Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cụt Thị Đào (SN 1989), Ven Văn Hiệp (SN 1980) và Moong Thị Chiêu (SN 1986, vợ của Hiệp) cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em diễn ra trong một ngày rét đậm.
Thế nhưng rất nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên khi bị cáo Đào bế con nhỏ đến phiên tòa. Khi biết cháu bé mới được sinh ra 10 ngày thì ai cũng xót xa, ái ngại.
Theo cáo trạng, Cụt Thị Đào sang Trung Quốc làm ăn, sau đó lấy chồng và có 2 người con. Tháng 8/2017, Đào về Việt Nam thăm gia đình.
Khi biết được việc này, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng vợ chồng Ven Văn Hiệp và Moong Thị Chiêu đã tìm đến nhà chơi. Tại đây, Hiệp hỏi Đào có đưa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng nữa không. Lúc này Đào cho hay nếu Hiệp tìm được người thì sẽ trả 4 vạn Nhân dân tệ, tương đương 80 triệu đồng/người.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng Hiệp quyết định đưa cháu Hùng Thị H. (SN 2008), con của chị gái Hiệp đang được vợ chồng nuôi dưỡng trong nhà; và cháu Moong Thị X. (SN 2003), con của em gái, đi sang Trung Quốc.
Tới nhà xem “hàng”, Đào chê các cháu còn quá nhỏ tuổi nên không lấy. Thấy vợ chồng Hiệp bảo vẫn bán được thì Đào mới gọi điện sang Trung Quốc cho một phụ nữ tên Dương (không xác định được lai lịch) để thống nhất. Người phụ nữ này cho hay nếu con gái thì sang lấy chồng, còn trẻ con thì cho làm con nuôi.
Tuy nhiên, Moong Thị Chiêu đòi nâng giá lên 100 triệu/người mới đồng ý đưa đi, Đào đồng ý với điều kiện Chiêu phải đi cùng sang Trung Quốc để lấy tiền.
Khoảng 23h ngày 6/8/2017, Moong Thị Chiêu, Ven Văn Hiệp đưa cháu Moong Thị X. và Hùng Thị H. lên thị trấn Mường Xén giao cho Cụt Thị Đào. Tại đây, Đào thuê xe taxi chở Chiêu và 2 cháu nhỏ.
Tuy nhiên do thấy nghi ngờ nên tài xế đã bí mật điện báo cho cơ quan chức năng, vì vậy khi đi đến địa phận giáp ranh giữa hai xã Chiêu Lưu và Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Đào và Chiêu bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt giữ.
Sau khi bị tạm giữ 3 ngày, công an phát hiện Cụt Thị Đào đang mang thai nên cho tại ngoại để phục vụ điều tra.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Vào thời điểm phiên tòa được mở, Cụt Thị Đào vừa sinh con hơn 10 ngày nên mếu máo xin hứa không dám buôn bán trẻ em nữa.
Đại diện hợp pháp cho người bị hại cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Đào 6 năm tù, Ven Văn Hiệp bị tuyên phạt 5 năm tù, Moong Thị Chiêu 4 năm tù. Về phần dân sự, các bên đã thỏa thuận xong nên tòa không xem xét.