Bình Dương: Tạm giữ nhiều đối tượng mua bán súng, vũ khí quân dụng

Bình Dương: Tạm giữ nhiều đối tượng mua bán súng, vũ khí quân dụng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 25/11/2022 | 17:01
0
Các đối tượng trao đổi mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ đã bị trinh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ các đối tượng là Bùi Đức Hoàng (SN 1994) Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993) Võ Tấn Công (SN 1993) và Nguyễn Đình Khiêm (SN 1999) để làm rõ hành vi “mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ”.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 24/11, các trinh sát hình sự thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an Tp.Dĩ An tiến hành vây bắt giữ Hoàng và Phương khi hai người này đang giao dịch mua bán súng, đạn.

Cả 2 người khi phát hiện lực lượng chức năng đã tìm cách chống trả, tuy nhiên với nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã khống chế được cả 2. Thu giữ khẩu súng kiểu dáng K59, một khẩu súng kiểu dáng Rulo màu đen và 35 viên đạn.

Cả hai khai nhận, Hoàng đang chuẩn bị bán súng cho Phương thì bị bắt. Ngoài ra Hoàng cho hay trước đó, bán thành công 6 khẩu súng (1 khẩu quân dụng và 5 khẩu rulo bắn đạn cao su) mỗi khẩu bán với giá từ 20 đến 40 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Tạm giữ nhiều đối tượng mua bán súng, vũ khí quân dụng

Tang vật công an thu giữ - Ảnh CA Bình Dương.

Liên quan đến hành vi tàng trữ vũ khí và mua bán công cụ hỗ trợ. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giữ Võ Tấn Công và Nguyễn Đình Khiêm khi 2 người đang mang súng đạn đi bán.

Cả 2 sử dụng ô tô để đi “giao hàng” và bỏ chạy khi bị truy đuổi nhưng bị công an khống chế.  Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng (kèm 1 băng đạn), 4 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay loại nhỏ, 1 cây ba trắc bằng kim loại. Hai người này khai nhận đã bán thành công 10 khẩu súng các loại.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, loại hình tội phạm mua bán vũ khí này rất nguy hiểm, các đối tượng luôn thủ súng trong người nên có thể chống trả và gây nguy hiểm cho người xung quanh. Người dân cần cẩn trọng và không giao dịch, mua bán vũ khí như súng, vũ khí quân dụng hay công cụ hỗ trợ vì pháp luật không cho phép.

Sự kiện âm nhạc & săn quà lớn tại Bình Dương

Thứ 5, 24/11/2022 | 15:54
Lần đầu tiên, một siêu nhạc hội hoành tráng quy tụ dàn Idol đình đám và các thương hiệu lớn sẽ được tổ chức ngay tại trung tâm Bình Dương.

Bình Dương: Vì sao cựu Trung uý công an phường bị khởi tố?

Thứ 7, 19/11/2022 | 20:25
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, cựu Trung uý công an đã lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản sau khi xử lý hành vi vi phạm giao thông.

Bình Dương: Cử tri kiến nghị ĐBQH nhiều vấn đề “nóng” của xã hội

Thứ 6, 18/11/2022 | 21:00
Cử tri tỉnh Bình Dương hoan nghênh những kết quả mà Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đạt được, đồng thời gửi gắm ý kiến về những vấn đề nóng của xã hội đến Đoàn ĐBQH.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.