12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 09/05/2022 | 20:56
0
Bị cáo Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền và đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người chiếm đoạt 2.480.243.000 đồng.

Sau 4 ngày nghị án, vào lúc 16h, ngày 9/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến hành tuyên án đối với bị cáo Cao Đức Trung (SN 1978, trú khu phố 6, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết) là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & kinh doanh bất động sản Trung Land về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - 12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hội đồng xét xử tuyên án vào chiều 9/5

Tại phiên toà, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Đức Trung 12 năm tù giam.

Còn về phần dân sự, Cao Đức Trung đã trả lại cho bà Trần Thị Phến số tiền 250.000.000 đồng, bà Phến yêu cầu Trung tiếp tục trả số tiền còn lại là 205.314.000 đồng và lãi phát sinh theo lãi suất của ngân hàng từ ngày 06/6/2019 đến nay; trả lại cho ông Đặng Vưởng số tiền 250.000.000 đồng, ông Vưởng yêu cầu Trung tiếp tục trả số tiền còn lại là 208.456.000 đồng và lãi phát sinh theo lãi suất của ngân hàng từ ngày 11/6/2019 đến nay; trả lại cho ông Nguyễn Quang Trung số tiền 500.000.000 đồng, ông Nguyễn Quang Trung yêu cầu Cao Đức Trung tiếp tục trả số tiền còn lại là 525.798.000 đồng và lãi phát sinh theo lãi suất ngân hàng từ ngày 26/6/2019 đến nay. Riêng số tiền chiếm đoạt của bà Dương Thị Phương, Trung đã trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 540.675.000 đồng và bồi thường thêm số tiền 54.000.000 đồng, bà Phương đã rút đơn tố cáo, không có yêu cầu bồi thường thêm.

Hồ sơ điều tra - 12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Hình 2).

Quang cảnh buổi tuyên án chiều 9/5

Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Cao Đức Trung, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & kinh doanh bất động sản Trung Land ra xét xử về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 24/10/2018, Trung đặt cọc số tiền 150 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 1.121,5 m2 đất trồng cây lâu năm ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Xuân, SN 1976, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với giá 1,690 tỷ đồng.

Do không có đủ tiền để mua nên Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương, trú tại khu phố 1, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết mua lại diện tích đất trên với giá 1,7 tỷ đồng.

Đến ngày 15/12/2018, Trung cùng bà Hương và ông Xuân đến một văn phòng công chứng Trương Văn Cương ở phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, bà Hương đã nộp hồ sơ đăng ký biến động. Đến ngày 7/1/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Xuân sang tên bà Phan Thị Hương.

Ngày 9/7/2020, bà Hương sang nhượng thửa đất trên cho ông Đào Duy Khánh, ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tuy không được bà Hương ủy quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất của bà Hương và tự đặt tên là dự án Khu dân cư Phú Mỹ.

Biết được thông tin Trung rao bán các lô đất ở Khu dân cư Phú Mỹ (do Trung tự đặt tên) nên vào các ngày 3/4/2019, ngày 27/5/2019 và ngày 1/6/2019 lần lượt các bà Dương Thị Phương, Trần Thị Phến nhờ ông Võ Tâm và ông Đặng Vưởng đến Công ty Trung Land của Trung đặt cọc số tiền 30.000.000 đồng/lô để mua các lô đất Al, A2, A3 trong Khu dân cư Phú Mỹ do Trung tự đặt tên.

Trung nói đây là khu dân cư do Công ty Trung Land thành lập, có đầy đủ cơ sở pháp lý, các lô đất đều được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nông thôn và cam kết sẽ đến Văn phòng Công chứng ký hợp chuyển nhượng đất và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử đụng đất trong tháng 7, 8/2019.

Tin tưởng các thông tin do Trung đưa ra nên trong khoảng thời gian từ ngày 09/4/2019 đến ngày 26/6/2019 bà Phương, bà Phến, ông Vưởng và ông Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1969, địa chỉ thường trú: thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Qúy) đến Công ty Trung Land nộp tiền và ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cao Đức Trung bố trí nhân viên thu tiền rồi đưa lại cho Trung và lấy danh nghĩa Giám đốc Công ty Trung Land ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Phương, bà Phến, ông Vưởng và ông Nguyễn Quang Trung.

Bắt đầu từ tháng 3/2019, Cao Đức Trung cho nhân viên Công ty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên mạng xã hội Zalo.

Trong đó, có nội dung cam kết dự án có đầy đủ giấy tờ pháp lý và cam kết sẽ giao Giấy chứng nhận cho người mua khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tin tưởng điều này, nhiều người đã liên hệ và đặt mua đất nền.

Hồ sơ điều tra - 12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Hình 3).

Bị cáo Cao Đức Trung tại buổi tuyên án chiều 9/5

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Cao Đức Trung thực hiện dưới hình thức lừa bán đất để làm nhà ở đang thuộc sở hữu của người khác để chiếm đoạt tiền.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2019 đến ngày 26/6/2019 Trung đã bán 5 lô đất trên diện tích 1.121,5 m2, loại đất trồng cây lâu năm đang đứng tên bà Phan Thị Hương tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cho bà Dương Thị Phương, bà Trần Thị Phến, ông Đặng Vưởng và ông Nguyên Quang Trung để chiếm đoạt tổng cộng số tiền là 2.480.243.000 đồng.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội nêu trên của Trung là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

Cao Đức Trung đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bình Thuận: Đối tượng chống đối, chửi bới công an khi kiểm tra khoáng sản lãnh án tù

Thứ 2, 09/05/2022 | 15:29
Tổ công tác yêu cầu Lê Nhựt Đạt đưa xe máy kéo về trụ sở UBND xã Thắng Hải làm việc nhưng Đạt không chấp hành mà cùng với gia đình có hành vi chống đối.

Bình Thuận: Trộm xe máy, nhẫn vàng, bông tai để tiêu xài và chơi ma tuý

Chủ nhật, 08/05/2022 | 17:18
Bị cáo Phạm Hoài Phương đã trộm 1 chiếc xe máy, 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc bông tai vàng của ông Phan Thanh Nhàn đem bán, lấy tiền tiêu xài và chơi ma tuý.

Bình Thuận: Nổ lớn trong phòng trọ có 3 người, 1 người bị thương nặng

Thứ 7, 07/05/2022 | 19:52
Bên trong căn nhà trọ có 2 cháu nhỏ và anh K.. Cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.