Bộ GD&ĐT có trách nhiệm trong vụ “đường lưỡi bò” phi pháp tồn tại lâu năm trên giáo trình trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ?

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm trong vụ “đường lưỡi bò” phi pháp tồn tại lâu năm trên giáo trình trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ?

Thứ 3, 05/11/2019 | 11:08
0
Ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng để lọt hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp trong giáo trình không phải lỗi của trường mà do các cơ quan Nhà nước. Vậy, cơ quan Nhà nước nào phải chịu trách nhiệm về việc này?

Vụ việc giáo trình của khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp được giảng dạy tại trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhiều năm qua đang gây bức xúc trong dư luận. Bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã trao đổi với PV xoay quanh vấn đề này.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: "Với những tác phẩm, sản phẩm in bản đồ có hình “đường lưỡi bò” phi pháp được phát hiện thì trước mắt phải cho dừng lại. Tiếp đó, phải xem xét xử lý trách nhiệm. Đây là nguyên tắc".

Chính sách - Bộ GD&ĐT có trách nhiệm trong vụ “đường lưỡi bò” phi pháp tồn tại lâu năm trên giáo trình trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức. Ảnh Ngọc Thắng

“Có thể vô tình hoặc hữu ý, có những người tặc lưỡi cho qua. Tôi nghĩ trong những sai sót kể trên có thể nhiều người do vô tình, không để ý.

Còn câu chuyện để lưu hành sách giáo khoa, giáo trình rồi thì chắc chắn phải xem xét về vấn đề có cố ý không, không thể loại trừ có thể là do cố tình. Ai cũng nói rằng vô tình, không kiểm soát, cứ đổ trách nhiệm cho nhau thì không được. Cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, nhất là những người được giao chức năng quản lý trong lĩnh vực này” - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nêu quan điểm.

Khi phóng viên đặt câu hỏi cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nói: “Trách nhiệm đầu tiên là Hội đồng khoa học của nhà trường, đơn vị được giao kiểm soát hệ thống giáo trình đại học của bộ GD&ĐT, trách nhiệm của nhà xuất bản in ấn giáo trình đó. Nếu giáo trình do nhà trường tự in thì phải xem xét trách nhiệm của nhà trường”.

Cũng theo Thiếu tướng Đức, Quốc hội cần phải có cuộc giám sát về việc xuất nhập khẩu tất cả các loại sản phẩm như bản đồ, sách báo, phim ảnh, thơ ca hò vè, kể cả những công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án nghiên cứu về biểu đồ mà có bản đồ.

"Phải rà soát, xem lại hết xem bản đồ có in hình “đường lưỡi bò” phi pháp không", vị Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nhấn mạnh.

Hơn nữa, việc rà soát như vậy cũng giúp làm rõ vấn đề kiểm soát các quy trình nhập khẩu, từng chi tiết xem có đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia, văn hoá, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hay không. Từ đó xem sai sót ở mắt xích nào, tuỳ theo quy định của pháp luật để xử lý.

Cũng qua những vụ việc trên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng, rõ ràng đang có một lỗ hổng trong vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực này. Cần phải xem lại từng mắt xích một, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đến thực thi, phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

"Trên mọi phương diện phải tính toán để mọi người hiểu được đâu là lãnh thổ Việt Nam, đâu là lãnh thổ nước bạn, để vừa bảo vệ chủ quyền, vừa tôn trọng chủ quyền nước bạn" – Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nói.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cũng đưa ra đề xuất: “Nhân dịp này, chúng ta nên rà soát lại hệ thống sách giáo khoa, giáo trình trong tất cả hệ thống trường học liên quan đến vấn đề bản đồ, biểu đồ, kể các các phần mềm cài trên các ứng dụng, google…”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện bộ GD&ĐT dường như chối bỏ trách nhiệm về việc này. Vị này nói: "Trường có quyền tự chủ trong lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình; trường có trách nhiệm xử lý và đang xử lý theo thẩm quyền".

Công Luân - Hoa Liên

Ngỡ ngàng cách giải thích “đường lưỡi bò” xuất hiện trong giáo trình của nhà trường

Thứ 2, 04/11/2019 | 19:50
“Giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò” trong giảng dạy tiếng Trung cho sinh viên của trường là do hình có mấy chấm li ti quá nhỏ lại mờ nên giảng viên khi dạy không phát hiện ra”, đại diện trường đại học Kinh doanh và Công nghệ nói.

Đã có hướng xử lý vụ xe Volkswagen sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Thứ 2, 04/11/2019 | 19:43
Tại Hội chợ triển lãm ôtô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show), hãng xe Volkswagen đã trưng bày chiếc xe ôtô Volkswagen Touareg nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ vô trách nhiệm với giáo trình có “đường lưỡi bò”

Thứ 2, 04/11/2019 | 15:42
Giáo trình của khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp được giảng dạy tại trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, sau đó trường lên tiếng “chối bỏ trách nhiệm” càng gây bức xúc trong dư luận.

"Đường lưỡi bò" tồn tại lâu năm trong giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Chủ nhật, 03/11/2019 | 17:19
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ thừa nhận cuốn giáo trình có "đường lưỡi bò" được giảng dạy nhiều năm nhưng trường không biết.

[Info] Bài học sâu sắc từ "vài giây" để lọt "đường lưỡi bò" lên phim chiếu rạp

Thứ 5, 31/10/2019 | 08:15
Sau nửa tháng kể từ khi phát hiện phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” (Abominable) trong phim có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” gây sự phản ứng, búc xúc của người dân. Bộ VHTT&DL đã có những hình thức kỷ luật xử lý đối với những sai phạm và coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung.

"Vài giây thôi" để lọt phim có đường lưỡi bò và phát ngôn phản cảm của Hội đồng kiểm duyệt

Thứ 2, 14/10/2019 | 17:48
Sau khi thừa nhận sai sót trong quá trình kiểm duyệt, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – một thành viên của Hội đồng kiểm duyệt hồn nhiên vô trách nhiệm cho rằng: "Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên".
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.