Bố mẹ bị phân biệt đối xử vì lực học của con?

Bố mẹ bị phân biệt đối xử vì lực học của con?

Thứ 6, 17/11/2017 | 19:45
0
Bố mẹ của sinh viên giỏi, xuất sắc được nhận thư mời, nhưng sinh viên đạt kết quả khá, trung bình thì gia đình chỉ được nhận giấy vào cổng để dự lễ tốt nghiệp.

Đó là sự việc ở trường ĐH Văn Hiến. Lễ tốt nghiệp ở trường này sẽ được tổ chức sáng 18/11. Mỗi sinh viên được trường phát thư để phụ huynh tham dự.

Giáo dục - Bố mẹ bị phân biệt đối xử vì lực học của con?

Thư mời được phát cho phụ huynh sinh viên giỏi còn phụ huynh sinh viên khá, trung bình chỉ được thẻ vào cổng.

Trong đó, những sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc được gửi "thư mời" trong khi những sinh viên tốt nghiệp loại khá trở xuống chỉ được phát "thẻ vào cổng".

Tuổi trẻ đăng ý kiến của một sinh viên: "Học 4 năm học tại giảng đường chỉ mong được ba mẹ chứng kiến giây phút thiêng liêng. Vậy mà chỉ phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc mới được thư mời và được vào phòng khánh tiết dự lễ tốt nghiệp, còn phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp khá lại là thẻ vào cổng, không được vào phòng xem chúng em tốt nghiệp. Nghe đâu phụ huynh còn phải đứng bên ngoài, tụi em bức xúc lắm”.

Nói về điều này, Giám đốc Điều hành phụ trách trường ĐH Văn Hiến Lê Sĩ Hải cho biết: "Thư mời" và "Thẻ vào cổng là yếu tố kỹ thuật để thuận tiện bố trí chỗ ngồi cho phụ huynh chứ không có ý phân biệt.

Ông Hải cho biết thêm, lễ tốt nghiệp được trường tổ chức ở hội trường Dinh Thống Nhất. Hội trường lớn nhất tại đây chỉ có sức chứa 500 chỗ trong khi số sinh viên tốt nghiệp khoảng 600, chưa tính phụ huynh nên một hội trường sẽ không đủ chỗ.

Vì vậy trường tổ chức ở ba hội trường khác nhau, trong đó có hội trường chờ nhận bằng. Lễ phát bằng sẽ tổ chức tại phòng Khánh tiết. Những sinh viên đã nhận bằng sẽ ra ngoài để nhường chỗ cho sinh viên và phụ huynh từ phòng chờ chuyển sang. Như vậy, tất cả phụ huynh đều sẽ được chứng kiến con mình nhận bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn khiến nhiều sinh viên cảm thấy chưa thỏa mãn.

Tình trạng phân biệt đối xử trong môi trường giáo dục bị dư luận phản ứng. Trước đó, vào đầu tháng 11, một phụ huynh có đơn kiến nghị đến phòng Giáo dục huyện Thanh Oai (Hà Nội) phản ánh việc con em theo học tại trường mầm non Bình Minh 2, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị phân biệt đối xử phải nằm dưới đất do phụ huynh phản đối một số khoản thu bất hợp lý của nhà trường.

“Tôi thấy có nhiều khoản bất hợp lý như tiền điều hòa, quỹ cha mẹ HS, tiền học phẩm, đồ dùng bán trú. Sau khi tôi có ý kiến thì nhà trường dọa sẽ đưa cháu tôi xuống lớp nhà trẻ, đồng thời cho cháu nằm dưới đất”, phụ huynh nói trên tờ Kinh tế Đô thị.

T.Huế (tổng hợp)

Điều tra vụ 3 học sinh nhập viện do ăn bột thông tắc bồn cầu

Thứ 5, 16/11/2017 | 21:48
Nhận được thông tin 3 học sinh trường mầm non Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhập viện do ăn phải bột thông tắc bồn cầu, Công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.