Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 11/08/2022 | 15:51
0
Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tại ngày hội, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước được chọn tổ chức điểm “Ngày hội TDBV ANTQ” của tỉnh Cà Mau và được đồng chí Đại tướng Tô Lâm về dự là một vinh dự vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, quân, dân xã Hưng Mỹ.

Đây là sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Trung ương đối với công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn xã Hưng Mỹ phải duy trì và phát triển bền vững các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả; luôn là xã điển hình về phong trào TDBV ANTQ của tỉnh để nhân rộng đến các địa phương học tập, làm theo.

“Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân xã Hưng Mỹ sẽ phát huy thành tích đạt được, không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo các cấp trong thời gian tới”, ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày hội TDBV ANTQ năm 2022 tại xã Hưng Mỹ.

Qua đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi toàn thể bà con nhân dân trong tỉnh nói chung, nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, mạnh dạng, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mà trước hết là thực hiện tốt việc quan tâm, dạy bảo con, em, quản lý người thân trong gia đình không để vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội;...

Đến tham dự ngày hội, ông Trịnh Bá Lập, người dân ở ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ tâm sự: “Trước hết, tôi nhận thấy hơn một năm xây dựng xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tăng cường tính đoàn kết, gắn bó trong nhân dân”.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Cà Mau nói chung, xã Hưng Mỹ nói riêng. Đồng thời cũng tin tưởng, Cà Mau sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDBV ANTQ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBV ANTQ với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau (Hình 2).

Bộ Trưởng Tô Lâm đã tặng tranh và Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau, huyện Cái Nước và trực tiếp là của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Mỹ và đặc biệt là sự hưởng ứng, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung và nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng thì phong trào TDBV ANTQ ở địa phương sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBV ANTQ nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” năm 2022, Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau.

Cùng ngày, Bộ Trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm, tặng quà nhân dân, cán bộ ấp Thị Tường A và thăm mô hình “Camera an ninh” tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Hà Tĩnh hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử

Thứ 6, 21/05/2021 | 13:52
Các địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn cho ngày hội toàn dân

Thứ 6, 21/05/2021 | 14:35
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, an toàn, đúng luật thì đây là lúc cần tập trung cao độ và sẵn sàng ở mức cao nhất

Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân (22/5)

Thứ 4, 18/05/2016 | 08:55
Nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành công việc sẵn sàng cho ngày bầu cử (22/5).
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.