Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ

Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ

Thứ 3, 21/03/2023 | 15:00
0
Dù đã bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục vi phạm, nhưng trang trại ngựa Đoàn Thành không khắc phục hậu quả, vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ.

Xây dựng nhiều hạng mục vi phạm

Theo tìm hiểu, vào năm 2022, trang trại ngựa Đoàn Thành bắt đầu triển khai trên diện tích 4ha (tọa lạc tại thôn 4, xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nhằm biến nơi đây thành trang trại nuôi ngựa lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 13/1/2023, UBND Tp.Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ (trú tại phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột) – chủ trang trại ngựa Đoàn Thành.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ

 Cổng vào trang trại ngựa Đoàn Thành.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 2).

Ngày 19/3/2023, trang trại ngựa Đoàn Thành vẫn mở cửa, đón khách.

Theo quyết định xử phạt của UBND Tp.Buôn Ma Thuột, ông Vĩ đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 32, lô đất tọa lạc tại xã Cư Êbur.

Cụ thể, chủ trang trại này đã xây dựng 8 hạng mục công trình trái phép như: Hồ bơi, nhà cấp bốn, nhà chòi, đường bê tông trên diện tích 983,45m2.

Theo UBND Tp.Buôn Ma Thuột, hành vi của ông Vĩ đã vi phạm điểm c, khoản 2, Điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 3).

Chủ trang trại ngựa từng bị xử phạt hành chính số tiền 11,5 triệu đồng vì xây dựng nhiều hạng mục vi phạm. 

Trên cơ sở đó, UBND Tp.Buôn Ma Thuột đã quyết định xử phạt ông Vĩ với số tiền 11,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc chủ trang trại nuôi ngựa này phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

“Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này”, quyết định xử phạt của UBND Tp.Buôn Ma Thuột nêu rõ.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 4).

Toàn cảnh trang trại ngựa.

Vẫn mở cửa đón khách, quảng bá rầm rộ

Thế nhưng, sau ngày bị xử phạt vi phạm hành chính, trang trại ngựa Đoàn Thành vẫn không tổ chức khắc phục, tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục quảng bá (trên mạng xã hội Facebook) rầm rộ về việc mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí như: cắm trại, đua xe địa hình, cưỡi ngựa, hồ bơi, sở thú, cà phê....

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 5).

Thời gian gần đây, trang trại ngựa Đoàn Thành vẫn quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 6).

Vườn thú cưng tại trang trại ngựa Đoàn Thành nuôi nhiều động vật.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 7).

Cổng vào vườn thú cưng.

Mới đây, vào ngày 19/3, trong vai khách du lịch, PV Người Đưa Tin có mặt tại trang trại chăn nuôi ngựa Đoàn Thành.

Nhìn từ bên ngoài, dự án tọa lạc trên khu đất rộng hàng ngàn m2, được bọc bởi hàng rào tôn kín mít. Từ cổng, có đường bê tông dẫn thẳng khách vào bên trong.

Tại đây, có bảo vệ gác cổng, người hướng dẫn các phương tiện vào bãi, ghi vé và thu 20.000 đồng/xe ô tô.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 8).

Hàng chục cháu bé đang say sưa bơi lội tại hồ bơi trong trang trại ngựa.

Bên trong, các công trình được xây dựng hoành tráng với nhiều hạng mục như: nhà trụ gỗ, chòi lá, hồ bơi, đường bê tông, cây xanh, vườn thú cưng, các lều cắm trại… được bố trí ở nhiều khu vực khác nhau để phục vụ du khách.

Đi sâu về phía cuối khu đất, có các chuồng nuôi ngựa nhưng chỉ lèo tèo vài con. Cách khu vực các chuồng ngựa không xa, còn có nhiều lều cắm trại...

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 9).

Trang trại ngựa nhưng chỉ lèo tèo vài con.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 10).

Khách du lịch trải nghiệm cưỡi ngựa.

Vào thời điểm PV ghi nhận, hàng chục thanh niên nam nữ có mặt tại đây để tham gia đua xe địa hình.

Một nhân viên làm việc tại trang trại ngựa cho biết, để tham gia đua xe địa hình, khách phải trả chi phí 90.000 đồng/người/xe. Nếu 2 người đi 1 xe thì giá là 110.000 đồng. Thời gian một lần chạy xe địa hình là 10 phút...

Cũng vào thời điểm này, tại khu vực hồ bơi trong khuôn viên trang trại ngựa Đoàn Thành, hàng chục cháu nhỏ đang say sưa bơi lội.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 11).

Nhiều thanh niên nam, nữ tập trung tại khu vực đua xe địa hình để chạy xe, check-in.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 12).

Nhân viên cho biết, giá mỗi lần chạy xe địa hình là 90.000 đồng/người/xe trong thời gian 10 phút.

Để làm rõ việc khắc phục hậu quả sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, sáng 20/3, PV đã liên hệ với ông Vĩ qua điện thoại. Trước câu hỏi của PV, ông Vĩ khẳng định: “Mình đã đóng cửa rồi, không kinh doanh nữa. Mình cũng đã làm đơn trình bày lên ủy ban các cấp để xin hướng dẫn rồi”.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết, theo đề án là chăn nuôi ngựa nhưng trang trại ngựa Đoàn Thành đã sử dụng không đúng mục đích. Hiện, UBND xã Cư Êbur đã báo cáo việc ông Vĩ chậm khắc phục hậu quả lên UBND Tp.Buôn Ma Thuột để có hướng xử lý theo quy định.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 13).

Tại trang trại ngựa có nhiều nhà lá.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 14).

Phía cuối trang trại có một cái hồ nhưng không có nước.

 “Xã đã báo cáo nhiều lần rồi nhưng ngày hôm nay (tức ngày 20/3 - PV), sẽ có báo cáo cụ thể hơn nữa theo văn bản chỉ đạo của Thành phố để có phương án xử lý dứt điểm chỗ này. Những cái nào phục vụ cho nông nghiệp thì các phòng, ban sẽ xác định lại. Còn những cái vi phạm trên đất đề nghị các phòng, ban đánh giá và xác định các phần tháo dỡ, khắc phục và thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định. Việc này là thuộc thẩm quyền Thành phố, nếu có cưỡng chế thì Thành phố sẽ ban hành quyết định cưỡng chế”, ông Nguyễn Hữu Chí thông tin.

Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cũng khẳng định, hiện nay trang trại ngựa Đoàn Thành không còn thu vé nhưng có thu tiền gửi xe. “Vé gửi xe thì bây giờ không xử lý người ta được. Xã đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra một số nội dung rồi”,  ông Chí nói.

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 15).

Tại trang trại ngựa còn có những con đường bê tông, cây xanh, lều cắm trại.

Sau đây là một số hình ảnh mà PV Người Đưa Tin ghi nhận tại trang trại ngựa Đoàn Thành: 

Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 16).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 17).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 18).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 19).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 20).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 21).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 22).
Dân sinh - Bị xử phạt vì xây dựng nhiều hạng mục trái phép, trang trại ngựa vẫn hoạt động rầm rộ (Hình 23).

Khánh Ngọc

Loạt công trình xây dựng trái phép ở miền Tây: Cần xử lý triệt để

Thứ 7, 18/03/2023 | 09:50
Gần đây, loạt công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại nhiều tỉnh miền Tây, nếu không giải quyết triệt để sẽ tạo tiền lệ không tốt.

Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình trái phép

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:00
UBND Tp.Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức cưỡng chế 26 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong những ngày tới.

Tp.HCM: Hơn 300 công trình xây dựng trái phép trong năm 2021

Thứ 6, 14/01/2022 | 19:42
Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM đã kiểm tra, phát hiện 319 công trình xây dựng trái phép trong năm 2021.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Taxi rơi xuống kênh trong lúc quay đầu, tài xế may mắn thoát nạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:20
Sau khi trả khách, tài xế taxi trong lúc quay đầu xe đã bất ngờ bị tụt dốc dẫn đến rơi xuống kênh nước.

Bình Phước: Những giọt nước thắm đượm nghĩa tình

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:45
Những xe bồn vận chuyển miễn phí nước về tận nhà đã và đang giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn giữa mùa hạn hán.

Các tỉnh Tây Nguyên gồng mình chống hạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:00
Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước xảy ra trên diện rộng trong mùa khô, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống hạn.

Tình hình sức khỏe của 15 nạn nhân vụ tai nạn ở tỉnh Kon Tum

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:53
Ngày 16/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 15 nạn nhân, từ vụ tai nạn ở tỉnh Kon Tum chuyển về Tp.HCM điều trị.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.
     
Nổi bật trong ngày

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Bình Phước: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh phải nhập viện

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:33
Xảy ra mâu thuẫn với nhau, một nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị nhóm bạn học đánh khi đang đi học thêm dẫn đến chấn thương nội sọ, phải nhập viện cấp cứu.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cà Mau: Tiếp tục phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:19
Ngày 15/4, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.