Bình Thuận: Tụ tập “cắn kẹo, hít ke”, 3 đối tượng lãnh án

Bình Thuận: Tụ tập “cắn kẹo, hít ke”, 3 đối tượng lãnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 22/11/2022 | 21:00
0
Tại số nhà 115, đường Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, 6 đối tượng đang sử dụng ma túy và nghe nhạc mạnh thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 22/11, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa các bị cáo: Phan Vĩnh Lộc, SN 1984, trú khu phố 6, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết; Nguyễn Hữu Công Luân, SN 1983, trú khu phố 2, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết; Phan Ngọc Tuấn, SN 1985, trú khu phố 7, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội Tổ chức trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 16/2, Phan Vĩnh Lộc, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Công Luân, Danh (không rõ nhân thân), Nguyễn Thị Hoàng Nga, sinh năm 1981, trú tại khu phố C, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết (là vợ của Lộc, đã ly hôn) đang tổ chức ăn uống tại nhà do Lộc thuê ở địa chỉ số 115, đường Lê Quý Đôn, phường Phú Thuỷ, thì Luân gọi điện rủ Trần Thị Như Ý, sinh năm 1999, trú phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết đến cùng chơi.

Đến 18h30 cùng ngày, Lộc rủ cả nhóm vào phòng ngủ của Lộc để “bay” (tức là sử dụng ma tuý và nghe nhạc mạnh), tất cả đều đồng ý.

Tại phần xét hỏi các bị cáo khai nhận tại phiên toà như sau: Lộc nói với Luân, Danh, Tuấn mỗi người góp tiền vào để mua ma túy về sử dụng thì Luân, Danh, Tuấn đồng ý.

Luân góp 600.000 đồng, Tuấn góp 1.000.000 đồng, Lộc góp 400.000 đồng, Danh không có tiền nên không góp, tổng cộng được 2.000.000 đồng.

Lộc gọi điện thoại cho người tên Nam (không rõ nhân thân) hỏi mua 4 viên “kẹo” (tức thuốc lắc, ma tuý tổng hợp) và nửa hộp 5 hàng khay (tức khoảng 2,5 gam ma tuý Ketamine) rồi đem ma túy đến số nhà 115, đường Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy.

Nam báo giá 4.000.000 đồng, Lộc đồng ý mua, nhưng sẽ trả trước 2.000.000 đồng, còn lại sẽ trả sau. Khoảng 15 phút sau, Nam đến giao cho Lộc 1 gói nylon chứa 4 viên thuốc lắc màu xám và nửa hộp 5 hàng khay. Lộc đưa cho Nam 2.000.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tụ tập “cắn kẹo, hít ke”, 3 đối tượng lãnh án

Quang cảnh phiên toà ngày 22/11.

Mua được ma túy, Lộc đem ma túy vào trong phòng ngủ đã được Lộc trang bị loa, đèn chiếu, đĩa sứ để sử dụng ma túy.

Lộc mở đèn, nhạc rồi lấy 4 viên thuốc lắc ra chia cho mọi người sử dụng. Lộc sử dụng 1 viên, Danh sử dụng 1 viên, Tuấn và Luân mỗi người sử dụng 1/2 viên, Nga sử dụng 1/2 viên, Ý sử dụng 1/2 viên.

Ngồi chơi được khoảng 30 phút, Danh đi về, lúc này Lộc lấy nửa hộp 5 hàng khay bỏ ra đĩa sứ. Lộc đốt nóng, làm nhỏ và mịn, rồi kẻ thành nhiều đường để mọi người cùng nhau sử dụng.

Lộc sử dụng 2 đường khay, Tuấn sử dụng 1 đường khay, Như Ý sử dụng 2 đường khay. Đến khoảng 20h cùng ngày khi cả nhóm đang sử dụng ma tuý và nghe nhạc mạnh thì công an vào kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Phan Vĩnh Lộc, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Công Luân rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an  xã hội.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Các bị cáo Phan Vĩnh Lộc, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Công Luân đã phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phan Ngọc Tuấn có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng chưa được xóa án tích, nay tiếp tục cất giữ trái phép 0,3006 gam Ketamine để sử dụng đã phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, bị cáo Phan Ngọc Tuấn có 1 tiền án, chưa được xóa án tích nay tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tụ tập “cắn kẹo, hít ke”, 3 đối tượng lãnh án (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 22/11.

Các bị cáo Phan Vĩnh Lộc, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Công Luân đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Nga, Trần Thị Như Ý có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên Công an Tp.Phan Thiết đã xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an phường Thanh Hải để theo dõi, quản lý.

Từ những tình tiết nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Vĩnh Lộc 8 năm tù giam, Nguyễn Hữu Công Luân 7 năm tù giam.

Phan Ngọc Tuấn bị phạt 7 năm tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hình phạt là 8 năm tù giam.

Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu”

Thứ 2, 21/11/2022 | 21:38
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, bị cáo Lê Văn Ngà sử dụng dao nhọn đâm liên tục 2 nhát, khiến bị hại tử vong.

Bình Thuận: Đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân khi sạt lở

Thứ 2, 21/11/2022 | 16:37
Các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bình Thuận: Xe máy tông nhau kinh hoàng 4 người bị thương, 1 người tử vong

Thứ 2, 21/11/2022 | 12:36
Sáng ngày 21/11, Công an Tp.Phan Thiết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2 xe máy khiến 4 người bị thương,.
Cùng tác giả

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Bình Thuận: Cháu bé 5 tuổi tử vong ở một homestay vì đuối nước

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:42
Trong quá trình vui chơi ở một homestay thuộc khu vực phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết, một bé gái không may bị té xuống hồ bơi dẫn tới đuối nước tử vong.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.