Bị vây bắt, côn đồ ném

Bị vây bắt, côn đồ ném "bom xăng" vào công an để thoát thân

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 03/08/2018 | 21:46
0
Khi bị vây bắt, Tùng đã ném “bom xăng” vào lực lượng công an để thoát thân, nhưng bất thành. Tùng là một đối tượng trong băng nhóm côn đồ chuyên thực hiện các hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và tố giác của quần chúng nhân dân, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn một băng nhóm côn đồ, tập hợp nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh chuyên tổ chức bảo kê hoạt động máy gặt, cưỡng đoạt tài sản nên quyết tâm đấu tranh, triệt phá.

An ninh - Hình sự - Bị vây bắt, côn đồ ném 'bom xăng' vào công an để thoát thân

Một đối tượng trong nhóm côn đồ bị công an bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm này gồm: Trương Hữu Tùng (1981), Lê Thái Sơn (SN 1990), Bùi Minh Đoan (SN 1993), cùng trú tại huyện Quảng Xương; Nguyễn Văn Thiện (SN 1995) và Mai Văn Lưu, cùng trú tại TP.Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Hồng (SN 1992), trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình thi hành lệnh bắt, Trương Hữu Tùng đã không hợp tác và đã dùng chai xăng, bình ga ném về phía lực lượng Công an để hòng tẩu thoát, nhưng bất thành.

An ninh - Hình sự - Bị vây bắt, côn đồ ném 'bom xăng' vào công an để thoát thân (Hình 2).

Lãnh đạo huyện Quảng Xương tặng hoa và trao thưởng cho lực lượng phá án.

Khám xét nơi ở của Tùng, lực lượng Công an đã thu giữ: 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn ghém, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 7 tuýp sắt, 1 máy cắt mài dùng để chế dao, 20 vỏ chai bia bên trong đựng xăng và chất bẩn, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và 1 gói ma túy dạng cỏ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận chúng đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản, bảo kê các máy gặt lúa của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương.

 

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 6, 03/08/2018 | 17:48
Tại phiên họp lần thứ 26 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn.

Hải Dương: Điều tra nghi án côn đồ nổ súng vào nhà dân do không đòi được nợ

Thứ 5, 02/08/2018 | 18:40
Sau khi bắn vỡ cửa kính cường lực nhà dân, các đối tượng lẳng lặng lên xe máy không biển số, trùm áo mưa rời khỏi hiện trường.

Clip: Hơn 60 thanh niên hỗn chiến, ném bom xăng cháy rực trên cầu

Thứ 5, 02/08/2018 | 19:30
Trận chiến kinh hoàng giữa 60 thanh niên ở Nha Trang được người qua đường quay lại bằng điện thoại di động.

Cả làng đánh kẻng, vây bắt nhóm côn đồ dùng súng bắn dân

Thứ 3, 17/07/2018 | 13:26
Thuận, Long, Tuân cùng với đồng bọn mang súng, dao, kiếm tới bắn, đuổi chém anh C. và anh H., trú tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm côn đồ trên hung hăng, mạnh động nên công an xã đánh kẻng, huy động người dân phối hợp bắt giữ.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.