Gần 1.000 thành viên công đoàn, các nhà hoạt động Hồi giáo và các thành viên đảng cộng sản Nam Phi đã biểu tình khắp thủ đô và tại Đại sứ quán Mỹ, đốt cờ Mỹ, lên án các chính sách ngoại giao “kiêu ngạo và áp bức” của Obama.
Các nhà hoạt động Hồi giáo kêu gọi những người cầu nguyện tập trung tại bãi đỗ xe bên ngoài đại sứ quán. Trước đám đông nhóm biểu tình, lãnh đạo Imam Sayeed Mohammed phát biểu: “Chúng tôi hy vọng Mandela sẽ cảm thấy thanh thản và Obama cần phải học hỏi từ vị anh hùng của chúng ta”.
Gần 1.000 thành viên công đoàn, các nhà hoạt động Hồi giáo và các thành viên đảng cộng sản Nam Phi đã biểu tình khắp thủ đô và Đại sứ quán Mỹ
Các nhà phê bình Nam Phi chỉ trích Obama, đặc biệt tập trung vào việc Tổng thống Mỹ ủng hộ thực hiện các cuộc tấn công của nước này bằng máy bay không người lái ở nước ngoài khiến hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng. Bên cạnh đó họ cũng chỉ trích việc Obama không thực hiện được cam kết đóng cửa trung tâm giam giữ quân sự của Mỹ tại Vịnh Guantanamo ở Cuba nơi giam giữ các nghi can khủng bố. Được biết, Hoa Kỳ đã giữ các nghi can khủng bố tại nhà tù này từ năm 2002.
Luật sư Yousha Tayob nói rằng: “Cựu tổng thống Mandela đã làm nên giá trị cuộc sống con người... Ông sẽ lên án các cuộc tấn công máy bay không người lái và việc dân thường vô tội bị thiệt mạng”.
Trang Trần (Theo Reuters)