Bình Phước: Yêu cầu làm rõ vụ phòng PC49 'lạm quyền'

Bình Phước: Yêu cầu làm rõ vụ phòng PC49 'lạm quyền'

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:12
0
Liên quan đến việc “doanh nghiệp kêu cứu vì bị chính sách ép” như báo Nguoiduatin.vn đã đưa trước đó. Sáng ngày 6/8, theo nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan đã có Công văn chỉ đạo VKSND tỉnh Bình Phước làm rõ vụ việc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước tố cáo Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường (PC49) lạm quyền và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đơn vị này.

Nội dung trong công văn của VKSND Tối cáo đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước phải làm rõ về việc điều tra của (PC49) đối với Công ty chăn nuôi Bình Phước có đúng quy định của pháp luật hay không?, vì trước đó công ty này tố giác các điều tra viên của phòng (PC49) lạm dụng thẩm quyền điều tra, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Miền nam - Bình Phước: Yêu cầu làm rõ vụ phòng PC49 'lạm quyền'

Khu Sản xuất của công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước

Được biết, từ năm 2012 đến nay, Phòng (PC49) - Công an tỉnh Bình Phước nhiều lần gởi giấy triệu tập các thành viên của hội đồng quản trị, cổ đông công ty chăn nuôi Bình Phước lên trụ sở (PC49) làm việc về những nội dung không liên quan gì đến vi phạm môi trường. Các điều tra viên của phòng (PC49) yêu cầu công ty cung cấp những hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, vay vốn của công ty tại các ngân hàng...

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Phước còn gửi công văn đến Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP (công ty của Thái Lan, là đối tác chính của Công ty Chăn nuôi Bình Phước) để yêu cầu cung cấp các tài liệu về hoạt động đầu tư, tài chính… của doanh nghiệp này. Các hoạt đông này làm phía Công ty CP Thái Lan phản ứng và tạm ngưng ký kết các hợp đồng chăn nuôi với Công ty Chăn nuôi Bình Phước.

Miền nam - Bình Phước: Yêu cầu làm rõ vụ phòng PC49 'lạm quyền' (Hình 2).

Ông Phạm Văn Tòng (đứng bên trái) trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Tại buổi tọa đàm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào sáng ngày 1/8, ông Phạm Văn Tòng, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nói: “Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước không làm nhiệm vụ điều tra Thuế, tài chính của công ty. Nhưng trong quá trình điều tra về môi trường đối với Công ty chăn nuôi Bình Phước, Phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước khả nghi công ty này có dấu hiệu trốn thuế thì xin ý kiến giao cho Cảnh sát kinh tế điều tra là đúng thẩm quyền”.

“Nhưng trong các biên bản làm việc với Công ty chăn nuôi Bình Phước từ việc giới thiệu cán bộ, triệu tập cổ đông, điều tra thuế… đều do (PC49) trực tiếp điều tra trong khi chưa có bất kỳ quyết định khởi tố nào đối với công ty này thì có đúng luật không – PV?) – “Trong báo cáo của (PC49) chưa nói về việc đơn vị này về những việc gì, sai như thế nào. Nhưng nếu là đơn vị điều tra về môi trường mà lại đi điều tra cái này (thuế, tài chính, triệu tập cổ đông – PV) thì tại sao Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước lại giao trách nhiệm hồ sơ cho (PC49) nghiên cứu. Cái này cũng là cái sai của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước”, ông Tòng cho biết.

“Đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả kiểm tra, nêu rõ quan điểm của VKSND tỉnh Bình Phước gửi tới lãnh đạo VKSND Tối cao và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trước ngày 15/8 để giải quyết theo quy định”, Công văn của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nêu rõ. (trích công văn của VKSND Tối cao)

Thọ Lang – Lộc Bình

Bình Phước: Doanh nghiệp kêu cứu vì bị chính sách 'ép'

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:13
Trước việc hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn kêu cứu, chủ tịch tỉnh Bình Phước hứa sẽ xem xét và tìm ra hướng giải quyết.

Bình Phước: Trộm 5 xe máy tại nhà nghỉ trong 1 đêm

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:37
Chỉ chưa đầy nửa ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt và thu hồi được 5 chiếc xe máy đắt tiền mà bọn trộm khoắng được trong 1 đêm.

Đình chỉ công tác 2 cán bộ Đài truyền hình Bình Phước

Thứ 5, 18/04/2013 | 15:12
Ngày 17-4, lãnh đạo Đài phát thanh - truyền hình Bình Phước (BPTV) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hà Thị Huệ - Phó trưởng phòng tiếng S’Tiêng và bà Nguyễn Thị Thương - phóng viên.

Bê bối khiến chủ tịch Bình Phước Trương Tấn Thiệu mất chức (kỳ 2)

Thứ 5, 11/04/2013 | 20:13
Cái gì đến sẽ đến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Tấn Thiệu và các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền, cho thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đối với ông Trương Tấn Thiệu.

Bê bối khiến chủ tịch Bình Phước Trương Tấn Thiệu mất chức (kỳ 1)

Thứ 5, 11/04/2013 | 20:14
Sáng 5/4/2013, HĐND tỉnh Bình Phước khóa 8 nhiệm kỳ (2011-2016) đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (phiên bất thường) để miễn nhiệm chức Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh Bình Phước đối với ông Trương Tấn Thiệu.

Bình Phước: Nạn trộm cắp ở xã An Khương

Thứ 7, 06/04/2013 | 15:01
Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản, xe máy, trâu tại xã An Khương (Hớn Quản) diễn ra phức tạp. Dù chính quyền sở tại có nhiều biện pháp ngăn chặn và người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi, đạo tặc vẫn lộng hành.

Khởi tố cộng tác viên báo Thanh Niên ở Bình Phước

Thứ 6, 22/03/2013 | 08:35
Tin từ cơ quan công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can Mai Xuân Bình về tội "cưỡng đoạt tài sản".
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.