Bị tù treo vẫn cho 17 cán bộ, giáo viên nghỉ việc

Bị tù treo vẫn cho 17 cán bộ, giáo viên nghỉ việc

Thứ 2, 17/06/2013 | 14:18
0
Mặc dù đang thụ lý án tù treo do làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhưng ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên chủ tịch HĐQT của trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá), vẫn ra quyết định cho cán bộ, giáo viên nhà trường nghỉ việc.

Cụ thể, vào ngày 9-6, ông Tâm đã ký 2 quyết định cho 17 cán bộ, giáo viên trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến nghỉ việc tự túc từ ngày 10-6, chờ cấp trên giải quyết tình hình nhà trường.

Điều đáng nói, ông Tâm ký 2 quyết định này trong khi đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và đang trong thời gian thi hành án tù treo tại địa phương.

Pháp luật - Bị tù treo vẫn cho 17 cán bộ, giáo viên nghỉ việc

Mặc dù đang chịu án tù treo, nhưng ông Tâm (áo trắng cộc tay) vẫn ngang nhiên ký quyết định cho cán bộ, giáo viên Trường Văn Hiến nghỉ việc.

Trong đơn kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GD-ĐT và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Lơn, Hiệu trưởng nhà trường tố cáo ông Tâm đang âm mưu “xóa sổ” trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến và chuyển toàn bộ số học sinh (300 em, đến tháng 7-2013 mới học hết chương trình) sang một trường đào tạo ngành y khác mà ông mới mua lại.

Trước đó, trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến đã bị đình chỉ tuyển sinh từ đầu năm 2013 do ông Tâm có nhiều việc làm sai phạm. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho các học sinh, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Trường Văn Hiến tiếp tục đào tạo cho đến khi 300 học sinh (đã tuyển trước khi bị đình chỉ) tốt nghiệp, đồng thời giải quyết các chế độ lương, bảo hiểm cho các cán bộ và giáo viên; củng cố, tổ chức lại bộ máy của nhà trường.

Tuy nhiên, ông Tâm đã không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, không giải quyết tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ giáo viên suốt từ tháng 10-2012 đến nay.

Ngày 26-4, TAND tỉnh Thanh hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Hiệu phó trường Trung cấp Y - Dược Văn Hiến 9 tháng tù, cho hưởng án treo vì tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo Tuấn Minh ( Người lao động)

Đề nghị 15-18 tháng tù treo cho cựu chủ tịch Tiên Lãng

Thứ 3, 09/04/2013 | 09:54
Sáng nay 9-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù giam.

Bắt và khám xét nơi ở cựu chủ tịch xã

Thứ 6, 17/05/2013 | 09:20
Sáng nay (16/5), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Nghi Xuân đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của cựu chủ tịch UBND xã Xuân Viên Cao Viết Đức.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.