Bị tố làm chết thai nhi, bệnh viện FV nói về... đạo đức làm báo

Bị tố làm chết thai nhi, bệnh viện FV nói về... đạo đức làm báo

Thứ 3, 26/11/2013 | 19:04
0
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh của bệnh viện FV có đặt vấn đề: “Thiết nghĩ người làm ngành y có y đức thì người làm báo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp”.rn

Sản phụ đau làm... "mất thời giờ của bác sĩ"

4h sáng ngày 3/11, sản phụ Phạm Mai Chi vào cấp cứu tại bệnh viện Pháp-Việt (FV) do bị đau bụng và ra máu hồng. 6 tiếng sau đó, chỉ có một nữ hộ sinh thăm khám cho chị, không có một bác sĩ nào theo dõi, thăm khám sản phụ. Gia đình yêu cầu gặp bác sỹ trực thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ nữ hộ sinh là đến 8h mới có bác sỹ đến khám và chuyển Chi lên lầu 5 năm theo dõi chờ sinh. Trong suốt thời gian từ 4h sáng đến gần 10h sáng cũng không có một bác sĩ nào theo dõi, thăm khám sản phụ.

10h cùng ngày, bác sỹ Huỳnh Thị Hiếu đến trong vòng 2 phút và cho tay vào khám qua cổ tử cung Mai Chi và cho ra về.

21h06 và yêu cầu gọi bác sĩ Hùng hoặc bác sĩ trực thì nhận được câu trả lời thản nhiên của nữ hộ sinh tại đây: “Bao giờ cổ tử cung mở 4 – 5 cm thì mới gọi cho bác sỹ Hùng đến chứ gọi bây giờ làm mất thì giờ của bác sĩ lắm”.

Xã hội - Bị tố làm chết thai nhi, bệnh viện FV nói về... đạo đức làm báo

Khi sản phụ Mai Chi đau, yêu cầu bác sĩ thì nhận được câu trả lời "làm mất thời giờ" của bác sĩ.

Đến khi thấy sản phụ đau đớn, nữ hộ sinh này mới tiến hành đặt nghe tim thai thì không còn nghe được nữa. Đến 22h10 bác sĩ Đạt và bác sĩ Hùng mới có mặt, sau cuộc chuyển dạ nhanh tại Khoa Sản, bệnh viện FV, sản phụ Mai Chi sinh được 1 bé gái nặng 3,125kg nhưng đã tử vong.

Điều đáng nói là sau khi bé gái tử vong, các y bác sĩ của bệnh viện FV cho 2 kết quả. Trong giấy bàn giao của điều dưỡng ngày 4/11 ghi là “Bé chết lưu trong ổ bụng” nhưng kết quả của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện ngày 14/11 lại xác định: “Sản phụ mắc bệnh lý bong nhau non” thông qua việc kết quả kiểm tra, xét nghiệm nhau thai của sản phụ Mai Chi tại Băng Cốc – Thái Lan.

Ngoài ra, hội đồng chuyên môn còn khẳng định, quá trình tiếp đón, khám, chuẩn đoán, xử trí và theo dõi sản phụ là... phù hợp.

Gia đình sản phụ Mai Chi, họ không chấp nhận với câu trả lời về nguyên nhân tử vong từ phía bệnh viện. Vì vậy, gia đình đã gửi đơn tố cáo bệnh viện này lên Thanh tra Sở Y tế.

Đưa tin thai nhi chết là cố tình làm mất uy tín bệnh viện FV?

Ngày 25/11, bệnh viện FV gửi công văn tới cơ quan báo chí. Theo công văn này, việc báo chí đưa tin thai nhi chết trên gây thiệt hại cho bệnh viện FV và cho rằng "người làm báo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp".

Công văn này cũng nêu: “Trong thời gian 10 ngày nay, có một số báo chí đã đưa thông tin về khiếu nại của sản phụ Phạm Mai Chi và gia đình liên quan đến việc tử vong của thai nhi của sản phụ Phạm Mai Chi tại Bệnh viện FV. Rất nhiều tin bài được đăng tải không đúng sự thật, thông tin và bình luận không khách quan, có nhiều cơ quan báo đài đã không liên lạc với Bệnh viện FV chúng tôi để xác nhận cũng như tìm hiểu thông tin trước khi đăng tin bài. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện, có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho hoạt động của bệnh viện và tinh thần của đội ngũ bác sĩ và nhân viên của chúng tôi.

Xã hội - Bị tố làm chết thai nhi, bệnh viện FV nói về... đạo đức làm báo (Hình 2).

Công văn của bệnh viện FV.

Công văn của Bệnh viện FV cũng ghi: “Dưới đây chúng tôi xin được trình bày sự việc với đề nghị quý báo đài cũng như các cơ quan chức năng xem xét để không cho đăng tải bất cứ thông tin gì về sự việc này hoặc, nếu đã đăng rồi thì (chữ in đậm gạch chân của Bệnh viện FV) tháo gỡ hoặc chỉnh sửa những thông tin sai, phiến diện 1 chiều đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông để tránh gây thiệt hại cho chúng tôi”.

Trong một số email gửi đến Infonet, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh của bệnh viện FV có đặt vấn đề: “Thiết nghĩ người làm ngành y có y đức thì người làm báo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp”.

Bà Lệ Thu cũng cho rằng, những thông tin trên báo chí “thực sự là những thông tin được khai thác theo tính chất kém hiểu biết, khiêu khích và có vẻ cố tình gây mất uy tín cho một bệnh viện lớn như bệnh viện FV”.

Có lẽ nào, việc thông tin một chiều về kết luận của bệnh viện FV, thờ ơ với nỗi đau mất con và những câu hỏi còn bỏ ngỏ của gia đình sản phụ Mai Chi là “hành nghề báo có đạo đức” theo cách hiểu của giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh bệnh viện FV?

Ngọc Trinh (Tổng hợp)

Bệnh viện FV làm chết người do "không chẩn đoán và xử lý kịp thời"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
"Tôi làm đơn này tố giác bác sỹ Lê Đức Tuấn và Bệnh viện FV do vô trách nhiệm và chuyên môn kém, đã dẫn đến nguyên nhân gây tử vong cho bố tôi là ông Mai Trung Kiên", bà Mai Thu Trang chính thức có đơn gửi cảnh sát.

Chuyên gia Mỹ "tố" Bệnh viện Pháp Việt những sai sót... chết người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Bác sỹ người Mỹ có 40 năm kinh nghiệm đã mổ xẻ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của nữ diễn viên Mai Thu Huyền), đồng thời chỉ ra nhiều cái sai... chết người của Bệnh viện Pháp Việt (FV).

Nguyên nhân cái chết của ông Mai Trung Kiên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Sau hơn 3 tháng hứng chịu búa rìu dư luận vì liên quan đến cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của diễn viên điện ảnh Mai Thu Huyền), ngày 22/11 Bệnh viện FV đã công bố kết luận của Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Kẻ chém giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn lĩnh 19 năm tù

Thứ 4, 15/05/2013 | 16:10
Giám đốc Đạt được cho là bức xúc trong quan hệ làm ăn với Bệnh viện Thanh Nhàn nên chủ mưu thuê giang hồ chém 5 nhát dao vào người đứng đầu bệnh viện để trả thù.

Tai biến y khoa: Cần ứng xử thỏa đáng

Thứ 2, 28/01/2013 | 16:19
Tai biến trong y khoa là điều hầu như không tránh khỏi. Vấn đề là làm thế nào hạn chế và cách ứng xử của thầy thuốc, bệnh viện và cả lãnh đạo ngành y tế.

Hà Nội: Chỉ có 3 bệnh viện tư được hút mỡ, nâng ngực

Thứ 2, 28/10/2013 | 10:27
Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ, riêng các “đại phẫu” như: nâng ngực; nâng mũi; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể... chỉ các BV được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện.

Bệnh viện FV làm chết người do "không chẩn đoán và xử lý kịp thời"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
"Tôi làm đơn này tố giác bác sỹ Lê Đức Tuấn và Bệnh viện FV do vô trách nhiệm và chuyên môn kém, đã dẫn đến nguyên nhân gây tử vong cho bố tôi là ông Mai Trung Kiên", bà Mai Thu Trang chính thức có đơn gửi cảnh sát.

Chuyên gia Mỹ "tố" Bệnh viện Pháp Việt những sai sót... chết người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Bác sỹ người Mỹ có 40 năm kinh nghiệm đã mổ xẻ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của nữ diễn viên Mai Thu Huyền), đồng thời chỉ ra nhiều cái sai... chết người của Bệnh viện Pháp Việt (FV).

Nguyên nhân cái chết của ông Mai Trung Kiên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Sau hơn 3 tháng hứng chịu búa rìu dư luận vì liên quan đến cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố của diễn viên điện ảnh Mai Thu Huyền), ngày 22/11 Bệnh viện FV đã công bố kết luận của Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Kẻ chém giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn lĩnh 19 năm tù

Thứ 4, 15/05/2013 | 16:10
Giám đốc Đạt được cho là bức xúc trong quan hệ làm ăn với Bệnh viện Thanh Nhàn nên chủ mưu thuê giang hồ chém 5 nhát dao vào người đứng đầu bệnh viện để trả thù.

Tai biến y khoa: Cần ứng xử thỏa đáng

Thứ 2, 28/01/2013 | 16:19
Tai biến trong y khoa là điều hầu như không tránh khỏi. Vấn đề là làm thế nào hạn chế và cách ứng xử của thầy thuốc, bệnh viện và cả lãnh đạo ngành y tế.

Hà Nội: Chỉ có 3 bệnh viện tư được hút mỡ, nâng ngực

Thứ 2, 28/10/2013 | 10:27
Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ, riêng các “đại phẫu” như: nâng ngực; nâng mũi; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể... chỉ các BV được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện.