Bình Dương công bố thông tin mới về tình hình dịch Covid-19

Bình Dương công bố thông tin mới về tình hình dịch Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 17/02/2022 | 18:25
0
Sau nhiều tháng nỗ lực chống dịch, tỉnh Bình Dương đã chính thức trở thành vùng xanh và cuộc sống của người dân bình thường trở lại.

Ngày 17/2, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã công bố thông tin mới nhất về cấp độ dịch Covid-19 ở Tỉnh này. Theo đó, hiện 91/91 xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bình Dương là "vùng xanh".

Số liệu mới nhất của Sở Y tế cho thấy, trong ngày 16/2, Tỉnh này chỉ còn 76 ca nhiễm Covid-19, ghi nhận tại thị xã Bến Cát có 24 ca, thị xã Tân Uyên 18 ca, huyện Dầu Tiếng 11 ca, huyện Bắc Tân Uyên 8 ca, Tp.Thủ Dầu Một 8 ca, huyện Bàu Bàng 6 ca, huyện Phú Giáo 1 ca và có 2 địa phương không ghi nhận ca nhiễm nào là Tp.Dĩ An và Tp.Thuận An.

Trong đó, tính đến 15h ngày 17/2, Tỉnh này đã tiêm được 5.491.443 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó mũi 1 là 2.486.253 liều, mũi 2 là 1.892.813 liều và mũi 3 là 1.112.377 liều.

Tính từ đợt dịch thứ từ (từ khoảng tháng 5/2021), đây là lần đầu tiên toàn bộ tỉnh Bình Dương có đánh giá toàn bộ 91/91 xã phường đạt "vùng xanh". Hiện, Sở Y tế Bình Dương đang tiếp tục cập nhật, đánh giá an toàn dịch bệnh ở các địa phương để các cơ quan đơn vị có cơ sở triển khai các hoạt động.

Sự kiện - Bình Dương công bố thông tin mới về tình hình dịch Covid-19

Toàn bộ tỉnh Bình Dương đã chuyển thành "vùng xanh".

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sau nhiều nỗ lực, tỉnh Bình Dương đã từ “vùng đỏ” thành “vùng xanh”. Hiện nay, sau dịch Tỉnh này đang tập trung vào công tác an sinh xã hội, mở cửa phát triển kinh tế, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 2.4000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại bình thường, người dân, công nhân trên địa bàn đã đi làm trở lại.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hiện nay, Bình Dương đã mở lại các trường học để dạy học trực tiếp. Ở cấp mầm non và tiểu học, trẻ em đến trường mỗi ngày đông hơn và cuộc sống đã dần ổn định.

Bình Dương: Cảnh sát vây bắt đối tượng chém tử vong vợ "hờ" tại phòng trọ

Thứ 4, 09/02/2022 | 16:22
Do ghen tuông, Nguyễn Minh Sang đã chém tử vong vợ "hờ" rồi vác dao bỏ chạy qua nhiều dãy nhà trọ khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Bình Dương: Ki ốt trong chợ bốc cháy vào rạng sáng mùng 3 Tết

Thứ 5, 03/02/2022 | 14:05
Vụ cháy xảy ra tại khu chợ nằm trên đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Một ki ốt bất ngờ bốc cháy rồi lan sang các ki ốt khác.

Bình Dương: Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong phòng trọ

Thứ 4, 12/01/2022 | 11:40
Phát hiện mùi hôi thối từ phòng trọ của người phụ nữ, nghi chuyện chẳng lành, hàng xóm đã nhìn qua khe cửa và phát hiện thi thể nạn nhân.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.