Binh lính Trung Quốc học hát và nhảy để lấy lòng người Duy Ngô Nhĩ

Binh lính Trung Quốc học hát và nhảy để lấy lòng người Duy Ngô Nhĩ

Thứ 5, 17/09/2015 | 07:52
0
(Tin quân sự nước ngoài) - Theo giới lãnh đạo Trung Quốc, học hát và nhảy điệu nhảy của người Duy Ngô Nhĩ sẽ giúp binh lính lấy được lòng tin từ họ.

Báo Lenta của Nga ngày 16/9 dẫn nguồn tin từ Hãng Reuters cho biết, Chính quyền Trung Quốc dạy các binh lính đóng trên địa bàn khu tự trị Tân Cương – Duy Ngô Nhĩ các bài hát và điệu nhảy của người Duy Ngô Nhĩ.

Thế giới - Binh lính Trung Quốc học hát và nhảy để lấy lòng người Duy Ngô Nhĩ

Lính Trung Quốc tập hát

Theo kế hoạch của giới lãnh đạo Trung Quốc, hành động trên có thể giúp binh lính Trung Quốc lấy được niềm tin của dân chúng khu vực sở tại.

“Từ ánh mắt đến trái tim – phương châm giúp tăng cường ý thức đoàn kết mà có thể so sánh với sự gần gũi giữa cá và nước” – Reuters trích nội dung trong báo Quân đội Trung Quốc do đại diện chỉ huy Quân đội Trung Quốc viết.

Chính quyền Trung Quốc cho rằng, sức mạnh quân sự không phải là phương pháp duy nhất tác động đến người dân khu tự trị. Do vậy, họ quyết định dạy binh lính tiếng Duy Ngô Nhĩ và phái các đoàn đại biểu đến những làng quê xa xôi để giải thích chính sách của Đảng và Chính phủ TQ cho người dân ở đây hiểu.

Thế giới - Binh lính Trung Quốc học hát và nhảy để lấy lòng người Duy Ngô Nhĩ (Hình 2).

Dân tộc Duy Ngô Nhĩ là dân tộc thiểu số tại Trung Quốc được nhiều người trên thế giới biết đến nhất. Đây là một trong 3 dân tộc lớn (cùng với người Kurd và người Tuager).

Trên lãnh thổ Trung Quốc hiện nay có hơn 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, tuyệt đại đa số trong đó, hơn 8 triệu người, sống trên lãnh thổ lịch sử của họ với tên gọi chính thức hiện nay là Khu tự trị Tân Cương- Duy Ngô Nhĩ.

Tại khu tự trị Tân Cương – Duy Ngô Nhĩ ở nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc, có các thành viên Hồi giáo ủng hộ thành lập quốc gia độc lập Đông Turkestan nhưng Bắc Kinh luôn phản đối điều này.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.