Bộ Công an tung quân tấn công tội phạm ở lễ hội

Bộ Công an tung quân tấn công tội phạm ở lễ hội

Thứ 5, 11/02/2016 | 11:38
0
Bộ Công an dự báo, sau Tết là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội nên lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Đây là thời điểm tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động.

Pháp luật - Bộ Công an tung quân tấn công tội phạm ở lễ hội

Cảnh sát sẽ trấn áp mạnh số người càn quấy, gây rối trong các lễ hội. Ảnh: Chí Toàn.

Ngày 10/2, đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện gửi các tổng cục, công an tỉnh, thành phố về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết và tham gia lễ hội.

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong 5 ngày (từ 6-10/2, tức 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), an ninh trật tự trên toàn quốc được bảo đảm, các điểm vui chơi công cộng đều an toàn, giúp mọi người vui xuân trong bình yên.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành công an lưu ý, thời gian nghỉ còn dài, những ngày tới cán bộ, công nhân sẽ trở lại công sở, nhà máy làm việc, học sinh, sinh viên về trường học, đây cũng là giai đoạn diễn ra nhiều lễ hội nên lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. “Đây là thời điểm tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động”, công điện nêu rõ.

Để duy trì an ninh, an toàn cho người dân vui đón Tết, tham gia lễ hội, Bộ Công an yêu cầu các lực lượng tiếp tục trấn áp, truy nã tội phạm, trong đó tung quân triệt xóa các băng nhóm nguy hiểm, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật hoạt động trong các lễ hội, trên tuyến giao thông…

Đại tướng Trần Đại Quang lệnh cho các đơn vị triển khai phương án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội. Lực lượng làm nhiệm vụ còn được chỉ đạo xử lý nghiêm xe khách chở quá người quy định, vi phạm tốc độ, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.

Theo Zing

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.