Bình Thuận: Gieo rắc "cái chết trắng", 3 đối tượng lãnh hơn 23 năm tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 20/04/2022 | 15:58
0
Do có nhu cầu sử dụng và bán ma túy kiếm lời nên Nguyễn Ngọc Hiển, Lê Thị Hồng Vân và Trần Thị Hiền nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện.

Ngày 20/4, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Hiển, sinh năm 1980, trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc; Lê Thị Hồng Vân, sinh năm 1980, trú tại khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; Trần Thị Hiền, sinh năm 1980, trú tại thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.   

Theo cáo trạng, ngày 26/12/2020, Hiển và Vân thuê lại dãy nhà trọ Hồng Đức gồm 10 phòng trọ thuộc khu phố 2, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết do Nguyễn Văn Đức làm chủ.

Do có nhu cầu sử dụng và bán ma túy kiếm lời nên Hiển thường đến khu vực phía sau nhà thờ Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết mua ma túy loại heroin của Cường (không rõ nhân thân), sau đó mang về phân lẻ và bán cho các con nghiện.

Vào khoảng 6h15 ngày 12/7/2021 tại khu vực bãi đất trống gần nhà trọ Hồng Đức thuộc khu phố 2, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, Nguyễn Văn Hùng, Dương Nguyễn Minh Nguyên và Nguyễn Thế Vương đã có hành vi tàng trữ trái phép lần lượt 0,0182 gam, 0,0468 gam, 0,0520 gam heroin nhằm mục đích sử dụng thì bị bắt quả tang. 

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Hiển, Lê Thị Hồng Vân và Trần Thị Hiền đã nhiều lần bán ma túy cho Hùng, Nguyên, Vương và các con nghiện khác vào ngày 10/7/2021 và 12/7/2021 với tổng số tiền thu được là 1.560.000 đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra còn phát hiện Hiển tàng trữ 0,227 gam heroine, Hiền tàng trữ 0,9109 gam heroine nhằm mục đích mua bán.

Căn cứ lời khai của Hùng, Nguyên, Vương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Phan Thiết và Công an phường Phú Hài tiến hành kiểm tra nhà trọ Hồng Đức phát hiện Trần Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Hiển, Lê Thị Hồng Vân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hiển, Vân và Hiền thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy như trên.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi tàng trữ trái phép 0,9109 gam heroin nhằm mục đích mua bán; hành vi bán ma túy nhiều lần, cùng lúc bán ma túy cho 3 người là Vương, Nguyên, Hùng của Trần Thị Hiền đã cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy với tình tiết định khung hình phạt Phạm tội 2 lần trở lên, Đối với 2 người trở lên được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Gieo rắc 'cái chết trắng', 3 đối tượng lãnh hơn 23 năm tù

Các bị cáo tại phiên toà xét xử (Ảnh: Đắc Phú).

Còn Hiển có hành vi tàng trữ 0,227 gam heroine nhằm mục đích mua bán và 2 lần đưa ma túy cho Hiền bán cho các con nghiện.

Đồng thời, Vân có hành vi giúp sức cho Hiển 2 lần đưa ma túy cho Hiền bán do đó Hiển và Vân phải chịu trách nhiệm hình sự chung cùng với Hiền về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, hành vi của Hiển, Vân và Hiền là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Cường đã bán ma túy cho Hiển và người tên Vũ Nhỏ đã cho Hiển mượn phòng để phân lẻ ma túy do không xác định được nhân thân nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Nguyễn Văn Đức là chủ nhà trọ, quá trình điều tra xác định Đức đã cho Hiển, Vân thuê lại dãy nhà trọ và không biết việc mua bán trái phép chất ma túy của Hiển, Vân, Hiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết không xử lý là có căn cứ.

Đối với số ma túy thu giữ của Hùng, Nguyên, Vương không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an phường Phú Hài để xử phạt hành chính và quản lý đối tượng theo quy định.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiển 9 năm tù giam, Lê Thị Hồng Vân 7 năm tù giam, Trần Thị Hiền 7 năm 6 tháng tù giam.

Bình Thuận: Dùng dao sát hại “chồng hờ”, người phụ nữ lãnh án tù

Thứ 3, 19/04/2022 | 19:45
Do xảy ra mâu thuẫn gia đình và Phạm Quốc Vỹ có hành vi đập phá đồ đạc, Tôn Thị Ngọc Ngà can ngăn không được đã dùng dao đâm Vy tử vong.

Bình Thuận: Những bứt phá ngoạn mục ở giải đua xe đạp Tp.Phan Thiết

Chủ nhật, 17/04/2022 | 16:50
Sáng 17/4, tại đường Võ Văn Kiệt, Tp. Phan Thiết đã diễn ra giải đua xe đạp Tp. Phan Thiết mở rộng năm 2022. Giải đấu này chào mừng 47 năm giải phóng Phan Thiết.

Bình Thuận: Hai nam học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm dưới sông

Thứ 7, 16/04/2022 | 13:11
Sáng ngày 16/4, các ngành chức năng xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân là hai em học sinh lớp 7.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.