Về dự lễ có ông Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Phan Thi Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, thị xã.
Quy Nhơn là thành phố biển thuộc tỉnh Bình Định hình thành và phát triển trên 300 năm. Từ một phố thị cảng biển đã nhanh chóng phát triển thành một đô thị lớn, có lợi thế là đầu mối giao thông quan trọng: Đường bộ, đường sắt Bắc – Nam, cảng biển nối với Tây Nguyên qua QL19; vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và cửa ngõ quan trọng của vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia ra Biển Đông.
Xuất phát từ thực tiễn và thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố, tỉnh Bình Định đã tổ chức lập đề án điều chỉnh quy hoạch TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, mục tiêu đặt ta là năm 2025 TP Quy Nhơn trở thành một trong các đô thị trung tâm của vùng Duyên hải miền Trung, có nền kinh tế phát triển theo định hướng công nghiệp – cảng biển – dịch vụ – du lịch. Đến năm 2035, nơi này là một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia, có nền kinh tế phát triển theo định hướng dịch vụ - cảng biển - công nghiệp - du lịch mà trọng tâm là dịch vụ - cảng biển. Tầm nhìn đến năm 2050, TP Quy Nhơn sẽ có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực Đông Nam Á.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định quy hoạch
Tại buổi lễ bà Phan Thi Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Phó Thủ tướng Vũ Đứ