Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ

Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 09/10/2021 | 12:12
0
Tỉnh Bình Dương mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn người xuất viện. Nhiều bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 trống giường, ca nhiễm ngày một giảm.

Ngày 9/10, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh này đang giảm mạnh. Từ ngày 4/10 ghi nhận trên 1.200 ca nhiễm thì đến ngày 5/10 giảm còn 1.100 ca và đến chiều ngày 8/10 chỉ ghi nhận 828 ca nhiễm.

Theo báo cáo của Sở Y tế, không chỉ các ca nhiễm giảm mà số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến ở Bình Dương cũng giảm. Số lượng bệnh nhân xuất viện nhiều. Số liệu của Sở này cho thấy, đến 16h ngày 8/10 đã có 205.383/220.480 ca mắc khoẻ mạnh và được trở về nhà.

Sự kiện - Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ

Bệnh viện Dã chiến Thới Hoà, đặt tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương từng điều trị cho hàng nghìn ca nhiễm, khi cao điểm số người nhiễm bệnh nằm kín các giường. (Ảnh chụp đầu tháng 9/2021).

Tại Bệnh viện Dã chiến Thới Hòa, thị xã Bến Cát, khác với hình ảnh từ tháng 8 đến tháng 9 với cảnh người nhiễm Covid-19 nằm chật kín các giường bệnh, đến nay nhiều phân khu điều trị trong Bệnh viện Dã chiến Thới Hoà đã trống giường.

Tại khu D hiện không còn bệnh nhân. Các lực lượng đang thực hiện thu dọn giường bệnh, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu bệnh viện rộng hàng chục ngàn mét vuông.

Sự kiện - Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ (Hình 2).
Sự kiện - Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ (Hình 3).

Nhiều khu vực trong bệnh viện Dã chiến Thới Hoà đã trống chỗ, không còn bệnh nhân. Hiện, khu vực đang được dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Bình Minh - Đoàn y tế tỉnh Bắc Giang (hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch), trong khoảng thời gian cao điểm tháng 9, khu D Bệnh viện Dã chiến tiếp nhận thu dung hơn 11.000 bệnh nhân vào điều trị. Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành y tế, nhiều bệnh nhân đã sớm khỏi bệnh và được xuất viện.

Tại khu C, trước đây có hơn 10.000 bệnh nhân, đến ngày 9/10 chỉ còn hơn 600 người. Dự kiến khu vực này sẽ sớm không còn bệnh nhân.

Hiện, khu A và khu B của Bệnh viện Dã chiến Thới Hoà đang điều trị hơn 3.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngành y tế tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu quyết tâm sớm chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân này.

Theo Ban Quản lý Bệnh viện Dã chiến Thới Hòa, thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, Bệnh viện này có sức chứa lên đến 37.000. Nếu duy trì số ca mắc giảm sâu và số bệnh nhân xuất viện như những ngày qua, đến cuối tháng 10 hy vọng bệnh viện sẽ không còn bệnh nhân.

Sự kiện - Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ (Hình 4).

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến xuất viện về nhà.

Đến nay, huyện Bàu Bàng xóa bỏ hơn 10 khu cách ly, điều trị, chỉ còn lại Bệnh viện Dã chiến số 4, số 6 và Khu điều trị Phong Thạnh có chưa tới 1.000 bệnh nhân.

Tại thị xã Tân Uyên, địa phương xóa bỏ hoàn toàn hơn 100 khu cách ly, điều trị. Hiện, thị xã Tân Uyên còn khoảng 4.000 F0.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên địa phương củng cố lại các khu điều trị, trả lại một số điểm đã trưng dụng để làm nhiệm vụ chuyên môn khác.

Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện nay Bình Dương có 9/9 huyện thị, thành phố là “vùng xanh”.

Đánh giá theo mức độ nguy cơ thì theo xã/phường: Hiện tại có 0 xã/phường nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 0 xã/phường nguy cơ cao (vùng cam), 3 xã/phường nguy cơ (vùng vàng) và 88 xã/phường bình thường mới (vùng xanh).

Sự kiện - Bình Dương: Hơn 205 nghìn người xuất viện, bệnh viện dã chiến trống chỗ (Hình 5).

Hiện nay 9/9 huyện thị, thành phố của tỉnh Bình Dương đã là "vùng xanh". Ngành y tế tỉnh này đang triển khai tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Theo ấp/khu phố: hiện tại có 1 ấp/khu phố nguy cơ rất cao, 6 ấp/khu phố nguy cơ cao, 32 ấp/khu phố nguy cơ và 546 ấp/khu phố bình thường mới.

Tính đến 17h00 ngày 8/10 có 169 trạm y tế lưu động được thành lập, trong đó có 21 trạm y tế lưu động trong khu/cụm công nghiệp

Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 220.480 ca mắc Covid-19.

Trong đó, 9.917 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 26.393 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 145.572 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 38.598 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa). Lũy kế tại Bình Dương có 220.526 ca mắc Covid-19.

Bình Dương: Ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 6, 08/10/2021 | 19:08
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm mạnh, ghi nhận 772 ca trong khu vực phong toả và 27 ca trong cộng đồng.

Bình Dương: Số ca nhiễm Covid-19 giảm thấp nhất trong hơn 2 tháng qua

Thứ 5, 07/10/2021 | 19:05
Số ca nhiễm của tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm sâu và chủ yếu phát hiện trong khu vực phong toả.

Bình Dương: Những quy định về việc đi lại người dân cần biết

Thứ 5, 07/10/2021 | 16:00
Ngày 7/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương có văn bản hướng dẫn chi tiết việc đi lại của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương thống nhất phương án lưu thông liên tỉnh với Tp.HCM

Thứ 4, 06/10/2021 | 19:07
UBND tỉnh Bình Dương vừa có góp ý với Tp.HCM về phương án cho người lao động di chuyển giữa hai địa phương.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.