Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một binh sĩ tự sát ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một binh sĩ tự sát ở Syria

Thứ 4, 28/10/2015 | 07:12
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 xác nhận thông tin một binh sĩ nước này tự sát tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

RT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nga cho biết, nguyên nhân được xác định là do quân nhân này mới chia tay bạn gái. Quân nhân treo cổ tự sát là một kỹ thuật viên.

Kết luận trên được đưa ra sau khi phân tích các tin nhắn có trong điện thoại của người lính. Tuy nhiên đây chỉ là kết luận sơ bộ và cuộc điều tra sẽ vẫn được tiếp tục.

Thế giới - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một binh sĩ tự sát ở Syria

Binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Thông tin về cái chết của một binh sĩ Nga ở Syria đã khiến nhiều người dân nước này quan tâm. Nhiều người tìm kiếm trên mạng internet về danh tính của kỹ thuật viên đã tự sát.

Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận về thông tin, quân nhân tự sát chỉ khoảng 19 tuổi, đến từ thành phố Krasnodar.

Theo hãng tin RBC News của Nga, binh sĩ tự sát được xác định là Vadim Kostenko. Gia đình quân nhân này đã xác nhận thông tin trên.

Kostenko đến Syria ngày 14/9 và gia đình nhận được thông báo về cái chết của anh hôm 25/10. Đám tang được cử hành tại quê nhà của Kostenko ở Grechanaya Balka, vùng Krasnodar.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, cha mẹ của người lính trẻ cho biết, họ không tin con trai mình tự tử. "Chúng tôi thường nói chuyện với cháu trong khoảng nửa giờ mỗi ngày. Hôm thứ 7, Kostenko còn cười đùa vui vẻ", mẹ của Kostenko chia sẻ.

Cha của người lính trẻ thì nói rằng, ông không tin con trai mình treo cổ tự tử vì một cô gái. "Nó là một chàng trai tốt và sẽ không bao giờ làm như vậy".

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.