Bố mẹ tình nguyện cho con đi ăn xin

Bố mẹ tình nguyện cho con đi ăn xin

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Họ nhận được một cục tiền từ nhóm người gom trẻ đi ăn xin rồi phó mặc cho con cái đường dây chăn dắt sử dụng làm phương tiện kiếm tiền.

Thời gian vừa qua, nhiều gia đình nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây đổ xô cho con em của mình đi theo các đường dây ăn xin tại các TP lớn. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi vì sao lại để con em mình đi ăn xin, nhiều gia đình thản nhiên cho biết, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Nếu để các cháu ở nhà sẽ không có cái ăn, mặc.

Pháp luật - Bố mẹ tình nguyện cho con đi ăn xin

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Lâm Thành Bắc, chuyên gia nghiên cứu quyền trẻ em tại TP. HCM cho biết, việc số lượng trẻ ăn xin ngày càng tăng là do các bậc phụ huynh không có ý thức bảo vệ quyền của chính con em mình. Họ chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích kinh tế mà quên mất tương lai và tính mạng của người thân. Ngoài ra, nhiều bậc làm cha mẹ do học tập ít, thiếu hiểu biết về luật pháp nên bị kẻ xấu lợi dụng. Họ nhận được một cục tiền từ nhóm người gom trẻ đi ăn xin rồi phó mặc cho con cái đường dây chăn dắt sử dụng làm phương tiện kiếm tiền. Thậm chí có kẻ làm cha làm mẹ còn trực tiếp sử dụng con mình làm phương tiện đi xin hoặc đem bán, cho thuê....

Theo TS. Phạm Tấn Lợi, giảng viên khoa Xã hội học (Trường ĐHQG TP.HCM), các bậc cha mẹ ở nông thôn cho con em mình theo người lạ lên TP là do suy nghĩ nghề ăn xin nhàn hạ mà lại kiếm được nhiều tiền. Bên cạnh đó, họ đồng ý cho con mình đi ăn xin để không phải nuôi con và có được tiền từ việc này.

"Trong nhiều năm tìm hiểu về vấn nạn trẻ em ăn xin, tôi đã phỏng vấn rất nhiều bậc phụ huynh. Họ cho rằng vì cuộc sống nghèo khó nên bắt buộc phải cho con em mình đi xa. Tôi cho rằng tất cả là sự ngụy biện, sự chối bỏ trách nhiệm làm cha, mẹ. Đây là việc làm rất đáng lên án", TS. Lợi khẳng định.

Được biết, trong thời gian qua, tất cả trẻ em bị thiệt thòi như trên đều thuộc vào diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ, bảo vệ. Từ trước đến nay Nhà nước và nhân dân đã thực hiện nhiều chính sách, biện pháp hỗ trợ, can thiệp giải quyết giúp các em thoát khỏi môi trường bị bóc lột nhưng nhiều trẻ em vẫn nằm ở góc khuất xã hội nên chưa nhận được sự giúp đỡ này.

Trao đổi với PV Người đưa tin, luật sư Phạm Văn Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, căn cứ điểm C Điều 17 Nghị định số 114/2006/NĐ-C ngày 3/10/2006, người nào lợi dụng trẻ em vào mục đích trục lợi, bắt trẻ em đi ăn xin, cho thuê, cho mượn trẻ em... Ngoài việc xử lý hành chính bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng còn bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, mức xử phạt trên là còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe các đường dây chăn dắt trẻ em.

Xây nhà lầu, mua xe ô tô từ bóc lột trẻ ăn xin

Thiếu tá Phạm Thanh, Công an TP. HCM, cho biết thời gian vừa qua cơ quan công an TP đã triệt phá nhiều đường dây chăn dắt trẻ em. Sau khi kết thúc các vụ điều tra, cơ quan chức năng sửng sốt trước đống tài sản kếch xù từ các đối tượng này. Họ đều khai rằng xây nhà lầu, xe hơi và nhiều vật dụng đắt tiền từ việc chăn dắt trẻ ăn xin. Trong khi đó, các trẻ em trong các đường dây thường gầy gò, bị bỏ đói, đánh đập…Việc bảo vệ quyền trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Trần Thắng


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.