Bổ nhiệm cán bộ sở NN&PTNT Thái Nguyên: Thừa hơn thiếu?

Bổ nhiệm cán bộ sở NN&PTNT Thái Nguyên: Thừa hơn thiếu?

Thứ 5, 16/03/2017 | 10:24
0
Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý của một số phòng ban và đơn vị trực thuộc tỉnh.

Đen: Công việc áp lực đến mấy cũng không khổ bằng dưới quyền nhiều sếp, ông nhỉ!

Đá: Ông đang nói đến vụ Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ ra một loạt sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý ở một số cơ quan của tỉnh chứ gì.

Đen: Cụ thể là sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “thừa” tận 23 cán bộ vì bổ nhiệm tràn lan, không theo đề án.

Đá: Phòng Kế hoạch tài chính biên chế 11 thì có đến 7 lãnh đạo (1 trưởng phòng, 6 phó phòng).

Đen: Phòng Quản lý xây dựng công trình biên chế 4 thì có tới 3 lãnh đạo.

Cafe8 - Bổ nhiệm cán bộ sở NN&PTNT Thái Nguyên: Thừa hơn thiếu?

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Nguyên Mạnh.

Đá: 2-3, 1-3, 3-6,1-2. Đố ông biết những con số này có ý nghĩa gì?

Đen: Chỉ tiêu cán bộ và số lượng thực tế bổ nhiệm các vị trí Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình chứ gì.

Đá: Vị trí nào cũng thừa tận 1-3 cán bộ.

Đen: Thế nên theo thống kê của Thanh tra tỉnh, tính đến ngày 31/7/2016 số lượng cán bộ của cơ quan này “thừa” so với đề án vị trí việc làm tận 23 người.

Đá: Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.

Đen: Chưa hết, không chỉ mình sở này đâu, Chi cục Kiểm lâm cũng thừa đến 5 cán bộ (1 phó chi cục trưởng, 4 phó phòng các ban).

Đá: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật cũng không “kém cạnh.

Đen: Thật là một sự bổ nhiệm “hào phóng”!

- Đá: Thừa nhiều như thế nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình đấy, ông tin không?

Đen: Tin thì tin, nhưng sao lại nhiều “bất thường” thế được.

Đá: Có khi lý do các cán bộ đưa ra là: “Thừa hơn thiếu”.

Đ.Đ