Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Triệu tập kẻ mạo danh

Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Triệu tập kẻ mạo danh

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 20/05/2018 | 07:32
1
Cơ quan điều tra đã triệu tập người phụ nữ giả danh người khác để vay tiền và đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi trên.

Ngày 20/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang điều tra về việc người dân tố cáo Bùi Thị Oanh (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người gửi đơn là ông Võ Hữu Bảy (SN 1968), xóm 9, Hợp Thành, huyện Yên Thành. Theo nội dung đơn, ông Bảy tố cáo Bùi Thị Oanh đã lợi dụng sự tín nhiệm vay hơn 2,65 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết thời gian đã hứa nhưng vẫn Oanh không trả. Thậm chí Oanh còn cho người giả mạo một phụ nữ có uy tín trong vùng để vay thêm tiền.

Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Triệu tập kẻ mạo danh

Ông Bảy bị lừa số tiền 2,65 tỷ đồng.

“Trong quá trình xác minh, làm rõ chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người cũng tương tự như trường hợp của ông Bảy. Tuy nhiên, một phần họ gửi đơn lên Công an huyện Yên Thành, phần khác vẫn còn hi vọng Oanh sẽ trả tiền nên chưa phản ánh với cơ quan chức năng”, một cán bộ PC45 cho hay.

Cơ quan chức năng xác định người mạo danh này là bà Võ Thị Thắm, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành. Bước đầu, Công an huyện Yên Thành đã triệu tập lên làm việc và đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi trên.

“Quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi thấy có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, để làm rõ thêm trong việc định tội danh đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan CSĐT đang xin ý kiến của VKSND tỉnh”, cán bộ này cho biết thêm.

Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Triệu tập kẻ mạo danh (Hình 2).

Giấy vay nợ sơ sài của Bùi Thị Oanh với người dân.

Tuy nhiên, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi việc vay nợ là thỏa thuận của hai bên nhưng giấy tờ rất sơ sài, không rõ nội dung. Thậm chí, một số người còn không có giấy tờ chứng minh. Cho đến thời điểm hiện nay Oanh vẫn có mặt ở địa phương, không có dấu hiệu bỏ trốn.

Như tin đã đưa, trước đó vào giữa năm 2016, Bùi Thị Oanh đến mượn chị Nguyễn Thị Th. (SN 1987, trú cùng xã) giấy đăng ký kết hôn để làm visa cho chồng đi nước ngoài. Nghĩ rằng giấy đăng ký kết hôn này không ảnh hưởng đến ai, cũng không có giá trị gì nên chị Th. đã vô tư cho mượn.

Một thời gian sau có rất nhiều người đến nhà đòi tiền, trong đó có ông Võ Hữu Bảy. Họ khẳng định chính vợ chồng chị Th. đã gọi điện đến vay, sau đó Oanh đến lấy thay. Để cho mọi người tin tưởng, Oanh đã đưa giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng chị Th. để đảm bảo.

Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Triệu tập kẻ mạo danh (Hình 3).

Chị Th. ngỡ ngàng khi vì giấy kết hôn mà bị cho là lừa đảo (ảnh Ng.T)

Do tin tưởng vợ chồng chị Th. là gia đình giàu có, sống hiền lành nên mọi người đồng ý cho chị Oanh lấy tiền. Không những thế, Oanh còn tự ý vay thêm nhiều khoản tiền khác nữa, và khẳng định sẽ trả lãi suất cao. Vì vậy, Bùi Thị Oanh dễ dàng vay được số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng mà không một ai nghi ngờ.

Đến lúc này, chị Th. mới tá hỏa liên hệ với chị Oanh để hỏi rõ ngọn ngành. Vào ngày 13/7/2017, chị Oanh đã đến nhà thừa nhận mọi việc và xin gia đình tha thứ.

Sự việc này đang gây chấn động tại xã Hợp Thành do số tiền bị lừa đảo vô cùng lớn, ước tính ban đầu lên đến 15 tỷ đồng. Ngoài ra, mọi người cũng vô cùng bất ngờ trước chiêu trò tinh quái, lợi dụng sự tin tưởng để lừa tiền của đối tượng. Vì vậy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý kẻ lừa đảo theo đúng pháp luật, đòi lại công lý cho người bị hại.

Biến thành con nợ vì cho mượn giấy kết hôn: Vay hơn 15 tỷ đồng?

Thứ 5, 17/05/2018 | 14:27
Bước đầu, cơ quan chức năng đã mời Bùi Thị Oanh và các bên liên quan lên làm việc. Oanh thừa nhận có vay tiền của người dân lên đến khoảng hơn 15 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ nữa.

Người phụ nữ biến thành con nợ hàng chục tỷ đồng vì… cho mượn giấy kết hôn

Thứ 4, 16/05/2018 | 10:12
Nghĩ cho mượn đăng ký kết hôn cũng không ảnh hưởng gì, cho đến khi nhiều người đến bao vây nhà yêu cầu trả hàng chục tỷ đồng thì chị Nguyễn Thị Th. mới tá hỏa đi nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ.

Đà Nẵng: Phong tỏa kịp thời 560 triệu trong tài khoản bị lừa đảo

Thứ 7, 12/05/2018 | 16:44
Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, cảnh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Số tiền lừa đảo 560 triệu đồng bị phong tỏa ngay lập tức.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.