Bình Dương: Thêm 4.049 ca dương tính, chuẩn bị phương án có 150 nghìn ca bệnh

Bình Dương: Thêm 4.049 ca dương tính, chuẩn bị phương án có 150 nghìn ca bệnh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 28/08/2021 | 19:42
0
Trong ngày, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 4.049 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số trường hợp dương tính của tỉnh lên đến 98.794 ca.

Số ca nhiễm trong khu phong toả tăng cao

Chiều ngày 28/8, sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 4.049 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong tổng số này có 112 ca phát hiện tại các cơ sở y tế, 190 ca phát hiện tại khu cách ly tạm thời, được xét nghiệm PCR để khẳng định kết quả, 3.060 ca trong khu phong toả và 687 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Về địa phương, Tp.Thuận An có 1.600 ca, thị xã Tân Uyên 1.550 ca,Tp.Thủ Dầu Một 34 ca, Tp.Dĩ An 59 ca, thị xã Bến Cát 683 ca, huyện Bàu Bàng 67 ca, huyện Bắc Tân Uyên 31 ca, huyện Dầu Tiếng 1 ca, huyện Phú Giáo 18 ca và tỉnh thành khác đến Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19 là 6 ca.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm 4.049 ca dương tính, chuẩn bị phương án có 150 nghìn ca bệnh

Bình Dương có số ca nhiễm trong khu cách ly những ngày qua tăng cao.

Theo tính toán của ngành y tế Bình Dương, hôm nay số ca dương tính với Covid-19 của toàn tỉnh giảm 3,3% so với ngày 27/8; địa phương có số ca mắc giảm là Tp.Dĩ An, Tp.Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, Tp.Thuận An. Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (75,6%) và sàng lọc cộng đồng (17%).

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 98.794 ca mắc Covid-19. Trong đó có 6.840 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 21.652 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 39.431 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 29.117 ca phát hiện trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Bình Dương là 98.840 ca (gồm: 32 công dân VN về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 7 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 98.800 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia).

Chuẩn bị phương án 150 nghìn ca nhiễm, cần hỗ trợ vắc xin

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Bình Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.

Bình Dương hiện thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 từ ngày 19/7/2021, ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Hiện trên địa bàn tỉnh này đang thực hiện "khoá chặt, đông cứng” ở 11 phường “vùng đỏ” của Tp.Thuận An và thị xã.Tân Uyên nơi có tỷ lệ F0 rất cao trong vòng 15 ngày kể từ ngày 22/8/2021 và 4 phường của Tp.Dĩ An trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 23/8/2021.

Ông Minh cho biết, tỉnh muốn tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng nhằm kiềm chế lây nhiễm, hạn chế đà tăng nhanh số ca F0, giảm thiểu số ca tử vong, những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc phải khóa chặt, kiểm soát người ra, vào. Bình Dương áp dụng tháp 3 tầng trong điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế để giảm tải cho các cơ sở điều trị tuyến tỉnh đã phát huy hiệu quả. Những ngày qua số ca nhiễm tại tỉnh này đang tăng và dự báo sắp tới số ca bệnh có thể lên đến 150.000 ca. Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục ưu tiên cao độ, huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm 4.049 ca dương tính, chuẩn bị phương án có 150 nghìn ca bệnh (Hình 2).

Bình Dương đang nỗ lực bóc tách các F0 trong cộng đồng và chuẩn bị cho phương án 150.000 ca nhiễm.

Theo báo cáo mới nhất của sở Y tế tỉnh Bình Dương, những ngày qua tỉnh này đã triển khai tiêm vắc xin đợt 21 và 22. Kết quả trên hệ thống phần mềm báo cáo (ghi nhận lúc 17h00’ ngày 28/8/2021), tỉnh đã tiêm được 261.736 liều (247.471 mũi 1 và 14.265 mũi 2). Toàn tỉnh tổng cộng ghi nhận đã tiêm 856.441 liều (gồm: 818.514 mũi 1 và 37.927 mũi 2).

Theo số liệu thống kê mới đây, tỉnh Bình Dương hiện có hơn 2,6 triệu dân, trong số đó phần lớn cư dân hiện đang tập trung ở các khu vực như Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An, thị xã Tân Uyên, trong khi đó các địa phương trên đang là vùng đỏ, đã ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm.

Để sớm khống chế được dịch, sớm đưa tỉnh này trở lại trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ thêm vắc-xin để tiêm đủ cho người dân ở khu vực “vùng đỏ” trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng thời chi viện bổ sung nhân lực y tế cho tỉnh, nhất là lực lượng cho 100 trạm y tế lưu động (mỗi trạm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) để ứng cứu người dân.

Bình Dương ghi nhận 4.187 ca dương tính với Covid-19 trong ngày

Thứ 6, 27/08/2021 | 20:27
Trong số hơn 4.187 ca dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở Bình Dương, có 2.685 ca trong khu phong toả và 1.243 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Bình Dương: Thêm 4.868 ca nhiễm, trong đó 2.678 ca phát hiện ở khu phong toả

Thứ 5, 26/08/2021 | 20:46
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương đã vượt mốc 86.000 ca. Trong ngày 26/8, tỉnh này ghi nhận hơn 4.800 ca nhiễm, trong đó 55% ca nhiễm phát hiện ở các khu phong toả.

Bình Dương ghi nhận thêm 4.129 ca dương tính với Covid-19 trong ngày

Thứ 4, 25/08/2021 | 20:58
Trong ngày, Bình Dương ghi nhận thêm 4.129 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 2.128 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Bình Dương: Ghi nhận thêm 3.628 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 24/08/2021 | 20:02
Chiều 24/8, Sở  Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 3.628 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.868 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.