Bitexco bị cho

Bitexco bị cho "ra rìa" tại ĐHCĐ Hương Giang Tourist

Thứ 3, 04/06/2019 | 20:01
0
Dù Bitexco kịch liệt phản đối song 9/10 tờ trình vẫn được ĐHĐCD Hương Giang Tourist thông qua. Bitexco khẳng định không công nhận giá trị pháp lý của bất cứ nghị quyết, quyết định nào của HĐQT hay Đại hội đồng cổ đông Hương Giang Tourist.

Mới đây, chiều 31/5 tại TP.Huế đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của CTCP Du lịch Hương Giang (Hương Giang Tourist).

Dù kịch liệt phản đối, song cổ đông tổ chức là tập đoàn Bitexco vẫn cử đại diện tham dự Đại hội. Biên bản họp vừa được công bố phần nào hé lộ những diễn biến căng thẳng trong Đại hội vào chiều thứ 6 tuần trước.

Biên bản ghi nhận trong số 204 cổ đông được triệu tập, có 65 cổ đông nắm 19,356 triệu cổ phần, tương đương 96,78% vốn của Hương Giang tham dự Đại hội.

Duy nhất cổ đông Bitexco với 9,11% quyền biểu quyết không thông qua chương trình Đại hội. Theo Điều lệ (tối thiểu 51%), ĐHĐCĐ Hương Giang Tourist vẫn được tiến hành.

Đầu tư - Bitexco bị cho 'ra rìa' tại ĐHCĐ Hương Giang Tourist

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Hương Giang Tourist.

Tại Đại hội, đại diện Bitexco đã không bỏ phiếu biểu quyết ở cả 10 nội dung, khiến 9/10 nội dung dễ dàng được thông qua với tỷ lệ áp đảo (trên 90%), trong đó có việc chấp thuận miễn nhiệm ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Viết Tạo, đồng thời bầu mới hai Thành viên HĐQT khác.

Trước đó, HĐQT Hương Giang Tourist ngày 21/5 đã họp và miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Viết Tạo và ông Vũ Quang Hội.

Quyết định này ngay lập tức bị Bitexco phản đối gay gắt. Tại Đại hội, bản thân ông Tạo phản đối việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông và đã có văn bản gửi Chủ tịch HĐQT Hương Giang Tourist. Ngoài ông Tạo, một số cổ đông khác như Nguyễn Quốc Thành, Hồ Đặng Xuân Lân và Nguyễn Thị Vượng cũng có ý kiến về vấn đề trên.

Tuy nhiên, Biên bản họp không có nội dung này do không liên quan đến nội dung, chương trình họp đã được thông qua.

Liên quan đến việc thay đổi bất hợp pháp cổ phần của cổ đông Bitexco tại Hương Giang, Pháp luật Việt Nam đưa tin, ông Nguyễn Văn Long - đại diện cổ đông Bitexco phát biểu tại Đại hội cho biết do Hương Giang chưa niêm yết cổ phiếu nên việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện bằng hợp đồng.

Tuy nhiên, việc thay đổi cổ phần của Bitexco tại Hương Giang từ 8.348.100 cổ phần, tương đương với 41,74% vốn điều lệ còn 1.822.877 cổ phần, tương đương với 9,11% vốn điều lệ, chỉ dựa trên yêu cầu đơn phương của cổ đông Crystal Treasure, mà không có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký bởi Bitexco và bên nhận chuyển nhượng, và/hoặc quyết định xử lý cổ phần của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là không đúng quy định về chuyển nhượng cổ phần của pháp luật.

Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Johnny Fu khẳng định vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được Sở KH&ĐT chấp thuận phù hợp với quy định pháp luật. Về tranh chấp quyền sở hữu đối với cổ phần của Hương Giang giữa Bitexco và Crystal Treasure là vấn đề riêng giữa hai công ty và sẽ được xử lý vào thời điểm khác. Trong khi đó, việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT là đại diện của Bitexco do các thành viên này không tuân thủ điều lệ, không tham gia họp trong thời gian 6 tháng liên tiếp.

 

Ông Vũ Quang Hội (SN 1963, Thái Bình) là Chủ tịch tập đoàn Bitexco. Là người đứng đầu một Tập đoàn lớn nhưng rất ít người biết mặt ông Vũ Quang Hội. Bởi ông Hội ít xuất hiện trên thương trường, cũng không mấy khi xuất hiện trong các sự kiện của Tập đoàn.

Trong giới doanh nhân, ông Hội được nhận xét là người "nói ít, làm nhiều" với những ý tưởng táo bạo và luôn luôn khác biệt.

Từ năm 1998 tới nay, ông là chủ tịch hội đồng thành viên Bitexco Group. Ngoài ra, từ năm 2010 tới nay, ông còn là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà.

 

Lê Lan (tổng hợp)

Ông trùm Bitexco và nước cờ đầy toan tính

Chủ nhật, 24/12/2017 | 08:58
Là "đại gia" có tiếng trong giới bất động sản cả nước, tập đoàn Bitexco đã tinh mắt "nhắm" được kha khá khu đất vàng qua các dự án BT. Đáng chú ý, không ít siêu dự án đã bị thanh tra và chuẩn bị thanh tra.

Sẽ thanh tra hàng loạt dự án của Geleximco, Bitexco...

Thứ 2, 18/12/2017 | 15:42
Theo kế hoạch thanh tra năm 2018 của bộ Xây dựng, hàng loạt dự án của các "đại gia" bất động sản như tập đoàn Geleximco, Bitexco... đã được đưa vào tầm ngắm.

Đại gia sở hữu khối tài sản nghìn tỷ của Bitexco là ai?

Thứ 5, 10/10/2013 | 19:45
Người xây lên những công trình nhà ở, trung tâm thương mại, cao ốc đẹp long lanh có vốn đầu tư lên tới nghìn tỉ đồng là ông Vũ Quang Hội – chủ tịch HĐQT Công ty Bitexco.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.