Bình Thuận: Chém người trả thù trong quán cà phê, đối tượng lãnh án

Bình Thuận: Chém người trả thù trong quán cà phê, đối tượng lãnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 11/05/2022 | 21:35
0
Sau khi biết việc Biều Văn Tuấn bị Lê Trần Phi Tiển cùng nhiều thanh niên chặn đánh thì Nguyên Hoàng Ngọc Phú nảy sinh ý định trả thù và chém người gây thương tích.

Sáng ngày 11/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Biều Văn Tuấn, SN ngày 30/9/1994, trú thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình về tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, vào tối ngày 23/5/2012, sau khi biết việc Tuấn bị Lê Trần Phi Tiển cùng với thanh niên ở Tập đoàn 3, thôn An Lạc, xã Bình An chặn đánh thì Nguyên Hoàng Ngọc Phú nảy sinh ý định tìm Tiển để trả thù.

Khoảng 17h ngày 24/5/2012, Phú rủ Thanh Trọng Nguyên, Trần Công Hải, Tuấn, Cọt (không rõ nhân thân) đến ngã ba Trường THCS Bình An chặn đường đánh trả thù nhóm của Tiển thì Hải, Nguyên, Tuấn, Cọt đồng ý.

Khoảng 19h cùng ngày, Phú, Nguyên, Hải, Tuấn, Cọt mang theo hung khí đến ngã ba Trường THCS Bình An, sau đó đi đến một quán cà phê thì nhìn thấy Tiển cùng thanh niên Tập đoàn 3 đang uống cà phê.

Tại đây, Phú, Nguyên, Hải, Tuấn, Cọt cầm tuýp sắt, mã tấu xông vào rượt đánh Tiển cùng với thanh niên Tập đoàn 3 thì Tiển cùng nhóm bạn bỏ chạy nên Phú, Nguyên, Hải, Tuấn, Cọt quay về lại Trường Mẫu giáo Bình An.

Nghe tin đánh nhau với thanh niên Tập đoàn 3, Dụng Hồng Minh, Đặng Văn Thắng, Cửu Phi Hùng, Mai Hoàng Anh Thư, Tạ Minh Thuyên, Nguyễn Minh Trí, Bích Văn Việt, Mai Xuân Viên, Nguyễn Ngọc Tỳ đến tham gia.

Sau đó, Nguyên, Cọt đi đến quán cà phê Năm Cam gần đó, thấy Tiển, Huỳnh Văn Hùng đi xe mô tô vào quán.

Nguyên cầm mã tấu đi vào nói “chém chết nhóm thanh niên Tập đoàn 3 luôn, thì Trần Hoài Phương đang ngồi trong quán nghe thấy. Phương dùng rựa chém về phía Nguyên làm đứt ngón cái. Nghe tin Nguyên bị chém, Phú, Minh, Thắng, Hùng, Hải, Tuấn, Trí cầm mã tấu, tuýp sắt… chạy xuống quán “Năm Cam” thì tìm thấy Tiển.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Chém người trả thù trong quán cà phê, đối tượng lãnh án

Phiên toà xét xử phúc thẩm sáng 11/5 (Ảnh: Đắc Phú).

Khi nhìn thấy nhóm người cầm hung khí đi tới, Tiển bỏ chạy thì bị vấp té ngã, lúc này Minh đi đến dùng chân đạp nhiều cái vào người, Hải cầm dao chém 4 nhát vào người, Phú cầm dao chém vào chân phải vào đầu, Trí cầm tuýt sắt đánh 2 cái vào người, Tuấn, Thắng cầm tuýt sắt, cây tre đánh cái vào người, Hùng cầm cây tre đánh đâ cái vào người Tiển.

Khi nhìn thấy Tiển nằm bất động, máu chảy ra nhiều, cả nhóm mới bỏ đi.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 17/3/2021, Tuấn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đầu thú.

Hội đồng xét xử khẳng định: Đối với hành vi cố ý gây thương tích cho Tiển của Nguyễn Hoàng Ngọc Phú, Trần Công Hải, Dụng Hồng Minh, Đặng Văn Thắng, Cửu Phi Hùng, Nguyễn Minh Trí và hành vi cố ý gây thương tích cho Thanh Trọng Nguyên của Trần Hoài Phương, những người liên quan cùng với tang, vật chứng của vụ án và phần dân sự còn lại đã được giải quyết xong trong vụ án cố ý gây thương tích, theo Bản án số 48/2013/HSST ngày 02/8/2013 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình nên không xem xét giải quyết.

Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2021/HSST ngày 10/9/2021 của Toà án nhân dân huyện Bắc Bình, tuyên bố bị cáo Biều Văn Tuấn về tội Cố ý gây thương tích và xử phạt Biều Văn Tuấn 3 năm tù.

Ngày 22/9/2021, bị cáo Biều Văn Tuấn làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng, tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Tuấn không cung cấp được tình tiết nào mới để giảm nhẹ hình phạt nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đồng thời, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 80/2021/HSST ngày 10/9/2021 của Toà án Nhân dân huyện Bắc Bình.

Bình Thuận: Khởi tố đối tượng buôn bán 2 bánh heroin

Thứ 3, 10/05/2022 | 22:19
Để có tiền phục vụ thú vui của bản thân, Lưỡng chủ động liên hệ với các đối tượng ở Tp.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về Bình Thuận bán kiếm lời.

Bình Thuận: Bản án cho kẻ ăn trộm máy tính bảng khi chủ nhà đang ngủ

Thứ 3, 10/05/2022 | 19:54
Lợi dụng sở hở của chủ nhà bị cáo Nguyễn Văn Hào lẻn vào trộm 1 chiếc máy tính bảng trị giá 6.771.000 đồng.

12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 09/05/2022 | 20:56
Bị cáo Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền và đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người chiếm đoạt 2.480.243.000 đồng.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.