Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018

Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018

Chủ nhật, 31/12/2017 | 23:01
0
Đến 22h45 tối 31/12/2017, hàng triệu người dân từ các quận, huyện của TP.HCM đã tập trung về khu vực trung tâm TP.HCM vui chơi, chờ xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018. Do lượng người dân tập trung quá đông đã dẫn đến tình trạng hàng loạt tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TP ùn ứ nghiêm trọng.

Có mặt tại khu vực trung tâm quận 1 (TP.HCM), PV báo Người Đưa Tin ghi nhận thấy, bắt đầu từ lúc 18h đến hiện tại (22h45), người dân từ khắp các quận, huyện của TP.HCM liên tục di chuyển về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé), Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão) và các trung tâm thương mại tại khu vực quận 1, đi chơi lễ và chờ xem bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018

Tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường vào khu vực trung tâm đang nghiêm trọng

Tại khu vực này, hiện tình trạng ùn ứ đang diễn ra nghiêm trọng, người dân chỉ có thể di chuyển từng chút một. Do lượng người đổ về quá đông, nhiều người dân buộc phải gửi xe ở các điểm giữ xe “tự phát” hoặc quay đầu xe, tìm đường thoát ra ngoài.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 2).

Nhiều người dân phải tìm đường thoát khỏi khu vực ùn ứ giao thông.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường cửa ngõ hướng về khu vực trung tâm quận 1 như: Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám… đã xảy ra tình trạng ùn ứ từ thời điểm 20h và hiện tại thì ùn ứ càng thêm nghiêm trọng.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 3).

Để tìm đường vào khu vực trung tâm, nhiều người dân phải gửi xe tại các điểm giữ xe “tự phát” với giá 15 ngàn đồng/chiếc.

Do xác định không thể vào được khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nên nhiều người dân đã chọn phương án tìm điểm vui chơi khác tại khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận hoặc các quận 3, 10, 5.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 4).

Tại các điểm vui chơi lớn như công viên văn hóa Đầm Sen, tình trạng ùn ứ vẫn đang diễn ra.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Thứ (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Năm nào cũng vậy, tôi đều đưa vợ con vào trung tâm quận 1 để chờ thời khắc đón chào năm mới. Do tối nay xe hư nên tôi không thể lưu thông vào khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ được. Do kẹt xe gần 1giờ đồng hồ nên tôi đành chọn phương án di chuyển về quận Thủ Đức vui chơi”.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 5).

Dòng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi sẽ diễn ra chương trình “Đếm ngược” đón chào năm 2018.

“Không chỉ tôi mà rất nhiều người phải chọn phương án này. Nếu cứ cố đi vào thì chỉ có thể chịu cảnh kẹt xe cho đến thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới thôi. Giờ khu vực quận 1 đã “thất thủ” rồi”, anh Thứ chia sẻ thêm.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 6).

Nhiều người đến từ sớm đang phải chịu cảnh chen lấn tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Xã hội - Biển người dân đổ về trung tâm TP.HCM đón năm mới 2018 (Hình 7).

Hiện lực lượng bảo vệ, an ninh tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đang phải làm việc vất vả vì tình trạng chen lấn.

Cũng theo ghi nhận của PV, không chỉ tại khu vực quận 1 mà tại các khu vực các điểm vui chơi lớn như công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), công viên văn hóa Suối Tiên (quận Thủ Đức) cũng tập trung rất nhiều người dân tìm đến vui chơi, chờ thời khắc đón chào năm mới.

Khuyến cáo người dân về cách di chuyển

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bắn pháo hoa và chương trình đếm ngược chào mừng Tết Dương lịch năm 2018 tại TP.HCM, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018, sở GTVT TP.HCM hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.

Theo đó, kể từ 20h ngày 31/12/2017 đến 4h ngày 1/1/2018: Cấm xe 2 bánh trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) theo cả hai hướng lưu thông.

- Kể từ 20h ngày 31/12/2017 đến 0h20 ngày 1/1/2018: Cấm tất cả các xe vào các tuyến đường sau:

+ Đường Nguyễn Tất Thành, quận 4: Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội.

+ Đường Tôn Đức Thắng, quận 1: Đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội.

+ Đường Đồng Khởi, quận 1: Đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng.

+ Đường Hải Triều, quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ.

+ Đường Hàm Nghi, quận 1: Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

 Kể từ 19h ngày 31/12/2017 đến 0h30 ngày 1/1/2018: Cấm tất cả các xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

+ Lộ trình từ quận 4 đi quận 1: Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) → đường Hoàng Diệu → đường Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → đường Calmette → đường Trần Hưng Đạo → đường Phạm Ngũ Lão → Công trường Quách Thị Trang → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

+ Lộ trình từ quận 1 đi quận 4: Đường Tôn Đức Thắng (quận 1)→ Công trường Mê Linh → đường Hai Bà Trưng →  đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thái Bình hoặc đường Nguyễn Công Trứ → đường Calmette → cầu Calmette → đường Đoàn Văn Bơ → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

+ Lộ trình từ quận 1 đi quận 2: Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) → đường Ký Con → đường Trần Hưng Đạo → đường Phạm Ngũ Lão → Công trường Quách Thị Trang → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Cơ Thạch→ đường Mai Chí Thọ (quận 2).

+ Lộ trình từ quận 2 đi quận 1: Đường Mai Chí Thọ (quận 2) → đường Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Hữu Cảnh → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Trong thời gian trên, người dân không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa. Người lái xe phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Nhóm PV

TP.HCM, Đà Nẵng bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2018

Thứ 7, 30/12/2017 | 19:34
TP.HCM và Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, còn thông tin về việc TP.Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch đến thời điểm hiện tại là không có.

Đà Nẵng: Bắn pháo hoa và hàng loạt lễ hội lớn dịp Tết Dương lịch

Thứ 3, 26/12/2017 | 21:07
Ngoài việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, hàng loạt lễ hội lớn khác hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui cho người dân lẫn du khách.

Vì người nghèo, Nghệ An không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch

Thứ 2, 25/12/2017 | 21:34
“Riêng Nghệ An sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết Âm lịch này để giành kinh phí ủng hộ người nghèo”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nói.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.