Bị truy sát lúc nửa đêm, thanh niên may mắn thoát chết

Bị truy sát lúc nửa đêm, thanh niên may mắn thoát chết

Thứ 2, 27/06/2016 | 19:42
0
Nhóm đối tượng truy sát thanh niên này có đến 3 người, nhưng đến phiên tòa mở ra, một người đang thụ án và một người vẫn còn lẩn trốn.

Pháp luật - Bị truy sát lúc nửa đêm, thanh niên may mắn thoát chết

Bị cáo Lê Bửu Đằng tại tòa.

Tin tức an ninh hình sự ngày 27/6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lê Bửu Đằng (25 tuổi, ngụ TP. Sóc Trăng) 13 năm tù vì tội "Giết người".

Theo hồ sơ tố tụng, vào khoảng 1h ngày 10/11/2012, trên đường đi mua mồi nhậu, Đằng và Danh Tuấn Khanh (26 tuổi) phát hiện anh Thạch Thảo (ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng) ngoài đường. Lúc này, Khanh nói với Đằng, Thạch Thảo vừa chạm mặt là kẻ thù nên rủ Đằng cùng đi "thanh toán".

Do thấy lực lượng “mỏng” nên Khánh và Đằng về nhà rủ thêm người bạn nhậu tên Nguyễn Thanh Giang (25 tuổi) cùng tìm Thảo để thanh toán.

Sau đó, Khanh về nhà lấy 2 dao và 1 búa đưa cho đồng bọn rồi nhảy lên xe máy đến nhà nạn nhân. Lúc này là khoảng 2h sáng.

Về phía Thảo, đang ngủ bỗng nghe tiếng gõ cửa nên đã giật mình thức giất mở cửa ra xem thì bất ngờ bị 3 đối tượng dùng hung khi đuổi chém tới tấp. Rất may, Thảo đã nhanh chân chạy cửa sau giữa đêm khuya trời tối nên may mắn thoát chết. Tuy nhiên, Thảo bị thương tích đến 64%.

Sau khi gây án, Giang và Khanh lập tức trốn khỏi địa phương.

Tháng 2/2014, Khanh bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 17 năm tù. Hiện y đang thụ án tại Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang).

Ngày 29/2, Lê Bửu Đằng bị bắt theo lệnh truy nã của Công an Sóc Trăng. Giang vẫn còn lẫn trốn, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm, tuy đối tượng đã thành thật khai báo, gia đình đối tượng cũng đã chủ động khắc phục hậu quả và bị hại cũng xin giảm án cho đối tượng…

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của Đằng là đặc biệt nguy hiểm cho xã, có tính chất côn đồ… cần phải được xử lý nghiêm. Theo đó, tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Lê Bửu Đằng 13 năm tù giam về tội "Giết người".

Nguyễ

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.