Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù

Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 12/04/2022 | 20:02
0
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Viện dùng kéo đâm trúng vùng cổ trái của H. gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Ngày 12/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Viện, sinh năm 1995, trú ở ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Viện và Lê Văn Toàn, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai cùng Lê Thị Bé, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, cùng tỉnh Bạc Liêu cùng thuê trọ ở khu phố 2, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tại đây còn có Trần Ninh H., sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú khu phố 4, cùng phường Phú Hài.

Khoảng 16h ngày 24/1/2021, Viện, Toàn và Bé cùng uống rượu trong phòng trọ của Viện. Khoảng 15 phút sau, Viện ra ngoài thì thấy Toàn tiếp tục nhậu với H. trước cửa phòng ở dãy nhà trọ đối diện.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù

Bị cáo Bùi Văn Viện tại phiên toà ngày 12/4. (Ảnh: Đắc Phú).

Do trước đó giữa Viện và H. có xích mích nhau về việc Viện đi làm về khuya, gây ồn ào nên Viện không muốn Toàn nhậu chung với H..

Viện đến sau lưng Toàn đang ngồi nói: “Dượng Năm nghỉ nhậu đi, nhậu với thằng H. làm cái gì”, dẫn đến việc Viện và H. đánh nhau thì được Toàn và Bé can ngăn.

Khoảng 20 phút sau, H. cầm 1 con dao đến đạp bung cửa phòng trọ của Viện. Nghe tiếng cửa phòng bị đạp, Viện bước ra cửa phòng thì bị H. dùng dao chém từ trên xuống nên Viện đưa tay trái lên chống đỡ, làm bị thương cẳng tay trái chảy máu.

Viện chạy vô lại phòng lấy 1 cây kéo dùng để làm cá quay ra lại trước phòng rồi xông vào đánh nhau với H., Viện dùng kéo đâm trúng vùng cổ trái của H. gây thương tích nặng.

Thấy đánh nhau nên Toàn vào can ngăn nên H. cầm dao đi ra bên ngoài cổng chính của khu nhà trọ, tiếp giáp đường Nguyễn Thông, Viện cũng đi theo phía sau, sợ 2 người tiếp tục đánh nhau nên Toàn kéo cửa cổng chính lại thì bị H. ở bên ngoài cổng dùng dao quơ trúng ngón cái bàn tay phải gây thương tích.

H. được một người lạ, chưa xác định được danh tính chở đi cấp cứu nhưng đến khu vực cầu Sở Muối, thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy thì tử vong rơi xuống đường, còn người chở H. đi cấp cứu rời khỏi hiện trường.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà ngày 12/4 (Ảnh: Đắc Phú)

Hội đồng xét xử cho rằng, Viện có hành vi dùng kéo là vật sắc, nhọn đâm vào vùng cổ trái là vùng xung yếu của con người nên đã làm H. tử vong.

Tuy nhiên, bị hại H. có phần lỗi đã dùng dao chém Viện gây thương tích ở cổ tay trái trước nên dẫn đến Viện lấy kéo đâm H.. Do đó, hành vi phạm tội của Viện thuộc khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Còn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận nêu rõ, hành vi nêu trên của bị cáo Viện là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, tại phiên toà bị cáo Viện thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại, có bà ngoại tên Trần Thị Xuân được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất nên hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù (Hình 3).

Bùi Văn Viện được công an áp giải ra xe tù (Ảnh: Đắc Phú).

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận định bị cáo Bùi Văn Viện giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Viện 2 năm 6 tháng tù giam đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại là 63 triệu đồng.

Bình Thuận: Trẻ mầm non và tiểu học được học bán trú từ ngày 12/4

Chủ nhật, 10/04/2022 | 20:26
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 12/4/2022 phù hợp với điều kiện của đơn vị và thực hiện tốt phòng dịch Covid-19.

Bình Thuận: Bắt đối tượng nghi cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

Thứ 7, 09/04/2022 | 12:25
Hiện, Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình Thuận: Truy tìm kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi quen qua Facebook

Thứ 6, 08/04/2022 | 19:14
Sau khi đưa L. đến một resort ở Mũi Né xin việc nhưng không được nhận, gã đàn ông lấy xe máy nói sẽ chở L. về và sau đó cưỡng hiếp cháu bé.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Bình Thuận: Đông đảo khách du lịch thích thú với món ăn thất truyền

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:09
Sáng ngày 28/3, đông đảo du khách trong và ngoài nước, đã tham gia sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền tại Tp.Phan Thiết.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải tử vong

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:00
Tài xế trên xe tải tử vong sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Bình Thuận: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công thấp?

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:47
Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế. Tính đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận vẫn thấp.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.