BinLaden:

BinLaden: "Vụ 11/9 phải tiếp tục tiếp diễn"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
"Đừng làm giảm các vụ tấn công vào thành phố lớn như New York và các thành phố nhỏ hơn như Los Angeles. Phải xem xét việc tấn công các khu vực rộng lớn như vậy. Mục tiêu chính là các đoàn xe lửa hay máy bay, phải giết càng nhiều người Mỹ càng tốt.” Đó là những gì mà Mỹ vừa tiết lộ trong cuốn nhật ký của trùm khủng bố Osama bin Laden hôm 12/5 vừa qua.

Quang cảnh vụ khủng bố 11/9/2001

Trong cuốn nhật ký được Mỹ thu giữ sau cuộc đột kích ở Pakistan hôm 2.5, bin Laden viết rằng các vụ tấn công nhỏ kể từ vụ khủng bố 11.9.2001 không gây được hiệu ứng như mong muốn.

Các nhà phân tích tình báo Mỹ đã tiến hành phân tích nét chữ viết trong cuốn nhật ký và tin rằng cuốn nhật ký do đích thân Bin Laden viết. Một quan chức khác miêu tả tên trùm khủng bố từng bị truy nã gắt gao nhất thế giới “là một kẻ ghi chép tỉ mỉ”.

Thủ lĩnh của al-Qaeda đã vạch ra các vụ tấn công vào những ngày quan trọng như Ngày Độc lập của Mỹ (4.7), ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11.9. Trong những ghi chép về các vụ tấn công, bin Laden cũng tính toán quy mô và số lượng người chết đủ để Mỹ phải xem xét lại chính sách của mình ở Trung Đông. Hắn kết luận rằng chỉ có một vụ giết hại hàng ngàn người, như vụ 11.9, mới có thể khiến Mỹ thay đổi. “Sự kiện 11/9 phải được tiếp diễn thì mới khiến Mỹ thay đổi”- Bin Laden viết.

Mặc dù thoát khỏi tầm mắt của công chúng và mạng lưới Al Qaeda có vẻ suy yếu đi, nhưng bin Laden chưa từng từ bỏ vai trò thống lĩnh tổ chức trên toàn cầu, các quan chức Mỹ công bố hôm 12/5. Cuốn nhật ký viết tay cùng hàng loạt hồ sơ máy tính cho thấy bàn tay của y trong mọi mối đe dọa của Al Qaeda gần đây, trong đó có âm mưu tấn công các đại sứ quán và người du lịch ở châu Âu vào năm ngoái.

Thông tin mới này làm tiêu tan những suy nghĩ trước đây của chính phủ Mỹ về bin Laden. Họ cho rằng trong nhiều năm nay, tên này chỉ đóng vai trò như một thủ lĩnh về mặt tinh thần, những năm tháng sống chui lủi khiến hắn không thể duy trì hoạt động kiểm soát tổ chức do hắn thành lập ra.

Trong cuốn nhật ký của mình, trùm khủng bố cũng vạch kế hoạch gieo rắc những phần tử phản động tại Washington và khiến các chính trị gia đấu đá lẫn nhau. Hiện Al-Qaeda chưa tuyên bố người kế nhiệm bin Laden nhưng ám chỉ rằng sẽ chỉ định Ayman al-Zawahri - nhân vật số 2 trong mạng lưới.

Quế Mai (Theo Xinhua)

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.