Biểu tình Thái Lan ngày 5/12: Bangkok yên bình

Biểu tình Thái Lan ngày 5/12: Bangkok yên bình

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:01
0
Hôm nay 5/12, chính phủ Thái Lan và phe biểu tình sẽ tạm ngưng xung đột. Hai bên bắt tay nhau tổ chức mừng sinh nhật quốc vương Bhumibol Adulyadej và Bangkok sẽ có một ngày yên bình.

Hôm 4/12, Thái Lan đã mở cửa trụ sở cảnh sát Hoàng gia cho người biểu tình vào bên trong. Sau khi trao cho giám đốc cảnh sát hoàng gia một bức tâm thư, những người biểu tình đã rút lui.

Cùng ngày, tại khu vực tượng đài Dân chủ, các nhân viên vệ sinh bắt đầu quét dọn đường phố để chuẩn bị sinh nhật quốc vương Bhumibol Adulyadej vào hôm nay (5/12).

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có mặt tại trụ sở cảnh sát Hoàng gia để nhóm họp với Trung tâm điều hành bảo vệ trật tự trị an để đánh giá tình hình.

Tiêu điểm - Biểu tình Thái Lan ngày 5/12: Bangkok yên bình

Người biểu tình chống chính phủ giơ cao chân dung Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại trụ sử cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Bà Yingluck kêu gọi người biểu tình đồng lòng trong thời gian kỷ niệm sinh nhật quốc vương. “Trong thời gian từ ngày 5 - 7/12, chính phủ tổ chức một số sự kiện quan trọng bên cạnh lễ chúc thọ Quốc vương. Tôi hy vọng trong thời gian đó, người dân Thái Lan sẽ một thời gian hạnh phúc trong thời gian này, cùng nhau hướng tới Quốc vương kính yêu”, bà Yingluck nói.

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban cũng thông báo ngày 5-12, các cuộc biểu tình sẽ tạm dừng để bày tỏ lòng tôn kính nhân dịp sinh nhật lần thứ 86 của quốc vương. Ông cho biết những người biểu tình sẽ tổ chức mừng sinh nhật quốc vương tại đại lộ Ratchdamnoen, Bộ Tài chính và khu phức hợp chính phủ.

Cũng trong ngày 4/12, chính phủ Thái Lan đã hối thúc thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đầu hàng.

Trước đó, ông Suthep đã yêu cầu phế truất chính phủ đương nhiệm và thành lập một "hội đồng nhân dân". Phát biểu trước những người biểu tình vào đêm 3/12, ông Suthep Thaugsuban cho biết ông muốn viện đến Khoản 7 của Hiến pháp và muốn một thủ tướng do Nhà vua bổ nhiệm. Theo ông Suthep, người dân từ mọi tầng lớp địa vị xã hội sẽ chọn ra các đại diện từ tất cả các nghề nghiệp để thành lập một "hội đồng nhân dân”. Hội đồng sẽ lựa chọn một người "đứng đắn" không liên quan đến chính đảng nào làm thủ tướng thành lập chính phủ lâm thời.

Chính phủ lâm thời sẽ thực hiện kế hoạch cải cách đất nước do hội đồng nhân dân đề ra. Khi kế hoạch cải cách được thực hiện thành công, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức và hội đồng nhân dân sẽ giải tán.

Đề xuất này đã bị bác bỏ. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng của người thủ lĩnh biểu tình này "trong phạm vi dân chủ và hiến pháp".

Các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra tại Bangkok vào ngày 6/12.

Quang Long (t/h)

Lý do quân đội Thái Lan 'ngại' làm đảo chính?

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:13
Dù không ưa thích chính quyền Yingluck, quân đội Thái Lan cũng không muốn tiến hành một cuộc đảo chính như năm 2006, vốn dẫn đến bất ổn kéo dài đến tận ngày nay.

Phe đối lập Thái Lan tuyên bố chiến thắng chính phủ

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:24
Những thành viên của phe đối lập Thái Lan hôm thứ Ba (3/11) đã tuyên bố chiến thắng của mình trước chính phủ.

Biểu tình Thái Lan ngày thứ 10: Chiến thuật thay đổi

Thứ 3, 03/12/2013 | 16:37
Một động thái bất ngờ xảy ra khi cảnh sát Thái Lan không những cắt dây thép gai mở đường cho người biểu tình mà còn trật tự ngồi chờ họ vào bên trong trụ sở.

Chùm video về cuộc bạo động dữ dội tại Thái Lan

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:41
Cảnh sát cố gắng giải tán những người biểu tình bằng hơi cay, phun nước và bắn đạn cao su, trong khi họ đáp trả lại bằng các chất nổ được bắn từ thiết bị phóng rocket tự chế.

Thái Lan chìm ngập trong khí gas của cuộc bạo động

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:28
Thái Lan đang chìm trong cuộc biểu tình và bạo động khủng khiếp khi lực lượng đối lập đòi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Nữ thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức vì hòa bình

Thứ 2, 02/12/2013 | 20:12
Ngày 2/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban về việc trao quyền lực cho một Hội đồng nhân dân vì cho rằng đề nghị này không dựa trên hiến pháp.

Lý do quân đội Thái Lan 'ngại' làm đảo chính?

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:13
Dù không ưa thích chính quyền Yingluck, quân đội Thái Lan cũng không muốn tiến hành một cuộc đảo chính như năm 2006, vốn dẫn đến bất ổn kéo dài đến tận ngày nay.

Phe đối lập Thái Lan tuyên bố chiến thắng chính phủ

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:24
Những thành viên của phe đối lập Thái Lan hôm thứ Ba (3/11) đã tuyên bố chiến thắng của mình trước chính phủ.

Biểu tình Thái Lan ngày thứ 10: Chiến thuật thay đổi

Thứ 3, 03/12/2013 | 16:37
Một động thái bất ngờ xảy ra khi cảnh sát Thái Lan không những cắt dây thép gai mở đường cho người biểu tình mà còn trật tự ngồi chờ họ vào bên trong trụ sở.

Chùm video về cuộc bạo động dữ dội tại Thái Lan

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:41
Cảnh sát cố gắng giải tán những người biểu tình bằng hơi cay, phun nước và bắn đạn cao su, trong khi họ đáp trả lại bằng các chất nổ được bắn từ thiết bị phóng rocket tự chế.

Thái Lan chìm ngập trong khí gas của cuộc bạo động

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:28
Thái Lan đang chìm trong cuộc biểu tình và bạo động khủng khiếp khi lực lượng đối lập đòi lật đổ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Nữ thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức vì hòa bình

Thứ 2, 02/12/2013 | 20:12
Ngày 2/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban về việc trao quyền lực cho một Hội đồng nhân dân vì cho rằng đề nghị này không dựa trên hiến pháp.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.