Th.

Tại phiên xét xử, Tấn đã thừa nhận hành vi của mình về 2 tội trên. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Trọng Tấn 9 tháng tù giam tội Vu khống và 18 tháng tù giam tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thọ

Hai cán bộ xã bị kỷ luật vì "ký gửi" người thân vào diện hộ nghèo, cận nghèo

Thứ 5, 03/08/2017 | 14:00
Ngày 3/8, nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa có quyết định kỷ luật 2 cán bộ xã sai phạm trong xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo.

Say rượu, phó bí thư xã nhờ nữ cán bộ mang thuốc vào... nhà nghỉ?

Thứ 6, 21/07/2017 | 12:18
Bị chồng của bà T. phát hiện ở cùng với vợ ông này trong nhà nghỉ, một phó bí thư xã giải thích mình bị say nguội do uống rượu từ tối trước nên nhờ bà T. mua giúp ít thuốc đưa đến (?!).

Vụ khống chế, dọa thiêu sống nữ sinh: Định tội danh cho nghi phạm

Thứ 2, 04/04/2016 | 16:18
Vụ việc có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người và tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.