Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù

Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 20/03/2023 | 22:04
0
Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc với bị hại, bị cáo Trần Trung Long cùng đồng bọn mang theo hung khí, súng hơi bắn nạn nhân tử vong.

Ngày 20/3, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử vụ án Giết người và Gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo Trần Trung Long (SN 1988); Lê Đức Khánh (SN 1998); Trần Thanh Tú (SN 1988); Từ Cao Tài (SN 1995); Huỳnh Quang Trọng (SN 1987); Cao Tuấn Anh (SN 1990); Bùi Thái Nguyên (SN 1996); Nguyễn Văn Cường (SN 1990); Nguyễn Hữu Phước (SN 1996). Tất cả các bị cáo đều ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, do Trần Trung Long và Nguyễn Mậu T., SN 1995, trú khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh có mâu thuẫn về việc vay mượn tiền.

Vì vậy, vào khoảng 17h40 ngày 27/02/2022, Long nhận được điện thoại của T. hẹn ra một quán tại ngã tư Ngô Thì Nhậm thuộc thôn 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để trả tiền nợ.

Bị cáo Long khai nhận tại phiên toà: Trước đây T. đã từng tìm Long đánh nhau nên lần hẹn gặp này cũng để gây sự. Long điện thoại rủ Từ Cao Tài, SN 1995, trú khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh cùng đi.

Tài và Trần Thanh Tú, SN 1989, trú thôn 5, xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang đi chung xe cùng đồng ý.

Hồ sơ điều tra - Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù

Các bị cáo tại phiên toà xét xử 20/3.

Sau đó, Long đến chợ Trà Tân, thuộc xã Trà Tân, huyện Đức Linh mua 3 cây rựa và 1 cây dao tự tạo và điều khiển xe mô tô chạy ra điểm hẹn bờ ruộng Năm Hùng thuộc khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh.

Sau khi nghe Long hẹn đi đánh nhau thì Tú gọi điện cho Lê Đức Khánh, SN 1998, trú Khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh rủ Khánh. Đồng thời, Tú điện thoại cho Huỳnh Quang Trọng, SN 1987, trú Khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh kể lại sự việc Long và rủ Trọng đi đánh nhau.

Lúc này, Trọng rủ Cao Tuấn Anh (tên gọi khác Nhỏ), SN 1990, trú khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh cùng mang hung khí ra điểm hẹn bờ ruộng Năm Hùng cùng đi đánh nhau.

Hồ sơ điều tra - Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù (Hình 2).

Đại diện bị hại tại phiên toà xét xử ngày 20/3.

Khoảng 19h ngày 27/2/2022, cả nhóm gồm có: Long, Tú, Khánh, Tuấn Anh, Nguyên, Trọng, Tài đến địa điểm đã hẹn.

Cả hai nhóm lau vào ẩu đả. Khánh cầm súng bắn 1 phát chỉ thiên rồi tiếp tục lắp đạn đứng cách vị trí của T. khoảng 5m bắn 1 phát trúng vào vùng bụng trái của T..

Sau khi nghe tiếng súng, nhóm của T. bỏ chạy. Còn T. chạy vào nhà  người dân thì ngã nằm trên nền nhà bếp, được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Đến ngày 28/02/2022, Nguyên, Trọng và Khánh đầu thú, giao nộp lại hung khí.

Hồ sơ điều tra - Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù (Hình 3).

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng 20/3.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó bị cáo Trần Trung Long chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc với bị hại Nguyễn Mậu T. đã chuẩn bị hung khí gồm dao, rựa và rủ các bị cáo Trần Thanh Tú, Từ Cao Tài, Lê Đức Khánh, Huỳnh Quang Trọng, Cao Tuấn Anh và Bùi Thái Nguyên cùng mang theo hung khí đến ngã tư đường Ngô Thì Nhậm để đánh nhau.

Các bị cáo Long, Tú, Tài, Khánh, Trọng, Tuấn Anh, Nguyên đều thống nhất ý chí sử dụng hung khí tham gia đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn nên phải chịu chung hậu quả về hành vi của bị cáo Khánh gây ra.

Trong vụ án, mặc dù người hẹn đánh nhau là bị hại Nguyễn Mậu T., tuy nhiên các bị cáo Long, Khánh, Tú, Tài, Trọng, Tuấn Anh, Nguyên đã chủ động mang theo hung khí nguy hiểm như súng, dao, rựa đến điểm hẹn.

Khi thấy nhóm của bị hại số lượng ít hơn thì vẫn cầm hung khí xông đến đánh nhau với T., Cường và Phước dẫn đến T. tử vong.

Hồ sơ điều tra - Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù (Hình 4).

Quang cảnh phiên toà xét xử 20/3.

Hành vi của các bị cáo Long, Khánh, Tú, Tài, Trọng, Tuấn Anh và Nguyên là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhận, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hành vi của các bị cáo Long, Khánh, Tú, Tài, Trọng, Tuấn Anh, Nguyên thuộc trường hợp có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Cường mặc dù không có mâu thuẫn, tuy nhiên vẫn cầm rựa cùng T. đánh nhau với nhóm của Long tại khu vực ngã tư đường Ngô Thì Nhậm, thuộc khu phố 1, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh là khu vực đông dân cư, hai bên đường đều có nhiều hộ dân sinh sống, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, cần phải xử lý theo quy định để phòng ngừa tội phạm chung.

Hồ sơ điều tra - Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người chết 9 người vào tù (Hình 5).

Phiên toà xét xử rất đông người đến tham dự.

Hội đồng xét xử nhận định: các bị cáo Trần Trung Long, Lê Đức Khánh, Trần Thanh Tú, Từ Cao Tài, Huỳnh Quang Trọng, Cao Tuấn Anh và Bùi Thái Nguyên đã thành khẩn khai báo.

Các bị cáo và gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại sau khi phạm tội và đã đầu thú. Đồng thời, bị hại cũng có một phần lỗi nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Còn bị cáo Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Văn Cường thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi tàng trữ và sử dụng 1 khẩu súng hơi của Lê Đức Khánh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Công an huyện Đức Linh đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi nghị án, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo Trần Trung Long, Lê Đức Khánh mỗi bị cáo 12 năm tù giam; Trần Thanh Tú, Từ Cao Tài, Huỳnh Quang Trọng, Cao Tuấn Anh và Bùi Thái Nguyên mỗi bị cáo 7 năm tù giam cùng về tội Giết người.

Còn bị cáo Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Văn Cường mỗi bị cáo 1 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận: Án tù cho kẻ giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Chủ nhật, 19/03/2023 | 16:35
Lợi dụng sở hở của cán bộ trại giam, các phạm nhân đã bỏ trốn thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ... lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng.

Bình Thuận: Trộm cắp yến, quanh co chối tội vẫn không thoát án tù

Thứ 7, 18/03/2023 | 20:00
Bị cáo Nguyễn Văn Phú có đơn kháng cáo, cho rằng tòa sơ thẩm xử chưa đúng, mong tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin tài sản hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Thứ 6, 17/03/2023 | 15:43
Có 2 tổ chức và 30 cá nhân được Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về tài sản để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Bình Thuận: Đông đảo khách du lịch thích thú với món ăn thất truyền

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:09
Sáng ngày 28/3, đông đảo du khách trong và ngoài nước, đã tham gia sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền tại Tp.Phan Thiết.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải tử vong

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:00
Tài xế trên xe tải tử vong sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Bình Thuận: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công thấp?

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:47
Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế. Tính đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận vẫn thấp.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.