Bình Dương: Thiếu nhà giá thấp, phân khúc tầm trung phát triển

Bình Dương: Thiếu nhà giá thấp, phân khúc tầm trung phát triển

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 25/07/2018 | 21:01
0
Trong khi phân khúc bất động sản tầm trung và cao cấp tại tỉnh Bình Dương đang phát triển mạnh và thu hút người mua thì nhà giá thấp lại khan hiếm nguồn cung, nhiều người chật vật tìm nhà.

Khó tìm nhà giá rẻ

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay đang phát triển mạnh về công nghiệp và dịch vụ. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp nổi nên thu hút hàng triệu người dân đến đây sinh sống và làm việc.

Điều này đã khiến cho nhu cầu nhà ở tăng cao. Do đó, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chi tiền để xây dựng hàng loạt các dãy nhà trọ cho thuê kiếm lợi nhuận. Sau nhiều năm tích góp, nhiều người muốn có cơ hội tìm kiếm cho mình một căn hộ giá phải chăng để ổn định cuộc sống nhưng chật vật vẫn không thể tìm ra. Đặc biệt là những người đang sinh sống làm việc tại khu vực thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Bình Dương hiện nay đang có một số dự án nhà ở xã hội do công ty Becamex IDC phát triển xây dựng, dành cho những người có thu nhập thấp, công nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh với mức giá từ 100 - 300 triệu đồng/căn hộ 30m².

Bất động sản - Bình Dương: Thiếu nhà giá thấp, phân khúc tầm trung phát triển

Nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã đầy và không có dự án mới.

Trước đây, vào khoảng năm 2012 - 2015, giá bình quân cho một căn hộ 30m² được bán cho công nhân khởi điểm hơn 100 triệu đồng, trả trước khoảng 30 triệu đồng và trả dần trong các năm tiếp theo. Người mua được nhận sổ đỏ khi hoàn thành giao dịch hợp đồng. Căn hộ đắt nhất là trên 300 triệu đồng tại khu vực có ki ốt kinh doanh.

Thế nhưng, hiện nay, các dự án nhà ở xã hội này đã đầy chỗ, một vài dự án mới cũng được xây dựng nhưng theo hình thức thương mại. Tuy nhiên, người mua không còn được trợ giá của ngân hàng.

Một căn nhà rộng chừng 30m² người dân muốn mua phải trả 300 triệu đồng; 600 triệu đồng dành cho căn có diện tích 50m² trở lên và trả trong 2 đợt. Bên cạnh đó, những thủ tục xét duyệt hồ sơ cũng xếp thành hàng dài khiến người dân phải chật vật.

Bất động sản - Bình Dương: Thiếu nhà giá thấp, phân khúc tầm trung phát triển (Hình 2).

Việc có nhà đối với người thu nhập thấp vẫn là chuyện khó khăn.

Theo ghi nhận của PV, trung bình một công nhân sinh sống làm việc trên địa bàn này có thu nhập trung bình khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng, trừ các chi phí chỉ có thể dư khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, khu vực nhà ở xã hội tại thị xã Thuận An dành cho người có thu nhập thấp hầu như đã lấp đầy, muốn mua lại giá cũng nằm ở mức trên 200 triệu đồng/căn, hoặc khu nhà ở thương mại phải “chồng tiền” một lúc sẽ vô cùng khó khăn.

Dự án tầm trung và cao cấp phát triển mạnh

Trong khi các dự án nhà ở xã hội, nhà giá thấp thiếu, các nhà đầu tư không tha thiết thì hàng loạt các dự án tầm trung, chung cư cao cấp đang được triển khai rầm rộ và luôn nằm trong tình trạng “cháy hàng”.

Theo ghi nhận của PV, trước đây, dự án Cư xá Nam Long – Bắc Sài Gòn tại xã Vĩnh Phú, cách trung tâm TP.HCM 15km có khoảng hơn 4.000 căn hộ và nhà vườn với giá từ 1 - 1,5 tỷ đồng nhưng hiện tại hầu như đã bán hết.

Ngoài chung cư Ehome, tại khu vực phía Đông, tỉnh Bình Dương giáp TP.HCM còn có dự án Central Garden nằm trên đường Phan Thanh Giản, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Bất động sản - Bình Dương: Thiếu nhà giá thấp, phân khúc tầm trung phát triển (Hình 3).

Một dự án chung cư cao cấp đang phát triển.

Bên cạnh đó, ghi nhận tại trục đường Quốc lộ 13, PV thấy còn một dự án khác là Habitat do VSIP & Sembcorp Group & MC Development Asia (công ty con của Mitsubishi  Corporation) làm chủ đầu tư.  Hiện nay, giai đoạn 1 đã bán hết, đơn vị này đang mở rộng xây dựng dự án mới liền kề chung cư cũ với giá khởi điểm cho đặt chỗ là gần 2 tỷ đồng cho một căn diện tích khoảng 60 - 70m² với hơn 10 phút di chuyển là có thể đến TP.HCM.

Ngoài ra, thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương cũng đang đón cơn “sóng lớn” bởi một loạt dự án căn hộ đã lần lượt được chủ đầu tư công bố ở phân khúc căn hộ, như Compass One của Thiên Minh Group, Sora Gardens của Becamex Tokyu, Metro Tower của NHO, Marina Tower hay Samsora Riverside của Samland…

Các dự án trên đều được xây dựng và nhắm đến thị hiếu của những người có thu nhập cao trên 20 triệu đồng/tháng. Các dự án này hầu hết đã có trên 70% khách hàng đặt cọc.

Cơ hội nào sở hữu nhà chung cư cho các gia đình trẻ?

Thứ 4, 20/06/2018 | 18:04
Tại các khu vực đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM… nhu cầu nhà ở không ngừng tăng lên. Trong khi cơn sốt đất nền vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì các căn hộ chung cư giá bình dân vẫn là lựa chọn tối ưu đối nhiều hộ gia đình trẻ bám trụ tại Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế “cung – cầu” có gặp nhau?

TP.HCM: Đất xây nhà ở được "hô biến" thành 151 căn chung cư

Thứ 6, 01/06/2018 | 14:30
Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, công ty CP Địa ốc Thiên Đức đã cho "ra lò” hàng trăm căn hộ chung cư dạng phòng trọ với diện tích siêu nhỏ tại phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM). Trong đó, dự án Chung cư Thạnh Lộc thuộc “hàng khủng” nhất với 8 tầng, 151 căn hộ nhưng có diện tích đất chỉ 1.500m2 với GPXD là nhà ở 5 tầng.

TP.HCM: Lách luật, hàng trăm chung cư “nhà trọ” mọc lên tràn lan

Thứ 4, 30/05/2018 | 14:46
Theo tìm hiểu, điều tra của PV, hiện nay trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là tại quận 12 đang xuất hiện hàng trăm căn hộ chung cư dạng phòng trọ trên cao. Căn hộ chung cư này được xây dựng hàng loạt và bán với giá trên trời. Điều đáng nói, các căn hộ chung cư kiểu này không hề được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã móc nối với các bên liên quan để cho ra đời hàng loạt.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.