Bình Thuận có hơn 1.680 giáo viên, học sinh dương tính SARS-CoV-2

Bình Thuận có hơn 1.680 giáo viên, học sinh dương tính SARS-CoV-2

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 26/02/2022 | 09:13
0
Toàn ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận ghi nhận 1.690 người mắc Covid-19. Trong đó, cán bộ, giáo viên là 275 người; trẻ em, học sinh là 1.415 người.

Giáo dục - Bình Thuận có hơn 1.680 giáo viên, học sinh dương tính SARS-CoV-2

Video hình trẻ mầm non đi học trực tiếp.

Sáng 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận (GD-ĐT) vừa thông tin về tình hình dạy và học sau khi học sinh trở lại học trực tiếp tại trường trong cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì.

Theo Sở GD-ĐT Bình Thuận, số c nhiễm Covid-19 đến nay đã xuất hiện ở tất cả các cấp học. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Thuận và Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đã xử lý đúng quy định.

Đến nay, toàn ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận ghi nhận 1.690 người mắc Covid-19. Trong đó, cán bộ, giáo viên là 275 người; trẻ em, học sinh là 1.415 người.

Số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế 1.214 người, trong đó cán bộ, giáo viên có 230 người; trẻ em, học sinh có 984 người.

Các cơ sở giáo dục có giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19 vẫn tổ chức dạy học trực tiếp bình thường. Riêng đối với các lớp có học sinh, giáo viên nghi nhiễm thì thực hiện chuyển đổi từ hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến nhưng vẫn đáp ứng nội dung, chương trình quy định.

Giáo dục - Bình Thuận có hơn 1.680 giáo viên, học sinh dương tính SARS-CoV-2 (Hình 2).

Đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Về tăng cường các giải pháp, Sở GD-ĐT cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra. Bên cạnh đó, sửa đổi hướng dẫn xử trí với các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành kế hoạch năm học chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh học tập ở nhà, học tập ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.

Giáo dục - Bình Thuận có hơn 1.680 giáo viên, học sinh dương tính SARS-CoV-2 (Hình 3).

Dạy học trực tiếp tại một trường THPT ở tỉnh Bình Thuận.

Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị các đồ dùng, thiết bị y tế như: Máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, xà phòng...; phân công người trực luân phiên làm nhiệm vụ đo thân nhiệt học sinh; hướng dẫn phụ huynh khi đưa đón học sinh cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung, chương trình cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Đồng thời, sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp theo khung thời gian kết thúc năm học quy định.

Tính từ 27/4/2021 đến 18h ngày 25/2/2022, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 31.565 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó, Tp.Phan Thiết 8.438 trường hợp, thị xã La Gi 3.016 trường hợp, các huyện: Tuy Phong 4.302 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 3.337 trường hợp, Tánh Linh 2.804 trường hợp, Hàm Thuận Nam 2.567 trường hợp, Đức Linh 2.445 trường hợp, Bắc Bình 2.132 trường hợp, Hàm Tân 1.818, Phú Quý 706 trường hợp.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện có 99 trường hợp.

Trong đó, các huyện Hàm Thuận Nam 26 trường hợp, Hàm Tân 22 trường hợp, Tánh Linh 18 trường hợp, Bắc Bình 9 trường hợp, Phú Quý 6 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 3 trường hợp, Tuy Phong 2 trường hợp, Đức Linh 1 trường hợp, thị xã La Gi 1 trường hợp, Tp.Phan Thiết 11 trường hợp.

Bình Thuận: Bản án cho nhóm thuê chung cư chiêu đãi bạn “bay lắc”

Thứ 6, 25/02/2022 | 20:18
Lương Thanh Điềm, Nguyễn Tấn Thông, Lê Hiền có hành vi cung cấp, cho thuê địa điểm chung cư để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình Thuận: Khẩn trương tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Vân Đồn ACE bị nạn trên biển

Thứ 6, 25/02/2022 | 17:54
Theo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III cho biết, hiện trường đã triển khai cứu vớt được 9 thuyền viên còn sống và 2 thi thể thuyền viên của tàu.

Bình Thuận thêm 284 ca nhiễm Covid-19, có 133 ca cộng đồng

Thứ 5, 24/02/2022 | 18:51
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 24/2, tỉnh Bình Thuận truy vết được 298 F1.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.