Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên

Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên "đi cả ngày không hết"

Thứ 4, 10/06/2020 | 08:00
0
Hoành tráng mà tinh tế, căn biệt thự của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ vì lối kiến trúc hoàng gia châu Âu sang trọng. Cô còn sở hữu cả du thuyền hạng sang và mua cả 50ha đất Đà Lạt chỉ để... trồng rau.

Nếu như nhiều đại gia chọn xây lâu đài để thể hiện đẳng cấp thì lại có những người nổi tiếng chọn cách xây biệt thự nhưng so về độ hoành tráng thì không thua kém gì lâu đài. Điển hình trong số đó chính là cựu Đại sứ Du lịch, diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết'

Cựu Đại sứ Du lịch, doanh nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ 

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô được biết đến qua vai Diễm Kiều trong phim truyền hình Kiều nữ và đại gia và sở hữu khá nhiều vai diễn truyền hình, điện ảnh. 

Năm 2011, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Có lẽ đây là thời điểm danh tiếng của cô được khán giả cả nước biết đến rộng rãi nhất.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 2).

Bộ sưu tập kim cương đắt giá của Lý Nhã Kỳ

Hiện Lý Nhã Kỳ đang sở hữu một thương hiệu kim cương đắt giá, chỉ phục vụ hạn chế cho giới thượng lưu trên thế giới. Tổng giá trị kim cương của Lý Nhã Kỳ hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đó là lý do vì sao, Lý Nhã Kỳ thường xuyên diện trang sức đá quý mỗi khi xuất hiện, với trị giá lên tới cả trăm ngàn USD mỗi bộ.

Bên cạnh đó, Nhã Kỳ được biết tới với vai trò doanh nhân và là chủ tịch của LYNK GROUP. 

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 3).

Biệt thự ven sông Sài Gòn của Lý Nhã Kỳ

Là một nhà kinh doanh bất động sản nên Lý Nhã Kỳ cũng sở hữu nhiều khối bất động sản trị giá vài trăm tỷ cho riêng mình, ở cả trong và ngoài nước.

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang sống trong một căn biệt thự nằm ngay cạnh sông Sài Gòn. Căn biệt thự này vô cùng nguy nga, tráng lệ, không khác gì một tòa lâu đài. 

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 4).

Biệt thự nguy nga, tráng lệ, không khác gì một tòa lâu đài. 

Nhìn từ bên ngoài, công trình kiến trúc nổi bật với gam màu trắng. Từ một ngôi nhà mua lại, cô đã mất hai năm để sửa, thiết kế lại toàn bộ. Tổng diện tích nhà, kể cả sân vườn là 600m2.

Các chi tiết của biệt thự đều được chạm trổ tinh xảo, công phu, đậm nét châu Âu. Toàn bộ nội thất trong biệt thự đều là hàng nhập ngoại hoặc đặt làm riêng, theo phong cách hoàng gia.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 5).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 6).

Đây là nơi Lý Nhã Kỳ thường xuyên tiếp đón các vị khách quý

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 7).

Toàn bộ tòa nhà rộng lớn được ốp đá hoa cương 

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 8).

Công trình mang phong cách kiến trúc nghệ thuật hoàng gia châu Âu

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 9).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 10).

Rất nhiều chi tiết trong căn biệt thự được dát vàng

Cầu thang được chạm trổ tinh xảo. Lý Nhã Kỳ từng so sánh họa tiết trang trí của căn biệt thự với trang phục cao cấp của thương hiệu Abberta Ferretti. Cột nhà và hoa văn trên trần nhà lấy cảm hứng từ lâu đài cổ điển Pháp.Yêu thích kiến trúc nghệ thuật hoàng gia châu Âu, Lý Nhã Kỳ chọn phong cách này để trang trí cho căn hộ của mình.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 11).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 12).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 13).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 14).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 15).

Yêu thích kiến thúc nghệ thuật hoàng gia châu Âu, Lý Nhã Kỳ chọn phong cách này để trang trí cho căn biệt thự của mình. Cô từng chia sẻ, cô lựa chọn kiến trúc hoàng gia xuất phát từ niềm đam mê giá trị nghệ thuật chứ không để ý nhiều đến góc độ vật chất mà mọi người thường nói về phong cách này.

Theo ước tính từ một nguồn tin, căn biệt thự này của Lý Nhã Kỳ có giá lên tới 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực cho nó có thể cao hơn nhiều bởi nằm trên khu đất ở ven sông Sài Gòn đắt đỏ nhất thành phố.

Khắc Tiệp từng đến thăm căn biệt thự này và phải thốt lên rằng, nó rộng tới mức đi một ngày không hết.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 16).

Lý Nhã Kỳ thu hoạch rau củ ở Đà Lạt.

Hồi giữa năm 2019 Lý Nhã Kỳ tiết lộ việc mua 50 hecta đất đồi ở Đà Lạt để trồng rau. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi qua tuổi trẻ, đến tuổi trưởng thành, đặc biệt khi bạn có những điều kiện vật chất nhất định, bạn sẽ chọn cách phát triển kinh doanh vừa hiệu quả, vừa mang tính xã hội, cộng đồng cao.

Kỳ phát triển làm nông nghiệp, trồng rau, củ quả organic là nhằm truyền cảm hứng giúp nông dân phát triển theo hướng rau sạch, để giúp chúng ta có thể bảo vệ sức khoẻ, đồng thời Kỳ muốn mọi người quan tâm đến môi trường xanh, sạch và bảo vệ rừng nhiều hơn".

Trước đó, Lý Nhã Kỳ còn bỏ tiền ra mua 1 hecta đất trồng rau ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngoài ra Lý Nhã Kỳ cũng là chủ nhân của chiếc du thuyền hạng sang thuộc dòng Ferretti Yachts 630, có giá lên tới 100 tỷ đồng.

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 17).

Siêu du thuyền Ferretti Yachts của Lý Nhã Kỳ

Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 18).
Bất động sản - Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên 'đi cả ngày không hết' (Hình 19).

Ferretti Yachts là một trong những thương hiệu lâu năm của dòng du thuyền cao cấp. Thường giá trị một chiếc du thuyền rơi vào khoảng vài triệu USD. Hiện Lý Nhã Kỳ là doanh nhân, ngôi sao duy nhất tại Việt Nam sở hữu thương hiệu du thuyền này.

Minh Lan (Tổng hợp)

Dát vàng từ cánh cổng cho đến quân cờ, biệt thự nhà chồng Hà Tăng hoành tráng như thế nào?

Thứ 7, 06/06/2020 | 08:00
Qua một phóng sự của đài truyền hình Hàn Quốc, dân tình mới được phen choáng ngợp với độ giàu có, sang chảnh trong căn biệt thự dát vàng được ví như lâu đài mà vợ chồng Tăng Thanh Hà đang sinh sống.

Sự thật về biệt thự dát vàng từ trong ra ngoài và dàn siêu xe hoành tráng của đại gia Vũng Tàu

Thứ 5, 04/06/2020 | 08:00
Theo chủ nhân căn biệt thự, dàn siêu xe chụp trên mạng là xe của khách đến chơi chứ không phải xe của gia đình ông. Ông này cũng từ chối thông tin về trị giá số vàng đã ốp và trị giá toàn bộ căn biệt thự.

Choáng váng trước tòa lâu đài xây gần 10 năm của triệu phú Nam Định, ngày cưới cô dâu nhận vương miện 100 cây vàng

Chủ nhật, 31/05/2020 | 08:00
Nội thất bên trong đa phần từ những loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ đỏ, cẩm lai. Đặc biệt, phần gỗ lát sàn dày tới 12cm, chỉ tính riêng số tiền gỗ lát sàn cũng đã lên đến 120 tỷ đồng. Có người còn cho rằng, nếu lấy số gỗ này đi bán thì cũng đủ để mua một tòa lâu đài khác. 

Có gì bên trong tòa lâu đài nổi danh đất Cảng Hải Phòng?

Thứ 7, 30/05/2020 | 08:00
Lâu đài của vợ chồng đại gia Tạo-Phượng là một trong những lâu đài được xây dựng sớm nhất trên đất Hải Phòng, và mở đầu cho trào lưu xây dựng lâu đài kiến trúc cổ điển tại đây.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).