South China Morning Post (SCMP) ngày 12/5 đưa tin cho biết, căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague đưa ra phán quyết quan trọng về việc Philippines kiện tuyên bố chủ quyền (phi pháp) của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc đã khước từ tham gia phiên tòa cũng như công nhận và thực thi phán quyết của tòa án quốc tế, dự kiến sẽ xuất hiện trong cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới.
Quyền lợi của Trung Quốc không quan trọng hơn lợi ích của các nước khác. Không thể có được bạn bè được thông qua đe dọa.
Trong khi đó, Washington thể hiện quyết tâm duy trì hoạt động tự tuần tra ở Biển Đông nhằm khẳng định tự do hàng hải trên tuyến đường thương mại đông đúc hàng đầu quốc tế. Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó nói rằng Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu chọn cách đi ngược lại các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.
Những nước ủng hộ Trung Quốc
Bắc Kinh tuần trước tuyên bố rằng hơn một chục quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Phi đã ủng hộ ít nhất là một phần lập trường của Trung Quốc rằng tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông chỉ nên giải quyết giữa các bên có liên quan trực tiếp, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Danh sách các quốc gia này, theo Bắc Kinh, gồm có Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Sudan, Pakistan, Belarus, Brunei.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng tăng cường vận động trên các diễn đàn quốc tế. Ouyang Yujing, người đứng đầu Ủy ban biên giới và hải dương, tuần trước tuyên bố rằng phiên tòa không có gì hơn "một trò hề chính trị dưới vỏ bọc của pháp luật" và chỉ trích Tòa Trọng tài đã chấp nhận vụ kiện của Philippines, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi vụ kiện là một âm mưu do Mỹ thúc đẩy nhằm thúc đẩy tình cảm chống Trung Quốc, kiềm ch