Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng

Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:27
0
Bất chấp các tuyên bố và việc điều chuyển quân lực cũng như vũ khí của các bên nhằm sẵn sàng ứng phó nếu Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai xảy ra, tình hình tại biên giới Trung-Triều, Triều-Hàn vẫn tương đối yên ả.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng

Các binh sĩ Triều Tiên tuần tra tại khu vực Sinuiju dọc theo sông Áp Lục, ngăn cách Triều Tiên và Trung Quốc, hôm 4/4.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 2).

Các binh sĩ Triều Tiên canh gác ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Theo các quan chức Mỹ, binh sĩ Trung Quốc ở khu vực phía đông bắc, gần biên giới với Triều Tiên, được cho là trong tình trạng báo động cao từ giữa tháng trước, khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức dữ dội.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 3).

Triều Tiên hôm qua cho biết đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ để đáp trả những đe dọa của Mỹ. Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa cao cấp tới căn cứ quân sự ở đảo Guam trên Thái Bình Dương. Trung Quốc cho biết "lấy làm tiếc" về những quyết định của Triều Tiên và kêu gọi các bên hết sức kiềm chế.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 4).

Triều Tiên cũng bắt đầu đóng cửa khu công nghiệp chung với Hàn Quốc ở Kaesong và cho khởi động lại lò phản ứng hạt nhân sau khi thề sẽ duy trì chương trình hạt nhân cũng như đe dọa tấn công phủ đầu vào Mỹ, Hàn Quốc.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 5).

Tại Hàn Quốc, các binh sĩ cũng duy trì các cuộc tập trận như thường lệ, cả tập trận chung với Mỹ và tập trận riêng. Trong ảnh là các binh sĩ phủ bạt ngụy trang chiếc xe quân sự trong cuộc diễn tập tại thành phố Paju, gần biên giới Triều Tiên.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 6).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng tuy lời lẽ đe dọa của Triều Tiên rất mạnh mẽ, nhưng giới quan sát không tin rằng một cuộc chiến sắp xảy ra, bởi những tuyên bố của Bình Nhưỡng được cho là nhằm đoàn kết công chúng trong nước, hơn là nhắm đến các đối phương ở nước ngoài. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy sự di chuyển của các đơn vị quân đội trong Triều Tiên.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 7).

Tuy nhiên, khác với những lần đe dọa và căng thẳng khác, lần này Triều Tiên ngăn chặn công nhân và xe tải Hàn Quốc vào làm việc tại khu công nghiệp chung của hai nước ở Kaesong. Các xe tải ùn ứ dài trên đường vào khu công nghiệp.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 8).

Cảnh sát Hàn Quốc làm việc vất vả tại trạm kiểm soát ở Paju hôm qua. Triều Tiên yêu cầu toàn bộ 53.000 quản lý và công nhân Hàn Quốc ở khu công nghiệp Kaesong, nằm trên đất Triều Tiên, về nước chậm nhất là giữa tuần sau, và vẫn tiếp tục chặn đường vào khu vực này.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 9).

Các quan chức Hàn Quốc cam kết sẽ sát cánh cùng các doanh nghiệp và công nhân Hàn Quốc làm việc tại Kaesong. Họ cùng nhau căng biểu ngữ "Chúng tôi kêu gọi mở lại đường vào tổ hợp công nghiệp Kaesong" tại trạm kiểm soát Paju.
Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 10).
Trong khi đó, một tiểu đoàn được trang bị để đối phó với các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học của Mỹ vừa được điều đến Hàn Quốc, sau khi Triều Tiên đe dọa có thể mở cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tiểu đoàn này đang đóng tại trại Stanley ở Uijeongbu, phía bắc Seoul.

Tiêu điểm - Biên giới Trung - Triều - Hàn vẫn yên ắng (Hình 11).

Các công nhân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung ở biên giới liên Triều đi qua trạm kiểm soát an ninh và chờ đợi thời điểm có thể trở lại làm việc bình thường tại Kaesong.

Theo Vũ Hà/Theo Vnexpress.net

Triều Tiên chưa đủ năng lực tấn công hạt nhân Mỹ?

Thứ 6, 05/04/2013 | 08:29
Hôm qua 4/4, chính quyền Mỹ khẳng định “sẽ thực hiện mọi biện pháp đề phòng” mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ mua tên lửa xuyên boong-ke đối phó với Triều Tiên

Thứ 5, 04/04/2013 | 16:39
Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ mua các tên lửa hàng trình tầm xa có khả năng phá boong-ke từ châu Âu vào năm 2014 để đề phòng Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc hôm nay đưa tin.

Mỹ lợi dụng Triều Tiên, dàn quân 'trị' Trung Quốc?

Thứ 5, 04/04/2013 | 15:09
Trang web quân sự MissileThreat.com của Mỹ phân tích động cơ chính của nước này trong việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thái Bình Dương là để 'trị'Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.