Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu”

Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu”

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 21/11/2022 | 21:38
0
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, bị cáo Lê Văn Ngà sử dụng dao nhọn đâm liên tục 2 nhát, khiến bị hại tử vong.

Ngày 21/11, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử bị cáo Lê Văn Ngà (tên gọi khác Kiệt lang thang), sinh năm 1998, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về tội Giết người. PV Người Đưa Tin ghi nhận phiên toà xét xử.

Đâm chết người chỉ vì cái nhìn đểu

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 5/8, Ngà đi bộ đến nhà ông Lý Hoàng Long, sinh năm 1963 ở khu phố 2, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, Ngà thấy 2 thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) đang ngồi ở sân nhà ông Long hút thuốc thì Ngà vào ngồi hút chung.

Đến khoảng 9h cùng ngày, anh Nguyễn Văn L. (tên gọi khác Lẹ), sinh năm 1998, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết chạy xe mô tô đến nhà ông Long. Anh L. thấy Ngà nhìn mình thì chửi “Mày nhìn gì”? Ngà nói lại “Tao có mắt tao nhìn”. Giữa anh L. và Ngà nói qua lại rồi anh L. ngồi xuống.

Ngay lúc này, Ngà đứng dậy đi đến chỗ anh L. và cầm lấy con dao tự tạo (dài 39cm, lưỡi kim loại màu trắng mũi nhọn) mang theo đâm vào bên hông trái của Ngà, rồi hỏi anh  L.: “Nãy giờ mày chửi ai vậy?”.

Anh L. thấy vậy nên đứng dậy chụp tay cầm dao của Ngà nhưng không kịp, bị Ngà đâm 1 nhát trúng ngực trái. Anh L. bỏ chạy, bị Ngà đâm tiếp 1 nhát nữa trúng vai phải.

Lúc này, một người dân chạy đến can ngăn. Ngà bỏ đi đến nhà người quen ở khu phố 2, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết trốn.

Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Ngà. Tại cơ quan công an, Ngà giao nộp con dao tự tạo dùng làm hung khí trong vụ án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nêu rõ, chỉ vì cái nhìn mà Ngà đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm anh L. 2 nhát, 1 nhát trúng ngực và 1 nhát trúng vai dẫn đến tử vong.

Hành vi nêu trên của Ngà là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội nên hội đồng xét xử sẽ xử lý nghiêm.

Tại phiên toà, bị cáo Ngà cúi đầu nhận lỗi, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Ngà đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án đến ngày 23/3/2016 xong, đã xóa án tích.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu”

Quang cảnh phiên toà xét xử vào ngày 21/11.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Văn Ngà khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng có trong hồ sơ, phù hợp với kết luận giám định pháp y và vật chứng vụ án là một con dao tự tạo được cơ quan công an tạm giữ.

Như vậy, là đủ cơ sở xác định bản Cáo trạng ngày 10/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo về tội Giết người quy định tại Điều 123 BLHS là có căn cứ và đúng pháp luật.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt mà bị cáo có hành vi sử dụng dao mũi nhọn là hung khí nguy hiểm, đâm liên tục 2 nhát vào cơ thể bị hại. Trong đó, vết thương vùng ngực trái gây thủng phổi dẫn đến tử vong.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu” (Hình 2).

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm tại phiên toà.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi này của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng thể hiện sự xem thường tính mạng của người khác, phạm vào tội giết người có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, đồng thời gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Về phần dân sự, ông Nguyễn Minh Vũ là đại diện theo ủy quyền của người nhà nạn nhân, yêu cầu bị cáo Ngà bồi thường tiền chi phí cấp cứu tại bệnh viện 195.000 đồng, chi phí mai táng 62.565.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 149.000.000 đồng. Áp dụng Điều 591 BLDS, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc Lê Văn Ngà bồi thường theo yêu cầu trên.

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hậu quả đặt biệt nghiêm trọng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt bị cáo hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng một mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. 

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án kẻ đâm chết người chỉ vì cái nhìn “đểu” (Hình 3).

Bị cáo Lê Văn Ngà tại phiên toà ngày 21/11.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, do quá trình điều tra, Ngà thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở phân tích như trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Văn Ngà phạm tội Giết người. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo từ 16-18 năm tù.

Quá trình điều tra, Lê Văn Ngà thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà 20 năm tù giam. Đồng thời, bồi thường thiệt hại cho bị cáo là 209 triệu đồng.

Bình Thuận: Đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân khi sạt lở

Thứ 2, 21/11/2022 | 16:37
Các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bình Thuận: Xe máy tông nhau kinh hoàng 4 người bị thương, 1 người tử vong

Thứ 2, 21/11/2022 | 12:36
Sáng ngày 21/11, Công an Tp.Phan Thiết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2 xe máy khiến 4 người bị thương,.

Bình Thuận: Đối tượng ngáo đá cởi quần áo đi ra đường lãnh án

Thứ 6, 18/11/2022 | 16:13
Sau khi sử dụng ma túy, Bảo cởi hết quần áo và đi quanh xóm nên bị lực lượng công an bắt. Ngoài ra, Bảo còn thừa nhận có cất giấu ma túy tại nhà.
Cùng tác giả

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.