Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng

Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng

Chủ nhật, 29/01/2017 | 08:04
0
Tết Nguyên Đán 2017, một nhóm bạn trẻ học thiết kế đã cho ra đời bộ tranh 8 kiểu đón tết "không giống ai” gây sốt mạng.

Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là dịp để những người con xa quê về đoàn viên bên gia đình thể hiện tấm lòng thành kính đối với bậc làm cha, làm mẹ.

Còn đối với những bạn sinh viên tết đến là dịp để họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Thế nhưng, đối với những người học thiết kế năm mới đến họ lại có những kiểu đón tết khác nhau.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng

Tết là thời gian để những chú "gà thiết kế" ngẫm lại về công việc trong năm qua.

Chính vì thế, bộ ảnh về dân thiết kế đón tết đủ các sắc thái của các bạn học viên trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện được đăng tải mới đây đã nhận được rất nhiều bình luận thích thú của cộng đồng mạng.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 2).

 Màn hình máy tính cũng thay đổi theo năm.

Trong bộ ảnh này, có thể thấy những người học thiết kế hóa thân thành những chú “gà Designer”, họ bắt đầu chiêm nghiệm lại một năm đã qua, dọn dẹp lại máy tính, những nỗi khổ ngày tết cũng được đề cập.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ tranh này đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Hình ảnh những chú gà cũng khiến cho người xem cảm nhận được không khí tết đang về rất gần. 

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 3).

 Cuối năm là dịp để dân thiết kế dọn dẹp lại màn hình máy tính.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 4).

 Có 1 ngày để đi chơi cùng bạn bè.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 5).

 Mong ước một cuộc sống đủ đầy.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 6).

 Ai cũng nghĩ người làm thiết kế nhiều tiền nên đòi lì xì.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 7).

 Muôn vàn câu hỏi vì sao.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 8).

 Dù Tết vẫn rất bận rộn với các đơn hàng từ đối tác trong và ngoài nước.

Dậy sóng mạng - Bộ tranh hài hước 8 kiểu đón tết ‘không giống ai’ gây sốt mạng (Hình 9).

Sau tất cả họ lại tự động viên bản thân phải mạnh mẽ.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, một học viên chia sẻ: "Bộ tranh này bọn mình lên ý tưởng rất nhanh, và mình muốn gửi gắm thông điệp cho mọi người hiểu rõ hơn về công việc của một người làm ngành thiết kế, đồng thời có cái nhìn đa chiều về ngành nghề mà mọi người thường cho là khô khan này".

Hiện bộ tranh ngộ nghĩnh này vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.