Bố chú rể chém khách sau đám cưới: Giết người rất vô cớ

Bố chú rể chém khách sau đám cưới: Giết người rất vô cớ

Thứ 2, 28/03/2016 | 08:50
0
"Nếu chỉ vì mâu thuẫn gia đình, vì ngăn cản con trai cưới vợ mà ra tay chém chết người khác thì đây là hành vi giết người vô cớ", luật sư Phạm Kỳ Dương nhận định.

Theo Dân Việt đưa tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đông Xuân, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào chiều ngày 27/3. Nạn nhân là bà Bùi Thị Kim Oanh bị ông Lê Văn Tuyền dùng dao chém tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình ông Tuyền, khi ông này không đồng ý cho con trai mình cưới vợ, đồng thời tuyên bố nếu ai đến dự đám cưới của con trai, ông sẽ chém chết.

Tuy bị bố ngăn cản nhưng con trai ông Tuyền vẫn thuê một địa điểm khác để tổ chức lễ cưới vào trưa ngày 27/3. Sau khi lễ cưới kết thúc, bà Oanh cùng khách mời ra về. Khi bà Oanh về đến gần đến nhà ông Tuyền, thì bị ông Tuyền cầm dao xông vào chém bà Oanh. Khi sự việc xảy ra người dân đã đưa bà Oanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, nhưng do vết thương quá nặng, bà Oanh không qua khỏi.

Theo nguồn tin từ UBND xã Thọ Thanh, ông Tuyền là thương binh, hiện đang có vết thương trên đầu và tính khí rất thất thường.

Pháp luật - Bố chú rể chém khách sau đám cưới: Giết người rất vô cớ

Luật sư Phạm Kỳ Dương – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc luật sư Phạm Kỳ Dương – Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định: “Với thông tin mà báo chí đưa thì vụ việc đã thỏa mãn dấu hiệu của tội Giết người được quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự 1999. Nếu chỉ vì mâu thuẫn gia đình, vì ngăn cản con trai cưới vợ mà ra tay chém chết người khác thì đây là hành vi giết người vô cớ. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc khởi tố, điều tra vụ án.

Theo thông tin từ báo thì ông Tuyền là thương binh và có vết thương trên đầu. Nên việc giám định tâm thần tư pháp để xác định ông Tuyền có ở trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự ( TNHS) khi thực hiện hành vi giết người là cần thiết. Nếu không có năng lực TNHS thì người đó không phải chịu TNHS mà bị bắt buộc chữa bệnh t

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.