Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:34
0
Đụng độ đã xảy ra gây ra thương vong giữa các bên.

Bất ổn tiếp tục bùng phát tại Ai Cập khi hôm qua (11/10), hàng nghìn người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo tổ chức diễu hành tại các thành phố lớn của nước này để kỷ niệm 100 ngày cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.
Đụng độ đã nổ ra sau đó giữa những người ủng hộ và phản đối Tổ chức Anh em Hồi giáo làm 1 người chết và 7 người khác bị thương. Lực lượng cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Tiêu điểm - Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

Quảng trường Tahrir lúc đông nghịt người (ảnh: BBC)

Riêng tại thủ đô Cairo, quân đội và cảnh sát đã được triển khai tại quảng trường Tahrir nhằm ngăn người biểu tình về quảng trường Rabba el-Adawya và cung điện Quba. Trong lúc này, Tổ chức Anh em Hồi giáo phát đi thông điệp nhấn mạnh sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào trừ phi Tổng thống Morsi được phục chức và hiến pháp 2012 được khôi phục.

Tình hình an ninh tại Ai Cập càng ngày càng xấu đi kể từ khi Tổng thống Morsi bị lật đổ vào ngày 3/7 vừa qua.

Theo VOV

Cựu tổng thống Ai Cập Morsi sẽ hầu tòa vào tháng tới

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:18
Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, ông Mohamed Morsi, sẽ được đưa ra xét xử vào tháng tới với cáo trạng kích động giết hại người biểu tình, hãng tin nhà nước báo cáo hôm thứ Tư.

Ai Cập: Ông Morsi đang 'vô cùng thoải mái'

Thứ 4, 31/07/2013 | 17:12
Cao ủy về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi của Ai Cập hiện đang ở trong tình trạng “sức khỏe tốt” và “vô cùng thoải mái”.

Đại biểu EU thăm nơi biệt giam cựu Tổng thống Morsi

Thứ 4, 31/07/2013 | 10:48
Ai Cập cho phép Trưởng ban chính sách đối ngoại EU tới thăm cựu Tổng thống Mohamed Morsy đang bị giam giữ tại một nơi bí mật.

Quân đội Ai Cập bị tố 'bắt cóc' ông Morsi

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:47
Quân đội Ai Cập đã bị gia đình cựu Tổng thống Morsi tố cáo giam giữ nhà lãnh đạo này mà không đưa ra bất cứ cáo trạng nào.

Hơn 200.000 người Ai Cập phản đối Tổng thống Morsi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Phe đối lập đang kêu gọi một cuộc biểu tình 1 triệu người vào ngày 30/11 để “giải cứu hiến pháp” và chống lại Tổng thống Morsi cùng phong trào chính trị Những người anh em Hồi giáo.

Người biểu tình giận dữ, ông Morsi rời phủ Tổng thống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– Một nguồn tin giấu tên trên Reuter cho hay, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm qua đã phải rời khỏi dinh thự bởi hàng nghìn người biểu tình vây quanh khu vực này.

Cựu tổng thống Ai Cập Morsi sẽ hầu tòa vào tháng tới

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:18
Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, ông Mohamed Morsi, sẽ được đưa ra xét xử vào tháng tới với cáo trạng kích động giết hại người biểu tình, hãng tin nhà nước báo cáo hôm thứ Tư.

Ai Cập: Ông Morsi đang 'vô cùng thoải mái'

Thứ 4, 31/07/2013 | 17:12
Cao ủy về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi của Ai Cập hiện đang ở trong tình trạng “sức khỏe tốt” và “vô cùng thoải mái”.

Đại biểu EU thăm nơi biệt giam cựu Tổng thống Morsi

Thứ 4, 31/07/2013 | 10:48
Ai Cập cho phép Trưởng ban chính sách đối ngoại EU tới thăm cựu Tổng thống Mohamed Morsy đang bị giam giữ tại một nơi bí mật.

Quân đội Ai Cập bị tố 'bắt cóc' ông Morsi

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:47
Quân đội Ai Cập đã bị gia đình cựu Tổng thống Morsi tố cáo giam giữ nhà lãnh đạo này mà không đưa ra bất cứ cáo trạng nào.

Hơn 200.000 người Ai Cập phản đối Tổng thống Morsi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
– Phe đối lập đang kêu gọi một cuộc biểu tình 1 triệu người vào ngày 30/11 để “giải cứu hiến pháp” và chống lại Tổng thống Morsi cùng phong trào chính trị Những người anh em Hồi giáo.

Người biểu tình giận dữ, ông Morsi rời phủ Tổng thống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– Một nguồn tin giấu tên trên Reuter cho hay, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm qua đã phải rời khỏi dinh thự bởi hàng nghìn người biểu tình vây quanh khu vực này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.