Bộ Y tế lên tiếng về thông tin em chồng Bộ trưởng làm việc tại VN Pharma

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin em chồng Bộ trưởng làm việc tại VN Pharma

Thứ 4, 30/08/2017 | 19:31
2
Xã hội - Bộ Y tế lên tiếng về thông tin em chồng Bộ trưởng làm việc tại VN Pharma

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Đỗ Thơm).

Chiều 30/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tám.

Tại cuộc họp báo, vụ việc VN Pharma đã được rất nhiều phóng viên báo chí đặt câu hỏi.

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay: "Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng, các cơ quan chức năng đã có kết luận theo thẩm quyền. Xét về góc độ chuyên ngành, bộ Y tế khẳng định thuốc 11-Capita không phải là thuốc giả.

Vụ việc xảy ra năm 2014, khi luật Dược 2005 đang có hiệu lực (luật Dược 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017). Theo quy định tại khoản 24, Điều 2, luật Dược 2005 thì thuốc giả là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, thuộc một trong những trường hợp sau đây: Không có dược chất; (thuốc H-capita có dược chất Capecitahim); có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký; (hàm lượng hoạt chất theo kết quả giám định là 97,5%; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn; mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác”, (thuốc H-Capita không mạo tên hay kiểu dáng công nghiệp của thuốc nào đã đăng ký sở hữu công nghiệp của cơ sở khác).

Khoản 23 Điều này quy định: “Thuốc kém chất lượng là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền”. Kết luận giám định cho thấy, thuốc H-Capita là thuốc kém chất lượng vì có kết quả kiểm nghiệm không định danh lớn nhất là 0,17%, trong khi phải thấp hơn 0,1%; màu sắc viên thực tế là màu hồng, không giống với màu viên trong tiêu chuẩn là màu đỏ, do đó không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Căn cứ luật Dược 2005, kết luận giám định lô thuốc kém chất lượng là hoàn toàn phù hợp với quy định".

Được biết, trả lời trên báo chí, lãnh đạo VN Pharma có khẳng định, em chồng Bộ trưởng bộ Y tế là nhân viên công ty VN Pharma. Phóng viên báo chí có đặt câu hỏi về việc Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói không có? Và, Bộ trưởng bộ Y tế có báo cáo về trường hợp em chồng bà làm việc ở công ty VN Pharma với ban Cán sự Đảng của bộ Y tế?

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định: "Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không nói chứ không phải nói không có em chồng làm việc tại VN Pharma. Theo quy định, làm việc ở vị trí này thì không được vợ, chồng, con, bố mẹ chứ không nói em chồng.

Tôi không biết người khác có hỏi không nhưng bản thân tôi không hỏi. Bộ trưởng bộ Y tế cũng chưa từng báo cáo với ban Cán sự Đảng.

Việc Thủ tướng có nói giao cho Thanh tra Chính phủ, tôi cho rằng việc này cũng cần thiết để đảm bảo khách quan.

Về trách nhiệm của cục Quản lý Dược, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng, cục Quản lý Dược đã chủ động cung cấp thông tin vụ việc và chủ động cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan điều tra. Những cá nhân liên quan đã được thuyên chuyển công tác. Điều quan trọng là lô thuốc ung thư chưa có viên nào được đưa ra thị trường. Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ".

Tiếp phần trả lời về vụ việc VN Pharma, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: "Thủ tướng kết luận, giao cho Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, việc cấp phép thuốc của bộ Y tế để có sự minh bạch rõ ràng và công bố cho nhân dân. Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra toàn diện, không loại trừ bất cứ trường hợp nào".

Đỗ Thơm

Nguyên Giám đốc công ty VN Pharma bị đề nghị cao nhất 12 năm tù

Thứ 3, 22/08/2017 | 13:37
Nguyên Giám đốc công ty VN Pharma và các đồng phạm bị đề nghị các án tù sau gần 2 ngày xét xử.

Bộ Y tế lên tiếng vụ cấp phép nhập khẩu thuốc của VN Pharma

Thứ 3, 29/08/2017 | 10:42
Liên quan vụ việc công ty Cổ phần VN Pharma, phía bộ Y tế khẳng định, với trách nhiệm của cơ quan quản lý dược, Bộ đã thực hiện cấp phép nhập khẩu thuốc theo đúng các quy định hiện hành.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.