Big C Thăng Long 'giam lỏng' khách hàng

Big C Thăng Long 'giam lỏng' khách hàng

Thứ 5, 07/03/2013 | 09:33
0
Với lý do “máy soát vé ở siêu thị bị trục trặc,” nhân viên an ninh Siêu thị Big C Thăng Long đã không cho hàng trăm khách hàng ra về.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 6/3, tại Siêu thị Big C Thăng Long, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xã hội - Big C Thăng Long 'giam lỏng' khách hàng

Hàng trăm khách hàng không được ra về vì không mang theo giấy tờ xe và chứng minh thư.

Có mặt tại bãi gửi xe của siêu thị vào thời điểm trên, PV nhận thấy hàng trăm xe máy xếp hàng dài nối đuôi nhau chôn chân đứng chờ nhân viên kỹ thuật tới khắc phục sự cố. Nhiều người không hiểu lý do tại sao mình không được ra về bấm còi inh ỏi, la ó đòi câu trả lời thỏa đáng của siêu thị.

Theo tìm hiểu của PV thì những trường hợp khách hàng có giấy tờ xe đầy đủ, có bằng lái và chứng minh nhân dân thì được ra về. Những ai không có thì bị “nhốt” lại. Tuy nhiên, không phải ai ra đường cũng mang theo giấy tờ xe.

Xã hội - Big C Thăng Long 'giam lỏng' khách hàng (Hình 2).

Phải mất gần 1 tiếng, máy soát vé của siêu thị mới được khắc phục và khách hàng mới được ra về.

“Chúng tôi có vé xe, có chìa khóa để khởi động xe, máy soát vé ở siêu thị bị hỏng là lỗi của siêu thị. Cớ gì mà họ giữ phương tiện của chúng tôi ở đây,” một khách hàng bức xúc nói.

Phải gần 1 tiếng sau, máy soát vé của siêu thị mới được khắc phục, các khách hàng ra về với tâm trạng vô cùng bức xúc.

Quyết Nguyễn

Băng trộm tại Big C, có nhân viên siêu thị tiếp tay

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm cấu kết với nhân viên bảo vệ của siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng để trộm cắp tài sản trong siêu thị.

Thực phẩm hết hạn, dán nhãn mới, nhập vào siêu thị

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Cơ quan chức năng phát hiện một số chứng từ về việc công ty Bách Hợp đã phân phối các sản phẩm này vào hệ thống siêu thị của Hà Nội để tiêu thụ.

Khuyến mại "vô trách nhiệm" ở siêu thị Media Mart

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Vẫn đang trong thời gian khuyến mại nhưng khi tính tiền lại đội giá lên cả trăm ngàn đồng, siêu thị Media Mart đang gây bức xúc cho nhiều người dân trước kiểu quảng cáo “lừa” khách hàng này.