Bình Dương: Phá đường dây đánh bạc có canh phòng nghiêm ngặt

Phùng Sơn

Sau khi lôi kéo các con bạc, Cường lập ra nhiều sòng bạc để họ sát phạt. Địa điểm được Cường chọn mở sòng chủ yếu tại quán cà phê, khu vực vắng người và được canh phòng nghiêm ngặt.

Phát hiện ổ bạc lớn

Ngày 6/9, Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lớn, thu giữ nhiều tang vật và bắt giữ kẻ cầm đầu là Hồ Văn Cường, SN 1982, ngụ tỉnh Bình Dương, tự Cường "cóc”.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình tuần tra kiểm soát các loại hình tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện nhiều tối tượng khả nghi tại khu vực huyện Phú Giáo; Thị xã Bến Cát…

Tập trung khai thác theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lạ mặt thường xuyên tụ tập tại các quán cà phê. Nhóm này thường đi thành tốp. Nghi ngờ các đối tượng trên có hành vi phạm pháp, trinh sát công an đã bám sát, theo dõi. Sau một thời gian theo dõi, công an xác định các đối tượng ở nhiều nơi khác nhau, nhưng thường ngày hay đến quán cà phê tại địa bàn phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, từ sáng hoặc trưa đến chiều hoặc tối mới ra ngoài.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thu thập được nhiều bằng chứng về việc những thành phần trên đang tham gia vào 1 đường dây đánh bạc. Tập trung khai thác, công an ghi nhận quán cà phê mà các đối tượng hay đến do Văn Quang Khanh (SN 1984) làm chủ. Bề ngoài là kinh doanh cà phê, nhưng bên trong quán lại canh phòng khá nghiêm ngặt. Khách lạ đến thường không được lui vào khu vực phía sau.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Cường (tự Cường "cóc"), 1 nhân vật có máu cờ bạc cũng thường đến quán cà phê của Khanh. Chính vì vậy, các trinh sát đã tập trung theo dõi điều tra về đối tượng Cường.

Đối tượng Cường được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an ghi nhận được hành vi đánh bạc của các đối tượng. Đây còn là đường dây tổ chức đánh bạc do Cường cầm đầu, cùng sự trợ giúp của nhiều “chân rết” khác.

Theo đó, công an xác định, Cường “cóc” thường xuyên xuất hiện tại các sòng bạc tại khu vực Phú Giáo, Bến Cát với mục đích đánh bạc, học hỏi kinh nghiệm tổ chức đánh bạc với hình thức lắc tài - xỉu. Sau đó, Cường lôi kéo nhiều con bạc tại đây về sòng của mình.

Con bạc đồng ý về với sòng của Cường, đối tượng hẹn đến quán cà phê của Khanh. Khi con bạc đông đủ, nhóm này dùng các phương tiện khác nhau chở người đánh bạc đi đến 1 căn nhà đã chuẩn bị sẵn và khá an toàn, tránh không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Hốt trọn đường dây

Trong thời gian thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng cũng gặp phải nhiều khó khăn trước sự ma ranh của Cường. Cường biết mình đang hoạt động phạm pháp nên mỗi khi tổ chức đánh bài, thường thay đổi địa điểm tổ chức liên tục. Nếu không phải tại những căn nhà vắng đã chọn trước thì là khu vực rừng cao su… Những địa điểm này, Cường thuê nhiều đàn em canh giữ xung quanh, báo hiệu từ xa nhiều vòng khác nhau, khi có biến thì ngay lập tức bỏ chạy.

Tuy nhiên, dù Cường có tinh ranh như thế nào cũng không thể qua mặt được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Bến Cát… Sau khi thu thập đầy đủ bằng chức, cơ quan điều tra quyết định “cất lưới” hốt trọn đường dây trên.

Cường tố chức đánh bạc để thu lợi bất chính

Vào tối 4/9, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định Cường đang tổ chức cho các con bạc đánh bạc tại 1 căn nhà thuộc khu phố 2, phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát nên điều động hàng chục chiến sĩ công an âm thầm vây ráp căn nhà.

Theo cơ quan điều tra, địa điểm nơi Cường tổ chức đánh bạc bao quanh là tường kiên cố, các lối ra vào đều có đàn em cảnh giới. Nhưng với hành động nhanh, quyết liệt, công an đã đột nhập vào được “đại bản doanh” trên, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau.

Tại đây, lực lượng thu giữ tổng số tiền trên chiếu bạc là 90 triệu 250 ngàn; tổng số tiền trên người các con bạc là 89 triệu 880 ngàn đồng; thu giữ trong xe ô tô của Cường Cóc có 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 bộ lắc tài xỉu ( có 8 hột xí ngầu ) và 80 triệu đồng. Lực lượng cũng tạm giữ 12 xe mô tô và 2 xe ô tô để phục vụ công tác điều tra.

Con bạc bị bắt quả tang đang đánh bạc

Quá trình lấy lời khai, Cường thừa nhận việc tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu. Đối tượng cho hay, bản thân còn đứng ra làm cái tài - xỉu, cắt cử các đàn em làm cò mồi. Nếu người chơi không để ý sẽ chơi gian lận để ăn tiền con bạc. Sau mỗi buổi chơi, nhóm của Cường sẽ thu lợi nhiều nhất và chia nhau để tiêu xài.

Sau một thời gian hoạt động, đường dây này đã chính thức bị công an triệt phá. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang phân loại hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.S